Hiện tượng thịt luộc vẫn đỏ tươi ở Hà Tĩnh: Không nên kết luận vội vàng

| Sống khỏe

GiadinhNet - Sau khi có thông tin về người dân khối phố 3, phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) phát hiện thịt lợn đã luộc chín sau khi cho vào tủ lạnh bỗng chuyển sang màu đỏ lạ thường, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề này.

Trước mắt, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh cho biết, đã tiến hành đồng thời nhiều biện pháp thử mẫu, loại trừ khả năng thịt đổi màu do phẩm màu tác động. Màu đỏ xuất hiện trên miếng thịt là do một loại nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Sinh vật xuất hiện có thể do sau khi chế biến xong, thịt không được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh mà để ở bên ngoài, tạo điều kiện cho sinh vật phát triển.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh cho biết, đã gửi mẫu lên Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm tra. PV Báo GĐ&XH đã liên lạc với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và được biết Viện đang tiến hành kiểm tra, làm các xét nghiệm, hiện chưa có kết luận cuối cùng. Các kết luận sẽ được trả về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh.

PGS.TS Nguyễn Công Khẩn – nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ông không rõ thực hư câu chuyện này thế nào bởi cho dù làm việc nhiều năm trong công tác an toàn thực phẩm nhưng ông chưa từng gặp trường hợp nào mà thịt có màu đỏ tươi như máu sau khi đã luộc chín. Ông cũng chưa thấy thịt bị nhiễm nấm hay vi khuẩn trong thời gian 2 ngày mà khiến thịt đổi màu như vậy. Theo PGS.TS Nguyễn Công Khẩn, đây chỉ là trường hợp cá biệt.

H. Phương

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.