Hiếp dâm xong, 'yêu râu xanh' cho bé gái uống thuốc ngừa thai

| Pháp luật

Ngày 4/8, TAND huyện Nhà Bè (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Cường (52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2017, Cường thuê trọ gần nhà bà Quan Mỹ H. (ở quận 7). Tin tưởng Cường, nên bà H. thường nhờ bị cáo đưa đón 2 con gái đi học.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2018, lợi dụng việc cháu Nguyễn Khánh L. (SN 2003) ở nhà một mình, Cường 6 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Hiếp dâm xong, yêu râu xanh cho bé gái uống thuốc ngừa thai - Ảnh 1.
Bị cáo Nguyễn Quốc Cường

Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, bị cáo lại cho bé gái từ 50-100 ngàn đồng và dặn cháu không được nói với ai.

Sự việc chỉ vỡ lở khi bà H. phát hiện con gái có thai. Bà H. tra hỏi, L., khai ra tác giả của bào thai chính là Cường. Tháng 6/2019, L. sinh con.

Sau đó, bà H. đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Cường tới cơ quan công an.

Khi bị bắt, Cường khai, ngoài giao cấu với cháu L., gã còn 2 lần giao cấu với cháu Nguyễn Thị Lan P. (con gái thứ 2 của bà H.), khi cháu mới hơn 12 tuổi. Sau mỗi lần giao cấu với cháu P., Cường lại cho bé gái uống thuốc ngừa thai.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và hứa sẽ có trách nhiệm với đứa con mà cháu L. sinh ra.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe của các bị hại; gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội... cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cường 8 năm 6 tháng tù.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.