Theo Ban này, hiện thành phố cùng tất cả các sở, ban ngành tham gia quản lý hồ Tây không có chủ trương phát triển thêm nhà nổi trên hồ Tây.
Cũng theo Ban Quản lý Hồ Tây, từ trước đến nay thành phố chỉ cấp phép cho 9 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và khai thác du lịch trên hồ Tây. Đến nay chỉ còn 6 doanh nghiệp đang hoạt động, 3 doanh nghiệp khác đã dừng.
|
|
|
Một dãy các nhà nổi ở phía đường Thanh Niên. Ảnh: QH |
Tổng số tàu do các doanh nghiệp quản lý và khai thác dưới dạng nhà hàng hay tàu du lịch là 10 chiếc và có 4 tàu hỏng hoặc hết hạn đăng kiểm. Ban Quản lý Hồ Tây đang yêu cầu các doanh nghiệp có tàu hỏng phải tiến hành sửa chữa hoặc di rời tàu khỏi lòng hồ.
Riêng về vấn đề xả thải của các nhà hàng hoạt động trên mặt hồ Tây, ông Phương Văn Vĩnh - Phó Ban Quản lý Hồ Tây - cho biết: "Các nhà hàng hoạt động ở hồ Tây đều chấp hành tốt việc xả thải. Bởi đây là vấn đề rất khắt khe khi thành phố cấp giấy phép kinh doanh cho các nhà hàng... Và đối với các đơn vị quản lý hồ Tây, ngoài việc kiểm tra hoạt động xả thải của các nhà hàng theo định kỳ thì còn liên tục kiểm tra bất ngờ đối với từng nhà hàng...".
Về việc xung quanh hồ Tây ngày càng có nhiều nhà hàng, quán giải khát chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ hay các bãi cỏ ven hồ làm nơi mở quán, ông Vĩnh cho biết thêm: Tình trạng này đã tồn tại từ lâu, các đơn vị quản lý hồ Tây cũng đã vào cuộc rất tích cực nhưng chưa thể dẹp bỏ hết. Trong thời gian tới, Ban Quản lý hồ Tây sẽ bằng mọi phương pháp kiên quyết dẹp bỏ những hàng quán lấn chiếm hành lang hồ Tây theo kiểu này.
Q.Hưng