Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hố tử thần" khiến nhiều hộ dân Cẩm Phả phải di dời khẩn cấp

Thứ tư, 20:31 21/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 21/8, khi ngủ dậy, người dân ở tổ 3 khu Thủy Sơn (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thấy xuất hiện hàng loạt “hố tử thần” do đất lún, sụt ở sát đường đi và khu dân cư. Để đảm bảo cho tính mạng của người dân, chính quyền TP Cẩm Phả đã yêu cầu các hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ông Lưu Đình Sơn, ở tổ 3 khu Thủy Sơn cho biết: Từ sáng sớm ông đã phát hiện ra sự cố sụt lún đất này vì tường nhà ông bị lún, cửa nhà bị đè chặt không mở được. Ông Sơn đã phải nhờ hàng xóm phá cửa mới ra khỏi nhà được. Nằm sát nhà ông Sơn xuất hiện một ổ gà nhỏ, sau vỡ ra tạo thành hố lớn. Hiện tượng sụt lún đất vẫn kéo dài đến chiều ngày 21/8. Trong khu dân cư và vườn nhà dân đã xuất hiện 5 hố sụt lún đất nằm ở trên đường giao thông và ở khu vực sân nhà của các hộ dân. Miệng hố sụt lún rộng nhất cũng hơn 10 mét, sâu chừng 4-5 mét.
 
"Hố tử thần" khiến nhiều hộ dân Cẩm Phả phải di dời khẩn cấp  1
"Hố tử thần" xuất hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và tính mạng của người dân
Sự sụt lún đất, tạo hố sâu khiến 7 ngôi nhà tại đây bị nứt tường hoặc chân móng nhà bị rỗng, nguy cơ nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
 
Chiều ngày 21/8, trao đổi với PV Giadinh.net.vn, ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết: Đến 16h ngày 21/8, chính quyền địa phương đã cơ bản san lấp hết 5 hố sụt lún đất ở tổ 3 khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, và yêu cầu trước 18 giờ ngày 21/8, 7 hộ dân gần nơi bị sụt lún đất phải di dời đến ở tạm nơi an toàn.
 
Được biết, đầu tháng 8 vừa qua, UBND TP Cẩm Phả đã mời Công ty Cổ phần Công nghệ Địa Vật lý (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) đến kiểm tra, khảo sát trên địa bàn thành phố sau hàng loạt vụ sụt lún đất bất thường xảy ra từ năm 2012 đến nay.
"Hố tử thần" khiến nhiều hộ dân Cẩm Phả phải di dời khẩn cấp  2
Chính quyền địa phương cho san lấp các chỗ sụt lún
 
Theo báo cáo sơ bộ của Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật lý, Công ty đã chụp cắt lớp địa chất để khảo sát tại các tổ 50 và 51 khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông. Qua các hình ảnh thu được khẳng định khu vực khảo sát có cấu trúc địa chất tương đối ổn định, không có biểu hiện hoạt động kiến tạo và đứt gãy; hiện tượng sụt lún xảy ra cục bộ trên nền đất có bề dày lớp bề mặt chịu tác động của động thái nước dưới bề mặt đất... Để có báo cáo tổng thể cần có thời gian và cần các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng nghiên cứu sâu hơn. 
         
Minh Hải
minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top