Hà Nội
23°C / 22-25°C

Họa sĩ Thành Chương: Tên tuổi của mình bóng lọng lâu rồi...

Thứ ba, 17:11 22/01/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Thiên hạ biết đến Thành Chương không chỉ vì anh là hoạ sĩ có tài, là quý tử của "Lão Hạc" (Nhà văn Kim Lân), là người đang sở hữu cái Phủ Thành Chương bề thế, mà còn vì anh đích thị là người có số đào hoa.

>> Thành Chương: "Bản chất con người là u sầu"
>>
Họa sĩ Thành Chương: Không thể sinh hoạt một đàn, một đống...

Tuổi Mậu Tý (1948) có phải ai cũng sở hữu một "gia tài" như thế đâu...

Có thể lại vẽ... mặt mình

- Anh đã từng vẽ cái mặt mình rất nhiều lần để bán, mà bán rất chạy là đằng khác. Sang năm tuổi, anh có định vẽ chuột mang dáng dấp của Thành Chương để "làm mới" mình không, biết đâu lại bán chạy nữa?

- Cũng chưa biết chừng. Bạn làm tôi nhớ đến trường hợp của danh họa Picasso. Nếu phân tích ra thì tranh của ông cũng không phải là xuất chúng nhưng tại sao nó vẫn đắt gấp nghìn, gấp triệu lần tranh của người khác. Đến cái giẻ ông dùng để lau tranh, chùi bút, cái ghế ông ấy ngồi để vẽ cũng bán được cả đống tiền. Vô lý quá còn gì? Nghệ thuật khi đã ở đỉnh cao thì nó đạt đến sự vô lý nhưng mà người ta vẫn thấy nó có lý. Để cái vô lý ấy được thừa nhận thì nó đã có một quá trình có lý rồi. Đạt đến đỉnh cao thì tất cả những gì liên quan đến đẳng cấp ấy đều có giá trị.

- Thực tế thì tranh của anh chủ yếu bán cho người nước ngoài vì nhiều lý do. Là họa sĩ Việt 100% mà không phục vụ được cho người Việt, đó có phải là một nghịch lý?

- Đó là một điều rất đáng buồn. Thực sự thì tôi luôn luôn tạo điều kiện cho người chơi tranh của mình. Ví dụ, tôi bán cho người nước ngoài với giá gấp đôi, gấp ba, so với bán cho người Việt. Đó là sự động viên rất cụ thể. Có người sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho một bữa tiệc chiêu đãi ở khách sạn 5 sao (rất thường xuyên là đằng khác), nhưng bỏ tiền ra mua một bức tranh thì lại rất khó. Không phải vì họ tiếc tiền mà cái chính là họ không có thú chơi tranh.

Họa sĩ Thành Chương cùng vợ và các con trong xuân Mậu Tý.

- Hay là vì họ không hiểu tranh của anh nên không thấy thích?

- Nếu nói hiểu thì trong nghệ thuật ai dám nói là hiểu hết? Vấn đề ở đây là cái sự thích tranh ấy là chưa có ở người Việt mình, hoặc nếu có cũng rất ít.

- Có người bảo họa sĩ Thành Chương vừa đau khổ vì phải lập gia đình đến ba lần nhưng lại vừa hạnh phúc vì được sống với nhiều phụ nữ đẹp. Điều này có đúng không?

- Thực ra mà nói, cái gì làm cho người ta hạnh phúc thì cũng làm cho người ta đau khổ. Nếu không hạnh phúc thì làm sao có thể đau khổ được.

- Anh nghĩ trong mắt phụ nữ, anh là người thế nào?

- Tôi biết tôi là một người đàn ông cuốn hút phụ nữ vì tôi là người sống rất chân tình, có trách nhiệm, chu đáo và đáng tin cậy. Có rất nhiều người yêu quý tôi vì những ưu điểm đó. Đặc biệt, tôi có rất nhiều bạn gái đúng nghĩa chứ không có chuyện "tình tang" xen vào.

- Người vợ hiện tại của anh đã được coi là "bến đỗ cuộc đời" chưa?

- Tôi hay gọi đùa vợ tôi là "Bộ trưởng Ngoại giao" của gia đình vì cô ấy vừa có thể lái xe, làm phiên dịch, giao dịch khách hàng, thu gom tài liệu, thu chi kinh tế cho đến cơm nước, chợ búa, thuốc men... Nói chung là tôi rất may mắn khi có được một người đàn bà như thế ở bên mình.

- Anh nói không nhút nhát, nhưng có một giai thoại đang đêm, anh chạy từ tầng 9 xuống dưới nhà chỉ để mua một gói bim bim theo "mệnh lệnh" của vợ?

- đó không phải nhút nhát mà là khôn, nhịn một cái để được nhiều cái.

- Người tuổi Tý rất kỵ với người tuổi Ngọ, hình như "Tử vi" nói thế, khi kết bạn anh có xem tuổi không?

- Trong giao tiếp thì tôi không bao giờ để ý đến tuổi tác để kết bạn, chỉ cần thấy hợp là chơi thôi. Thế nhưng có 2 người tuổi Ngọ rất thân thiết, gần gũi thì cái gì cũng ngược với tôi cả. Người thứ nhất là đứa con trai lớn của tôi. Ngay cả cái tên của nó cũng ngược với tên tôi. Tôi là Thành Chương thì nó là Trường Thanh. Cứ cái gì mình ghét thì nó thích, cái gì mình yêu thì nó ghét, cái gì mình tránh thì nó lao vào... Nó là phiên bản ngược 100% với tôi. Một người tuổi Ngọ nữa là sếp trực tiếp của tôi. Những việc quan trọng của cơ quan không bao giờ ông chịu giao cho tôi làm cả. 18 năm ông ấy làm Tổng biên tập của tờ Văn nghệ, tôi chưa bao giờ được làm bìa Tết.

 Nguyễn  Thắng

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

Giải trí - 58 phút trước

Diễn viên Chu Long Quảng vào vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" 1986 đạt đến nỗi trở thành hình mẫu để tạc tượng thờ, thậm chí người dân quỳ lạy khi gặp ông.

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện album nhạc Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ca sĩ Khôi Minh cho biết, lý do là bởi ở độ tuổi này suy nghĩ của anh có sự đồng cảm và tìm được sự an yên, vỗ về hơn khi tìm đến nhạc Trịnh. Một lý do nữa là được truyền cảm hứng từ ca sĩ Hà Lê – người làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm và đạt được thành công.

Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.

Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh

Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi ở tuổi U80 phải chật vật sống trong căn phòng 10m2 tại TP.HCM. Bà nhặt ve chai và bán vé số để trang trải cuộc sống, chữa bệnh khiến nhiều người xót xa.

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Khánh Như, Tuyên Dương, Thùy Dung, Lê Thị Trang và Như Quỳnh được khán giả đánh giá tiềm năng cho vương miện Miss World Vietnam 2025.

Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt

Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.

Top