Hoãn xử vì lộ đứa con riêng

| Pháp luật

Tòa phải hoãn phiên xử ly hôn vì bỗng dưng người vợ khai có một đứa con riêng trong thời gian ly thân.

Người chồng ngỡ ngàng nhưng vì đã quyết ly hôn, anh chấp nhận những vấn đề mà chị vợ đặt ra.
 
Hai vợ chồng anh P. kết hôn hơn tám năm trước và có một người con chung. Sau một thời gian “cơm không lành, canh không ngọt”, năm 2005, anh chị sống ly thân. Năm 2010, chị vợ gửi đơn ra TAND huyện Lộc Ninh (Bình Phước) nhất quyết đòi ly hôn...
 

Vướng con riêng, chưa thể xử

Qua nhiều lần hòa giải không thành, tháng 7/2011, tòa án huyện đưa vụ án ra xét xử. Phần thẩm vấn ban đầu diễn ra khá thuận lợi bởi cả hai vợ chồng đều thống nhất đường ai nấy đi. Hai vợ chồng cũng không tranh chấp về tài sản nên tòa không phải lướng vướng việc phân chia. Về con chung, anh chồng cũng đồng ý để cho chị vợ nuôi còn anh sẽ nhận cấp dưỡng.

Thế nhưng ngay khi tưởng chừng như có thể kết thúc được phiên xử, chị vợ bỗng dưng “bật mí” một bí mật mà người chồng không ngờ tới. Chị thừa nhận trước tòa, trong thời gian ly thân, chị đã quan hệ với một người đàn ông khác và có một đứa con riêng. Chị không yêu cầu tòa buộc anh phải truy nhận con hoặc góp tiền bạc cấp dưỡng nuôi đứa con riêng này.

Người chồng ngỡ ngàng nhưng vì đã quyết ly hôn, anh chấp nhận những vấn đề mà chị vợ đặt ra.
 
Tuy nhiên, tòa không thể tiếp tục phiên xử, quyết định vào hội ý với phần “phát sinh” này. Trở ra, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa vì cho rằng người con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng. Để đảm bảo quyền lợi các bên, cần phải có thời gian điều tra, xác minh làm rõ vấn đề chị vợ nói hư thực thế nào.

Xử tiếp vì không có tranh chấp?

Xung quanh quyết định trên của tòa, đã có hai luồng quan điểm ngược nhau. Một thẩm phán TAND tỉnh Bình Dương cho rằng tòa cần phải tạm đình chỉ vụ án, hướng dẫn anh P. khởi kiện yêu cầu tòa tuyên đứa con người vợ sinh trong thời gian ly thân không phải là con chung của hai vợ chồng. Sau khi có bản án về vụ này, tòa mới tiếp tục giải quyết vụ ly hôn của hai vợ chồng. Việc này để đảm bảo quyền lợi về nhân thân, vật chất... của đứa trẻ.

Đồng tình với quan điểm này, luật sư Lê Ngọc Cảnh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết thêm, dẫu thủ tục này sẽ làm cho vụ việc ly hôn kéo dài, mất công mất sức của đôi bên nhưng không vì thế mà bỏ qua. Bởi theo quy định, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của hai vợ chồng dù cho người vợ có thừa nhận đó là con riêng. Vấn đề có phải là con riêng hay không phải được pháp luật thừa nhận mới có giá trị. Do vậy, tòa phải tạm đình chỉ vụ án, yêu cầu anh chồng (hoặc vợ) xác định con riêng rồi mới có thể làm các bước tiếp theo trong vụ ly hôn.

Còn luật sư Nguyễn Thanh Văn (Đoàn Luật sư TP.HCM) lại bảo trong vụ ly hôn này, tòa vẫn nên tiếp tục xử theo thủ tục chung. Bởi lẽ không có tranh chấp về đứa con riêng của người vợ. Người vợ không yêu cầu chồng truy nhận cha và cũng không yêu cầu gì khác. Đây là sự thỏa thuận của hai bên nên tòa phải tôn trọng. Tòa tạm đình chỉ vụ án vô tình đã kéo dài thời gian giải quyết, gây ra những hệ lụy không đáng có.

Một số ý kiến theo quan điểm này cho biết thêm nếu sau này phát sinh tranh chấp để xác định cha mẹ con thì hai bên có thể yêu cầu tòa giải quyết trong một vụ án khác...
 
Lẽ ra tòa cần xử tiếp
 
Theo tôi, trong vụ án hai bên không tranh chấp về người con riêng cũng không tranh chấp về việc cấp dưỡng... nên không có vấn đề gì tòa phải dừng lại. Mặt khác, theo nội dung vụ án, người con riêng này còn nhỏ nên người mẹ trở thành người giám hộ. Người mẹ không có yêu cầu gì khác thể hiện sự tranh chấp nên việc tòa tiếp tục xử là phù hợp.
 
Ở đây, tòa cần phải tôn trọng sự quyền định đoạt và tự định đoạt của đương sự theo Điều 5 BLTTDS. Tôi cũng đồng ý với ý kiến nếu sau này có phát sinh các tranh chấp liên quan thì các bên có thể khởi kiện ở một vụ án khác.
Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre)

Theo PLTPHCM

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.