Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoảng với “sàn giao dịch” pháo lậu ngay trên Facebook

Chủ nhật, 08:30 04/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Để được tham gia mạng lưới buôn lậu pháo duy nhất còn lại trên Facebook, phải có sự giới thiệu của 2 thành viên trong sàn, đồng thời “hối lộ” một số lượng pháo cho ban quản trị.


Cảnh kiểm tra pháo ở cánh đồng hoang vắng trước khi giao dịch. Ảnh: PV

Cảnh kiểm tra pháo ở cánh đồng hoang vắng trước khi giao dịch. Ảnh: PV

Buôn lậu pháo cũng “chạy chức”

Sau khi vượt qua nhiều thử thách ngặt nghèo của ban quản trị, cuối cùng chúng tôi cũng thâm nhập được vào “sàn giao dịch” pháo lậu trên mạng xã hội. Tuy vậy, qua nhiều tuần theo dõi chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được các “ông trùm” bởi tất cả đều dùng tên ảo, địa chỉ ảo. Những giao dịch pháo lậu thường diễn ra chớp nhoáng ở bãi tha ma, khu nhà hoang, đường ray tàu hỏa lúc rạng sáng… Đặc biệt, những “con buôn” vô cùng cảnh giác và giấu mình để người mua không biết họ là ai và kho hàng pháo cất giấu ở đâu.

Qua những cuộc trò chuyện bằng những thuật ngữ chuyên môn, H.K – Người tự nhận là “trùm” buôn pháo lậu ở Sóc Sơn, Hà Nội đồng ý gặp chúng tôi để thực hiện giao dịch với số lượng lớn. Nơi H.K hẹn chúng tôi là là một khu đất vắng gần chợ Trung Dã, huyện Sóc Sơn. Đúng hẹn, H.K – Một thiếu niên với vẻ ngoài loắt choắt xuất hiện.

“Càng gần Tết Nguyên Đán, công an càng làm chặt nên bọn em phải cảnh giác. Hôm trước, một thằng bạn em bị tóm rồi”, gã trai 17 tuổi này nói và cho biết mình chỉ giấu một số lượng pháo nhỏ trong nhà và khi cần sẽ chạy xe lên “kho tổng” ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) cách đó 20km lấy hàng (?).

H.K tiếp tục giảng giải cho chúng tôi về kinh nghiệm buôn lậu pháo trên sàn. Đầu tiên để buôn bán pháo trên mạng ảo phải tìm cách tạo được sự tín nhiệm của “anh em” trong giới và các mối hàng. Thậm chí còn phải “chạy chức chạy quyền” để leo lên “danh phận” cao hơn trong giới, từ đó tạo được sự tin tưởng với các mối hàng. Cậu kể: “Em mới mất 10 mét tép pháo đút lót cho quản lý sàn để được vào ban quản trị của nhóm đấy”. Sau đó, H.K cho chúng tôi xem những hình ảnh, video với những kiện hàng pháo đủ loại chất đống đầy kho: Pháo ông sư, pháo thăng thiên, pháo bi, pháo hoa…

Một “cộng sự” đi cùng H.K tiết lộ: Nguồn hàng pháo lấy chủ yếu từ Trung Quốc và từ Lào sang. “Pháo Tàu thì rẻ và nhiều, dễ lấy. Bọn em nhập về chỉ 8.000 đồng/quả pháo trứng, về đến Thái Nguyên đã đội giá lên 25.000 đồng/quả. Bán ra cho anh 35.000 đồng/quả. Còn pháo bên Lào, Campuchia sang chỉ 25.000 đồng/quả thôi. Nhưng pháo bên Lào đốt sướng hơn, to và chắc nịch thuốc pháo vì họ làm để họ đốt chứ không phải làm để bán lậu như pháo Trung Quốc”, nam thanh niên nói.

“Ma trận”


Pháo lậu được rao công khai trên mạng xã hội.

Pháo lậu được rao công khai trên mạng xã hội.

Trong quá trình tìm hiểu về đường đi của pháo lậu, chúng tôi được biết: Hầu hết pháo lậu đã được vận chuyển từ Trung Quốc về trong nước từ trong năm. Bởi những ngày cuối năm lực lượng chức năng sẽ tiến hành các chiến dịch chống buôn bán pháo lậu vô cùng gắt gao. Để gây khó khăn cho lực lượng chức năng, các kho sẽ đổi địa điểm mỗi tháng một lần, thường ở những nơi bỏ hoang hay các công trình, tòa nhà không người sinh sống. Pháo lậu được chủ kho bán cho các mối với phương thức vô cùng chặt chẽ và kín đáo.

Cụ thể, chủ hàng hẹn các đầu mối đến các địa điểm nhận hàng do họ chọn trước thường là thuộc địa bàn, quê quán của mình. Những nơi vắng người như bãi tha ma, nhà cũ bỏ hoang hay trong nhà nghỉ... thường là những nơi được chọn.

Qua sự giới thiệu của H.K, chúng tôi tiếp tục gặp N.T. Đang học lớp 10 nhưng N.T đã có “kinh nghiệm” vài năm buôn pháo. T tự đặt ra 3 nguyên tắc: Thứ nhất không được biết danh tính thật, thứ 2 không được hỏi địa chỉ, quê quán, thứ 3 không được hỏi số điện thoại chính và Facebook thật. “Chỉ cần vi phạm 1 trong 3 điều trên dù khách có lấy cả trăm triệu tiền pháo em cũng không tiếp”, T. nói với chúng tôi.

Trước những thông tin trên, lần theo số điện thoại của T, chúng tôi tìm ra Facebook và Zalo của cậu bé này. Tất cả thông tin trên mạng xã hội đều trùng khít với những gì mà H.K miêu tả về T trước đó: Sinh năm 2002, đang học lớp 10 ở một trường PTTH trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Sau khi tìm địa chỉ, phóng viên về xã Đức Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang), quê quán của T. “Thằng T bán pháo nổi tiếng ở đất này rồi”, một cậu bé 16 tuổi, tự nhận là đã học cùng T lên tiếng. Người bạn này còn kể cho chúng tôi về “giai thoại” T đạp xe đạp đi bán 37 kg pháo thì bị “tóm” hồi năm ngoái.

Chúng tôi tìm đến trường cấp 3 nơi T đang học, Hiệu trưởng của trường xác nhận T là học sinh đang học tại trường. Trường vừa mới tuyên truyền và yêu cầu học sinh cam kết không đốt pháo, có không ít học sinh đã bị xử lý. Nhưng ông rất bất ngờ khi chúng tôi trao đổi các thông tin tìm hiểu được về T.

Liên hệ với bố T qua số điện thoại được nhà trường cung cấp. Ông này thừa nhận cậu con trai của mình khá nghịch ngợm, nhiều lần đốt pháo, giấu pháo trong nhà và đã bị gia đình xử lý rất nghiêm khắc. Tuy vậy, khi chúng tôi nhắc đến việc T bị bắt quả tang khi đang bán pháo, người đàn ông này chỉ im lặng, tâm trạng không giấu nổi nỗi buồn...

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng công an xã Đức Thắng khẳng định: “Chúng tôi đang theo dõi một số đối tượng trẻ tuổi buôn bán pháo. Địa bàn xã cũng có vài điểm nghi tàng trữ và buôn bán pháo lậu... Gần đây, địa phương còn thu được súng tự chế và mã tấu. Dân buôn lậu pháo thích phân phối hàng cho trẻ con hơn, vì vậy nhiều đứa trẻ dễ bị lôi kéo vào đường dây này”.

Mong Báo phối hợp để xử lý

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tống Ngọc Long - Trưởng công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết: “Từ đầu tháng 12, CA huyện đã phát động chiến dịch phòng chống tàng trữ, buôn lậu pháo, chất nổ trên địa bàn toàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tiến hành phát hiện và xử lý một số đối tượng tàng trữ pháo lậu".

Liên quan đến trường hợp của N.T nêu trên, vị Trưởng công an huyện cho hay: “Những hành vi phạm pháp của thanh thiếu niên rất nguy hiểm, đặc biệt khi tuổi đời còn quá trẻ. Chúng tôi đề nghị Báo Gia đình & Xã hội phối hợp, cung cấp thông tin cùng cán bộ công an huyện để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời”.

Tạo “ma trận” khi trao hàng

Trong một lần nhập vai đi “đánh hàng”, các đối tượng đã hẹn chúng tôi đến 1 khu nhà bỏ hoang gần bãi tha ma, thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy vậy, khi chúng tôi đến chỉ có một người tự nhận là xe ôm nhận tiền và dẫn đi lấy hàng. Người này dẫn nhóm PV đi vòng vèo qua nhiều đường mòn, cánh đồng, lắt léo như “ma trận”, nhận hàng rồi chở về địa điểm cũ. Lái xe này khẳng định: “Có trí nhớ siêu phàm hay camera ghi lại hành trình cũng khó mà có thể trở lại vị trí kho hàng lần 2. Chưa kể, có trở lại lần sau kho cũng đã chuyển sang địa điểm khác”.

Với cách làm như vậy, các đầu mối không thể biết được mặt các chủ hàng. Sau vài lần giao dịch trực tiếp, đầu mối sẽ được cấp quyền lấy hàng qua xe khách và trả tiền qua tài khoản ngân hàng (ATM). Chỉ cần báo số lượng và loại pháo, đơn hàng và chuyển tiền, chủ hàng sẽ chuyển pháo lên xe khách đến địa chỉ đầu mối ở các tỉnh.

Nhóm phóng viên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Dù đã quá "hạn chót" hơn 1 tháng kể từ khi UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình sai phép tại ô đất C2 (KĐT Trung Hòa – Nhân Chính), nhưng đến nay (ngày 30/12), toàn bộ tổ hợp sân Pickleball và chợ tạm vẫn hoạt động rầm rộ, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc khắc phục vi phạm.

Độc chiêu rắc muối trả thù tiệm ảnh của nhóm phụ nữ ở Ninh Bình

Độc chiêu rắc muối trả thù tiệm ảnh của nhóm phụ nữ ở Ninh Bình

Đời sống - 24 phút trước

Xuất phát từ mâu thuẫn về chi phí dịch vụ, một nhóm phụ nữ đã có hành vi cắt tiền, rải gạo và muối trước cửa một cửa hàng chụp ảnh tại Ninh Bình, gây xôn xao dư luận và phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, vào tối 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, bắt đầu từ 13h cùng ngày.

Lào Cai: Dùng dao đe dọa cướp điện thoại, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

Lào Cai: Dùng dao đe dọa cướp điện thoại, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nam sinh lớp 12 ở xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai bị khởi tố vì dùng dao đe dọa cướp điện thoại của một học sinh khác.

Công an làm việc với nhóm phụ nữ có hành động 'cắt tiền' ở Nam Định

Công an làm việc với nhóm phụ nữ có hành động 'cắt tiền' ở Nam Định

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 người phụ nữ xuất hiện trong clip có hành động cắt tiền, rải gạo và muối trước một cửa hàng chụp ảnh trên địa bàn phường này lên làm việc.

Đường tỉnh 259 xuống cấp, ô nhiễm: Sở Xây dựng Thái Nguyên ra 'tối hậu thư'

Đường tỉnh 259 xuống cấp, ô nhiễm: Sở Xây dựng Thái Nguyên ra 'tối hậu thư'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dù Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu khắc phục, song đến cuối tháng 12/2025, đường tỉnh 259 vẫn xuống cấp, khói bụi mù mịt do xe tải trọng lớn phục vụ thi công cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trên khu đất đồi thuộc thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hàng loạt trang trại chăn nuôi lợn, gà được xây dựng kiên cố với nhà xưởng mái tôn, thậm chí có nơi hình thành cả khu nhà ở. Đáng lo ngại, chất thải chăn nuôi bị tập kết, xả thẳng ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước.

Nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ tin giả

Nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ tin giả

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Bình luận thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Lừa đảo hơn 166 tỷ đồng, nữ giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Lừa đảo hơn 166 tỷ đồng, nữ giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Uyên Thao (Giám đốc Công ty Hoàng Quyến) vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng của 249 người bằng thủ đoạn huy động tiền gửi lãi suất cao.

Top