Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học nấu ăn online – Cách mở cánh cửa cơ hội cho người trẻ

Thứ tư, 14:00 18/09/2019 | Xã hội

Chỉ cần tham gia những khóa học nấu ăn online và bỏ ra một số vốn nhỏ bạn hoàn toàn có thể khởi nghiệp với cơ hội kinh doanh đồ ăn online.

Bước vào thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, nhu cầu kinh doanh online không phải là điều xa lạ gì. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình kinh doanh đồ ăn online chưa? Dịch vụ ăn uống trong vài năm trở lại đây đã lấn sân sang lĩnh vực online và đạt được những thành tựu rất vang dội. Rất nhiều bạn trẻ đã thành công trong lĩnh vực này chỉ thông qua việc học nấu ăn trên mạng. Xu hướng kinh doanh này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà nó ngày càng nóng hơn, phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Học nấu ăn online – Cách mở cánh cửa cơ hội cho người trẻ - Ảnh 1.

Kinh doanh đồ ăn online – xu hướng chưa bao giờ hết hot

Lợi thế của kinh doanh đồ ăn online trong thời đại 4.0

Ăn uống là một nhu cầu cực kì cần thiết của mỗi người, ông bà ta có câu "có thực mới vực được đạo". Cái bụng phải no trước thì cái đầu mới có thể minh mẫn. Nhưng vòng xoáy và guồng quay của công việc cũng như học tập, gia đình, con cái… khiến cho rất nhiều người trẻ không thể có nhiều thời gian dành cho việc bếp núc. Và mua đồ ăn online trở thành một xu hướng mới được nhiều người chọn lựa.

Hiện nay, các sản phẩm đồ ăn online vô cùng đa dạng từ những món ăn vặt như: trà chanh, trà sữa, khoai lang, khoai tây cho tới lẩu, cơm gia đình, đặc sản… Chỉ cần khách hàng có nhu cầu là có thể được đáp ứng một cách nhanh chóng nhất. Với những ưu điểm vượt trội của mình mà hình thức kinh doanh đồ ăn online được nhiều người cân nhắc và chọn lựa.

Một ưu điểm của hình thức kinh doanh đồ ăn online đó chính là bạn không cần tốn quá nhiều tiền để thuê mặt bằng cũng như thuê nhân viên, dụng cụ và các chi phí phát sinh. Chỉ cần nguồn tài chính khoảng vài trăm hay vài triệu đồng là bạn hoàn toàn có thể kinh doanh đồ ăn qua mạng rồi.

Học nấu ăn online – Cách mở cánh cửa cơ hội cho người trẻ - Ảnh 2.

Kinh doanh đồ ăn online – vô vàn ưu điểm

Bạn Minh Anh (sinh viên năm 3 Đại học Công Đoàn): "Em thích nấu ăn và có mơ ước mở một nhà hàng, em nhận thấy nhu cầu uống trà sữa của các bạn rất cao chính vì thế em cũng có tham gia khóa học nấu ăn online để làm trà sữa cũng như sinh tố. Chủ yếu em bán trên trang của trường, lúc đầu túc tắc ngày vài cốc nhưng giờ em làm không kịp bán vì có tham gia một số App online khác. Mỗi tháng thu nhập của em cũng được khoảng 25 – 30 triệu."

Bạn Minh Tú (mẹ bỉm sữa): "Mình là một tín đồ của đồ ăn vặt, trước đây ngày nào mình cũng mua rất nhiều. Rồi, mình cũng thấy bản thân rảnh rỗi và hoàn toàn có thể làm được những món đó. Mình cũng mua đồ và tập bán. Giờ không cần phải đi làm công ty, mình hoàn toàn có thể vừa trông con và bán đồ ăn mà vẫn có thu nhập thoải mái".

Chọn một địa chỉ tin cậy để học nấu ăn online

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị dạy nấu ăn online, bạn có thể tự học trên Youtube, hay mua các khóa học. Việc mua các khóa học nấu ăn online sẽ có nhiều ưu điểm hơn vì chương trình học thường bài bản, chi tiết và các khóa học sẽ được phân chia rõ ràng. Chẳng hạn: khóa học làm nước ép, sinh tố, trà sữa; khóa học làm đồ ăn vặt; khóa học về làm món Âu…

Học nấu ăn online – Cách mở cánh cửa cơ hội cho người trẻ - Ảnh 3.

Học nấu ăn online tại Edumall – Nhanh chóng và tiện lợi

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi người mà có thể chọn những khóa học phù hợp. Nếu bạn đang băn khoăn và cân nhắc không biết nên chọn học nấu ăn online ở đâu thì Edumall là một gợi ý dành cho bạn. Với hàng trăm khóa học trong lĩnh vực nấu ăn, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm kiếm được khóa học nấu ăn phù hợp với nhu cầu của mình. Edumall cung cấp chương trình học bài bản, chi tiết; gia viên là những đầu bếp nổi tiếng có kinh nghiệm cũng như chuyên môn cao.

Nếu bạn có đam mê và sở thích nấu ăn, đừng bỏ qua những khóa học nấu ăn online, chắc chắn đây sẽ là một cánh cửa nghề nghiệp dành cho bạn!

Tham khảo các khóa học nấu ăn ngon tại đây: https://edumall.vn/course/bi-quyet-tro-thanh-bartender-chuyen-nghiep-trong-vong-7h.html

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 50 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top