Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học phí “khủng” tại trường quốc tế, dân lập có tương xứng chất lượng?

Thứ năm, 07:00 21/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, nhiều trường quốc tế, trường dân lập dạy chương trình song ngữ dù thu học phí cao hàng trăm triệu một năm nhưng vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng học phí và các khoản phí.

Học phí đã "khủng" còn thêm phí giữ chỗ

Hiện tại nhiều trường quốc tế, trường ngoài công lập đã thông báo tuyển sinh, thông báo học phí năm học 2020 - 2021. Cụ thể, trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội năm học 2020 - 2021 có mức thu học phí chương trình Tiểu học Cambridge Primary: 130 triệu đồng/năm; Lớp 6 - 9: 142,7 triệu đồng/năm; Lớp 10, 11: 154,8 triệu đồng/năm; Lớp 12: 158,5 triệu đồng/năm. Trường Song ngữ quốc tế HANOI Academy, năm học 2020 - 2021 học phí tiểu học: 107,5 triệu đồng/năm; Lớp 6 - 8: 122,7 triệu đồng/năm; Lớp 9: 122,7 triệu đồng/năm; Lớp 10 - 12: 142,8 triệu đồng/năm.

Trường quốc tế Mỹ (TAS) tại TP.HCM, năm học 2020 - 2021 học phí dành khối dự bị tiểu học là 453,8 triệu đồng/năm; Tiểu học 490,1 triệu/năm; Lớp 6 - 8: 539,2 triệu đồng/năm; Lớp 9, 10: 566,1 triệu đồng/năm; Lớp 11, 12: 690,8 triệu đồng/năm. Trường quốc tế Hồ Chí Minh (ISHCMC) học phí cao nhất là lớp 11 và lớp 12: 775,3 triệu đồng/năm. Các lớp đầu cấp như lớp 1 (524,2 triệu đồng/năm), lớp 6 (649,9 triệu đồng/năm), lớp 10 (679,6 triệu đồng/năm).

Học phí “khủng”  tại trường quốc tế, dân lập có tương xứng chất lượng? - Ảnh 1.

Bảng phí năm học 2020 - 2021 tại trường Quốc tế Việt Anh - Hà Nội. Ảnh chụp từ website nhà trường.

Ngoài học phí cao, một số trường tiếp tục duy trì lệ phí tuyển sinh, phí giữ chỗ. Trường Quốc tế Anh Việt (Hà Nội) năm học 2020 - 2021, phụ huynh đóng phí tuyển sinh không hoàn lại 47,2 triệu đồng, tiền đặt cọc 35,4 triệu đồng trước khi học sinh nhập học. Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) yêu cầu đóng và không hoàn lại và không thể chuyển nhượng phí tuyển sinh 1.000 USD mỗi học sinh, phí vốn hàng năm từ mẫu giáo đến lớp 12 là 3.000 USD/học sinh.

Theo ghi nhận, mức học phí năm học 2020 - 2021 tại nhiều trường đã điều chỉnh nâng so với năm học trước chủ yếu trong khoảng 5 - 10%. Các trường cũng đã công bố các khoản thu trước khi tuyển sinh, song với nhiều phụ huynh cũng cảm thấy "choáng" với cách tăng này.

Học phí “khủng”  tại trường quốc tế, dân lập có tương xứng chất lượng? - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh chấp nhận cho con học trường quốc tế học phí cao để học ngoại ngữ nhều hơn. Ảnh minh họa

Chất lượng có tương xứng?

Cho rằng tăng học phí đối với trường ngoài công lập là một tất yếu, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho biết: "Việc tăng học phí ở trường ngoài công lập là hoàn toàn có cơ sở, bởi trường công lập được nhà nước đầu tư, hỗ trợ còn trường tư thì phải tự xoay sở trong bối cảnh mọi chi phí đều nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định nào trong việc giám sát những cam kết chất lượng đào tạo có thực sự đúng như lúc tuyển sinh hay không".

Còn theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng là một phụ huynh cho rằng, thời gian gần đây các trường "quốc tế", trường dạy chương trình quốc tế ở Hà Nội mọc lên khá nhiều với mức học phí cao gấp 7 - 8 lần, thậm chí gấp hơn 10 lần chi phí trường công lập. Bên cạnh đó nhà trường cũng giới thiệu nhiều dịch vụ, tiện ích và chất lượng đào tạo để phụ huynh yên tâm. Không phải phụ huynh nào cũng dư giả, nhưng muốn cho con phát triển tốt nên chấp nhận đầu tư cho con.

Học phí “khủng”  tại trường quốc tế, dân lập có tương xứng chất lượng? - Ảnh 3.

Một số vụ việc liên quan đến sức khỏe, tính mạng học sinh đặt ra câu hỏi tiền cao chất lượng có tương xứng?

Lấy ví dụ về chuyện tiền cao nhưng chất lượng cần phải tương xứng sau sự cố học sinh tử vong trên xe bus tại trường Gateway (Hà Nội), Luật sư Đặng Văn Cường nhận xét: "Khi đã chấp nhận chi phí một số tiền lớn, các phụ huynh cũng rất mong muốn là con mình được sống trong một môi trường lành mạnh, an toàn và được phát triển toàn diện trong quá trình học tập. Chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ phụ huynh nào nghĩ đến câu chuyện lại xảy ra những vụ việc thương tâm như vụ việc trường Gateway. Phụ huynh cần giám sát, đưa ra lựa chọn các trường có chất lượng chứ không nên chạy theo hình thức".

Theo các chuyên gia giáo dục, chuyện tăng học phí trường ngoài công lập là do được xây dựng dựa trên cơ sở nhà trường và phụ huynh tự thỏa thuận. Nhà trường chỉ công khai các khoản thu, cam kết về chất lượng… Ngoài ra, nhiều trường duy trì khoản đặt cọc để giữ học sinh ở lại trường. Chính vì mức tăng "chóng mặt", những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc phụ huynh tập trung phản đối tăng học phí, đòi nâng cao chất lượng tương xưng với khoản tiền lớn đã đóng cho trường.

Liên quan tới công tác thu - chi tiền trường, Bộ GD&ĐT đã vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chỉ đạo điều hành giá năm 2020 và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021. Theo đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.


Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top