Học phí tiếng Anh: Mỗi nơi một phách
GiadinhNet - Hiện có khoảng 20 tỉnh, thành trên toàn quốc thí điểm thực hiện chương trình tiếng Anh từ lớp 3 với con số khiêm tốn khoảng 100 trường.
![]() |
|
Giờ học tiếng Anh ở Trường tiểu học Ban Mai, Hà Nội.
Ảnh: Nguyên Hạnh. |
Loạn phí
Mới đầu năm lên lớp 2, con chị Hương Giang (Trường tiểu học Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội) đã phải đóng học phí tiếng Anh với số tiền 6 triệu đồng/năm học. Theo chị Giang, con chị học tiếng Anh từ năm lớp 1 theo chương trình liên kết với Apollo, mỗi tuần 2 tiết. Học sinh nào không học chương trình này, phải chuyển sang lớp bình thường vì chỉ lớp chọn mới được học liên kết với trung tâm ngoại ngữ Apollo. Điều đáng nói ở đây là mặc dù cuối năm học sinh được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Apollo nhưng hiệu quả giảng dạy không được như mong muốn.
Một phụ huynh có con đang học ở Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TPHCM) bức xúc kể, con chị mới học lớp 2 nhưng phải đóng phí tiếng Anh và tài liệu lên đến 600.000đ/tháng. Nếu học sinh nào học lớp tiếng Anh tự chọn thì đóng 50.000đ/tháng. Nhưng nếu tự nguyện học lớp tiếng Anh tăng cường thì đóng 320.000đ học phí/tháng. Mặc dù nhà trường cho rằng phụ huynh nào muốn con học thì giơ tay biểu quyết nhưng trong lớp các cháu đều học cả. Nếu mình không đăng kí, giờ đó con mình phải đi đâu?
Còn theo anh Phan Huy, năm nay con anh học lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Trường có liên kết với Trung tâm ngoại ngữ FLC dạy tiếng Anh với giá 500.000đ/tháng với thời lượng 2 buổi/tuần. Như vậy, tính ra mức phí khoảng 60.000đ/buổi. Anh Huy cho biết, khi phụ huynh có ý kiến về việc học tiếng Anh và không muốn tham gia do lớp quá đông (59 cháu/lớp) thì được cô giáo cho biết, cả lớp đều học. Nếu con không học, không theo kịp các bạn. Vì vậy, hầu hết phụ huynh đều cắn răng “tự nguyện” cho con theo học.
Không học, ngồi ngoài chờ hết giờ
Chị Hoàng Trang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Con tôi học lớp 1 Trường tiểu học Dịch Vọng B. Đầu năm, mỗi cháu đóng 500.000đ/kì tiền điều hòa, 500.000đ tiền máy chiếu. Nhà trường còn quy định mỗi cháu đóng 500.000đ tiền quỹ lớp/1 kì (mỗi lớp có khoảng hơn 60 cháu). Tôi thấy các cháu lớp 1 có nhu cầu gì mấy đâu mà đóng nhiều thế? Nhà trường còn quy định đấy là mức ít nhất. Đặc biệt, việc học tiếng Anh được gọi là tự nguyện học thêm nhưng lại đưa vào giờ chính khóa. Vậy nếu con tôi không học thì giờ đấy cháu đi đâu?”. Được biết, đây là một trong những trường của TP Hà Nội thực hiện dạy chương trình tiếng Anh thí điểm cho lớp 3 theo đề án của Bộ GD&ĐT từ năm học 2010 – 2011 với thời lượng 4 tiết/tuần. Học sinh sẽ được học các chủ điểm, chủ đề quen thuộc, gần gũi với học sinh. Đặc biệt, quan tâm đến 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, trong đó ưu tiên phát triển 2 kỹ năng nghe và nói.
Chị Bích Thu, phụ huynh một học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, con chị tham gia học lớp tương tác của trường. Việc đóng tiền cho con để được học lớp tương tác và tiếng Anh là theo tự nguyện của phụ huynh. Giờ học tiếng Anh một tuần 2 buổi, mỗi buổi 40 phút, các cháu chưa ổn định thì đã hết giờ. Giờ học tiếng Anh thì có thể tăng thêm bằng cách thu thêm tiền nhưng học kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” vừa phí tiền vừa mất thời gian, mà các cháu thêm vất vả.
|
Thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, Bộ GD&ĐT đã triển khai dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trong trường tiểu học từ năm 2010. Đến năm học 2011, có 95 trường tiểu học tại 20 tỉnh, thành được dạy thí điểm chương trình tiếng Anh cho học sinh lớp 3. Sau đó, sẽ tiến tới dạy cho lớp 4, lớp 5 vào các năm tiếp theo. Hiện, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội và TPHCM liên kết với các trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài để dạy chương trình ngoại ngữ tự chọn hoặc dạy song song cả chương trình tự chọn và tăng cường nên chưa có sự thống nhất về chương trình cũng như mức học phí. |
Nguyên Hạnh
