Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học là phù hợp?

Thứ ba, 07:30 22/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Quy định học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ việc học tập còn gây nhiều băn khoăn, lo lắng. Song cũng nhiều phụ huynh, chuyên gia giáo dục đồng tình bởi sự cần thiết linh hoạt trong việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học.

Học sinh được dùng điện thoại trong giờ học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 32 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2020 và thay thế cho Thông tư số 12/2011 ngày 28/3 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đáng chú ý, Thông tư cũng quy định những điều mà học sinh không được làm. Cụ thể, không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác. Không gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh. Cấm mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây nổ.

Thông tư cũng quy định rõ: "Học sinh không được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu không phục vụ cho việc học và được không giáo viên cho phép". Như vậy, khác với trước đây là học sinh không được sử dụng điện thoại thì bây giờ quy định mới của Bộ GD&ĐT có phần "mở" và linh hoạt hơn, đó là cho phép sử dụng thiết bị, điện thoại trong lớp miễn là phục vụ học tập và được giáo viên cho phép. Giải thích về quy định mới này, Bộ GD&ĐT cho rằng, xuất phát từ thực tế có các tình huống học sinh cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện yêu cầu học tập, tìm kiếm tài liệu tham khảo ngay trong giờ học.

Học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học là phù hợp? - Ảnh 1.

Học sinh trung học được sử dụng điện thoại trong giờ học là quy định mới của Bộ GD&ĐT. Ảnh: TL

Tuy nhiên, sau khi ban hành Thông tư 32, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp, nhiều phụ huynh đồng tình song cũng không ít người băn khoăn, lo lắng. Có con học lớp 10, chị Thu Hoài (ở Kim Giang, Hà Nội) cho biết: "Tôi thấy hầu như các con đều có điện thoại di động thông minh, máy tính bảng để phục vụ học tập, liên lạc nên vấn đề các con được sử dụng thiết bị hiện đại vào mục đích học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên là hoàn toàn phù hợp. Tôi hoàn toàn ủng hộ bởi các con ở độ tuổi trung học đã lớn, tiếp cận khoa học tiến bộ nên cần được ứng dụng vào việc học và được chỉ dẫn dùng hiệu quả, đúng cách".

"Bộ GD&ĐT cần quy định cụ thể hơn về việc học sinh được sử dụng thiết bị, điện thoại trong giờ học sẽ bao gồm những thiết bị gì và những môn, giờ học nào có thể sử dụng. Nếu không có quy định cụ thể sẽ dẫn đến nơi thực hiện, nơi không, một số trường sẽ "sáng kiến" ra các giờ học ứng dụng công nghệ để ép phụ huynh mua sắm hoặc nếu không quản lý nghiêm các học sinh sẽ chơi game, nhắn tin, truy cập không đúng mục đích học tập trên lớp", phụ huynh Trần Minh Quang có con học THCS tại Hà Nội, cho hay.

Dùng thiết bị điện tử trên lớp đã không còn xa lạ

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có các thiết bị điện tử như máy chiếu, bảng tương tác, máy tính và cả điện thoại thông minh tại nhiều trường học ở các thành phố lớn không còn xa lạ, đặc biệt là các trường quốc tế, trường ngoài công lập có cơ sở vật chất hiện đại… Trên thực tế, thời gian qua tại TP.HCM cũng đã áp dụng thí điểm mô hình trường học thông minh theo đề án của UBND TP.HCM tại 5 trường THPT: Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền, Nguyễn Du. Các trường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng lớp học điện tử, trường học điện tử.

Quy mô đầu tư hệ thống trường học thông minh gồm: Hệ thống công nghệ thông tin; phòng học tiên tiến, thông minh; phòng tin học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm; thiết bị thực hành thí nghiệm; đào tạo trực tuyến… Đáng chú ý là học sinh làm bài kiểm tra trên máy tính, điện thoại thông minh. Theo ghi nhận, việc học sinh ứng dụng các thiết bị hiện đại góp phần làm quen, ứng dụng vào học tập, cuộc sống và biết sử dụng đúng cách nên không có gì trở ngại mà còn tạo hứng thú thêm cho học sinh.

Trên thực tế, thời gian qua khi tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa phương cho học sinh tạm nghỉ học và chuyển sang hình thức học tập trực tuyến, trong đó có sử dụng các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh… có kết nối internet để học, làm bài tập. Việc học sinh sử dụng các thiết bị ban đầu cũng tạo ra nhiều băn khoăn, lo lắng nhưng kết quả năm học 2019 - 2020 vẫn đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều quốc gia giáo dục tiên tiến cũng cho phép học sinh phổ thông dùng điện thoại trong giờ học trong trường hợp giáo viên cho phép, hướng dẫn học.

Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, quy định mới của Bộ GD&ĐT là rất cởi mở phù hợp với thực tiễn tình hình giáo dục hiện nay. Điện thoại thông minh có kết nối Internet bổ trợ cho giáo viên, học sinh thông qua kết nối, sử dụng các phần mềm bổ trợ cho học tập. Học sinh tăng cường kết nối với bạn bè trong và ngoài nước trao đổi học tập, nâng cao khả năng ngoại ngữ... "Tuy nhiên, cần cụ thể hơn về quy định này, học sinh chỉ được phép sử dụng điện thoại trong giờ học nếu được giáo viên cho phép, đặc biệt phải dùng điện thoại vào mục đích học tập. Nếu làm việc khác, không được giáo viên cho phép là vi phạm nội quy nhà trường", TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

"Những điều học sinh THCS, THPT không được làm: Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây nổ. Sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu không phục vụ cho việc học và được không giáo viên cho phép".

(Trích Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT)

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 53 phút trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Top