Học sinh lớp 10 nghĩ gì về 'giám đốc hạnh phúc' trong trường học?

| Xã hội

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội diễn ra ngày 12/6 đặt câu hỏi về việc làm thế nào để học sinh đến trường thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành
Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Câu hỏi nghị luận xã hội đã đưa ra một tình huống thực tế: Trong trường học ở Úc và Phần Lan có một vị trí rất thú vị là Director of Well-being (tạm dịch: Giám đốc Hạnh phúc). Người ở vị trí này có trách nhiệm làm cho tất cả thành viên của cộng đồng trường học phải luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong mỗi ngày ở trường.

Theo quan niệm của họ, mọi trẻ em đều có quyền được hạnh phúc khi đến trường và vì thế, người giám đốc này phải đảm bảo không có học sinh nào cảm thấy mình bị phân biệt đối xử hoặc phải đón nhận những điều bất hạnh trong môi trường giáo dục. Yêu cầu của đề là học sinh trình bày suy nghĩ về đoạn trích trên.

Ước mơ về một ngôi trường hạnh phúc

Cô giáo Hà Song Hải Liên, Tổ trưởng tổ Ngữ văn THCS, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho biết chọn một đề thi có nội dung này cũng gián tiếp nói lên phương châm đổi mới giáo dục ở ngôi trường mà học sinh đăng kí dự thi.

Đưa ra một câu chuyện thực tế, đề thi không mang tính áp đặt mà cho phép các em thể hiện mong muốn của mình về một "ngôi trường mơ ước". Ngôi trường học sinh mơ ước chưa chắc đã là ngôi trường mà người lớn nghĩ, vì không chỉ chăm chú dạy kiến thức, đỗ đạt cao, mà còn là ngôi trường của sự yêu thương, để học sinh cảm thấy an toàn, được truyền cảm hứng, phát huy hết năng lực cá nhân.

Học sinh cũng có thể thể hiện mong muốn của mình về thầy cô, có thể bày tỏ suy nghĩ về những vấn đề đang diễn ra trong đời sống giáo dục như bạo lực học đường, sự phân biệt đối xử của thầy cô với học sinh, áp lực điểm số, thành tích…

"Quan niệm thầy cô luôn luôn đúng, thầy cô có quyền áp đặt đã cũ. Giáo dục thời hiện đại cũng cần phải thay đổi. Quan hệ thầy - trò sẽ không phải xa cách, mà thân thiện, cởi mở hơn. Người thầy giỏi không phải là người đưa ra mệnh lệnh nữa, mà là người tạo cho học sinh sự tự tin, tự chủ", cô Hải Liên chia sẻ.

"Mơ về một ngôi trường hạnh phúc là thông điệp có ý nghĩa với những học sinh sẽ bước vào ngôi trường mới. Đây cũng là mục đích chúng tôi đã và đang tiếp tục hướng đến", Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh giải thích về nội dung đặc biệt này. Cô là một thành viên trong nhóm chuyên gia hỗ trợ các thầy cô tham gia chương trình Thầy cô chúng ta cùng thay đổi và chương trình Vì một trường học hạnh phúc trên VTV7.

Muốn học sinh làm văn không chỉ để... nộp bài

Học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) - Ảnh: VĨNH HÀ
Học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) - Ảnh: VĨNH HÀ

Cũng trong đề thi, câu hỏi đọc hiểu là một ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, trích trong bài Đợi mưa trên đảo sinh tồn của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Một đoạn trích đẹp, gợi mở hình ảnh người lính đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo.

Một giả thuyết được đặt ra: "Em tham gia hội thảo của trường nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Huy Cận. Em đã có bài viết về "Sự kết hợp hài hòa hai nguồn cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ và con người lao động trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận". Em hãy trình bày bài viết đó".

Cô Hà Song Hải Liên chia sẻ quan điểm: "Chúng tôi đều mong muốn các em học sinh tập làm văn không phải chỉ để… nộp bài, chấm điểm. Hơn thế, chúng tôi muốn các em hình dung những tình huống thực tế có thể vận dụng hiểu biết của bản thân, ví dụ tình huống giả thuyết là tham gia một hội thảo và có một bài tham luận".

Tuy cách hỏi lạ, với yêu cầu này, học sinh không bị gò vào một khuôn mẫu, không bắt buộc phải phân tích hết một tác phẩm hay nội dung cụ thể, mà mở cho học sinh được viết theo góc nhìn, cảm nhận về một nhà thơ lớn. Với chủ đề Kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Huy Cận, thí sinh có thể viết với tinh thần tri ân đóng góp của một nhà thơ, về những tác phẩm còn giá trị với cuộc sống hôm nay.

"Đề thi tuyển sinh cần có các yếu tố như vừa sức, phân hóa… Nhưng tôi luôn mong muốn đề thi có tác động mạnh mẽ hơn vào việc dạy học, vào hành trình đổi mới giáo dục ở mỗi trường", cô Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ.

Theo Tuổi Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.