Hồi âm bài viết “Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp bị chiếm dụng làm ki ốt”: Giải tỏa toàn bộ những ki ốt lấn chiếm

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/3, UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) có Công văn số 614/UBND-TTXD do ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ký, phúc đáp nội dung Báo Gia đình & Xã hội phản ánh.

Khu đất nông nghiệp bị “hô biến” thành ki ốt đã được trả lại nguyên trạng sau khi Báo Gia đình & Xã hội phản ánh. Ảnh: Đ.Lực
Khu đất nông nghiệp bị “hô biến” thành ki ốt đã được trả lại nguyên trạng sau khi Báo Gia đình & Xã hội phản ánh. Ảnh: Đ.Lực

Theo đó, đầu năm 2010 tuyến đường vành đai 3 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công đường. Khu đất nông nghiệp tại vị trí đầu đường Nghiêm Xuân Yêm giáp với Viện Y học cổ truyền Quân đội còn lại sau khi giải phóng mặt bằng khoảng 1.490m2. Khi đường vành đai 3 hình thành, khu vực trên trở thành điểm đổ trộm phế thải, các hộ dân có đất tại khu vực trên không thể tiếp tục canh tác sản xuất nông nghiệp. Cuối năm 2010, Công ty CP xây dựng và thiết bị Sơn Long mượn đất của các hộ trên làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, xưởng sửa chữa, văn phòng làm việc… để Công ty thực hiện gói thầu cầu cạn đoạn Mai Dịch - Pháp Vân giai đoạn II.

Năm 2014, Công ty đã bàn giao lại mặt bằng khu đất trên cho các hộ dân thôn Thượng, tuy nhiên khi trả lại đất Công ty đã không tự tháo dỡ công trình tạm và nền bê tông như đã cam kết. Do đó, 16 hộ dân thôn Thượng đã tận dụng các công trình trên cải tạo làm nơi kinh doanh, dịch vụ (bán đồ ăn, tạp phẩm, rửa xe…). Đầu năm 2016, phát sinh thêm một hộ tự ý xây dựng nhà khung thép tường và mái bịt tôn diện tích 292m2 chia làm 3 ki ốt bán hàng và sửa chữa ô tô.

Để xử lý tình trạng này, ngày 23/5/2016, Đội Thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì đã có văn bản Số 44/TTXD đôn đốc xử lý vi phạm trên địa bàn xã Thanh Liệt. Ngày 6/1 vừa qua, UBND huyện đã có văn bản Số 25/UBND-TN&MT về việc thực hiện xử lý vi phạm đất đai, xây dựng tại khu vực đất nông nghiệp. Theo đó, UBND xã Thanh Liệt đã kiểm tra, rà soát tại khu vực trên gồm có 17 công trình tường gạch và khung sắt, mái lợp tôn và đất trống bày bán đồ gốm sứ, cây cảnh… của 16 hộ dân. UBND xã Thanh Liệt đã hoàn thiện hồ sơ vi phạm, xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, thông báo đến các hộ dân yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm và di chuyển hàng hóa tài sản ra khỏi khu vực trên trước ngày 25/3.

Sáng 25/3, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo xã Thanh Liệt phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện ra quân cưỡng chế giải toat vi phạm tại khu vực trên và đến hết ngày 26/3, toàn bộ các công trình vi phạm trên đã được tháo dỡ. Việc để ra những vi phạm trên, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, UBND xã Thanh Liệt còn chưa kiên quyết xử lý, huyện Thanh Trì đã yêu cầu UBND xã Thanh Liệt, Đội Thanh tra xây dựng huyện kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Đỗ Lực

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Khủng hoảng tâm lý sau chia tay có thể dẫn tới kết cục buồn

Khủng hoảng tâm lý sau chia tay có thể dẫn tới kết cục buồn

Đời sống -

GĐXH - Vụ thảm án xảy ra tại Đồng Nai vào 3/9 vừa qua, khi một nam thanh niên 21 tuổi hậu đổ vỡ tình cảm đã tìm đến nhà bạn gái cũ rồi sau đó tấn công một gia đình không có mâu thuẫn với mình, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương đã đặt ra nhiều câu hỏi về những diễn biến tâm lý có thể dẫn một người từ tổn thương, tức giận đến hành vi bạo lực.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.