Hồi âm bài viết “Xác minh một vụ việc, 4 năm chưa thấy trả lời”: Việc chuyển nhượng đất là vi phạm pháp luật
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH số 117 (ngày 30/9/2015) có bài phản ánh về việc một số lãnh đạo thôn Đức Trạch (xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) tự ý bán đất trái thẩm quyền, chính quyền sở tại đã vào cuộc xác minh. Bước đầu cho thấy, các đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Theo đó, khu đất Gốc Vừng (thôn Đức Trạch, xã Quất Động, huyện Thường Tín) có diện tích gần 2.000m2 là đất công, do UBND xã quản lý. Năm 2007, ông Phan Xuân Đông (khi đó là Bí thư Chi bộ thôn Đức Trạch), ông Lê Ngọc Vịnh (khi đó là Trưởng thôn Đức Trạch) đã tự ý giao đất trái thẩm quyền cho ông Phan Xuân Ngân (chú họ ông Đông) với diện tích là 170m2 tại khu vực đất Gốc Vừng. Ông Ngân phải nộp cho thôn 170 triệu đồng (1 triệu đồng/m2). Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi gia đình ông Ngân tiến hành xây dựng khu nhà cấp 4 trên diện tích đất công này.
Ngày 15/12/2015, ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tịch UBND xã Quất Động đã ký văn bản Số 01/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phan Xuân Đông và ông Lê Ngọc Vịnh. Theo công văn này, năm 2007, ông Phan Xuân Đông cùng ông Lê Ngọc Vịnh đã có sự bàn bạc giao đất cho ông Phan Xuân Ngân. Ngày 3/3/2008, việc làm trên được chính thức hoàn thành. Các đối tượng bàn giao đất xác nhận, sau khi bàn giao cán bộ thôn nhận 170 triệu đồng và giao cho ông Vịnh quản lý.
Thửa đất nêu trong đơn tố cáo là một phần thửa đất số 38, tờ bản đồ số III với diện tịch là 1988m2 tại khu Gốc Vừng thôn Đức Trạch, xã Quất Động, thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý. Diện tích đất vi phạm là 171,7m2 trong đó đã xây dựng: Một nhà, sân gạch (34m2), một vườn rau diện tích 98,6m2.
Bản kết luận này cũng nêu rõ: Trong quá trình xác minh, chính quyền không thấy có tài liệu nào ghi nhận sự nhất trí của UBND xã Quất Động cho phép thôn Đức Trạch cấp đất hay chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phan Xuân Ngân. Thành viên các đoàn thể tham gia họp, thống nhất chủ trương và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật.
Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội