Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị thượng đỉnh về KHHGĐ: Phụ nữ và quyền được chăm sóc

Thứ hai, 10:32 09/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hội nghị này sẽ khởi đầu một phong trào toàn cầu cho hơn 120 triệu phụ nữ tại những nước nghèo nhất trên thế giới được tiếp cận thông tin, dịch vụ KHHGĐ...

Việc tự nguyện tiếp cận với các dịch vụ KHHGĐ là một trong những đóng góp tốt nhất để phụ nữ nâng cao vị thế, làm chủ cuộc sống.
Ảnh: Dương Ngọc.
 
Tháng 7/2012, tại London (Anh), Chính phủ Anh và Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) với sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc và các đối tác khác. Hội nghị này sẽ khởi đầu một phong trào toàn cầu cho hơn 120 triệu phụ nữ tại những nước nghèo nhất trên thế giới được tiếp cận thông tin, dịch vụ KHHGĐ và vật tư y tế cho đến năm 2020...
 
Giảm khoảng trên 300.000 phụ nữ chết trong thời kì mang thai, sinh con

Hiện nay, hơn 200 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển, những người muốn trì hoãn hoặc ngăn ngừa mang thai không được tiếp cận, lựa chọn các phương pháp tránh thai hiện đại. Việc tránh mang thai ngoài ý muốn sẽ góp phần làm giảm số ca phá thai không an toàn, hạn chế  tình trạng tử vong mẹ và trẻ.

Hội nghị thượng đỉnh KHHGĐ sẽ xây dựng trên đà được sáng tạo bởi Chiến lược toàn cầu của Tổng Thư  ký Liên Hợp Quốc vì sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và sự đổi mới trong hợp tác về vấn đề tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và Chiến dịch “Tay nắm tay”. Có một thực tế: Nhiều phụ nữ muốn sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại nhưng chưa có cơ hội hoặc được tiếp cận chậm hơn dự kiến. Hội nghị thượng đỉnh này là cơ hội để đưa ra cam kết toàn cầu nhằm tăng cường khả năng giúp phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ.

Điều này sẽ giúp thúc đẩy mạnh để chúng ta đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và Cải thiện sức khoẻ bà mẹ. Lãnh đạo các quốc gia đang phát triển và phát triển, các nhà tài trợ, các nhóm xã hội dân sự và khu vực tư nhân sẽ xích lại gần nhau bởi một việc làm vô cùng ý nghĩa: Mang đến cho tất cả phụ nữ có nhiều cơ hội thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc SKSS.

Nếu cộng đồng toàn cầu cùng nỗ lực vào cuộc sẽ giúp thêm cho 120 triệu phụ nữ được tiếp cận với các biện pháp tránh thai từ năm 2012 đến 2020. Ước tính sẽ giảm khoảng trên 300.000 phụ nữ chết trong thời kì mang thai, sinh con và giảm  3 triệu trẻ em tử vong vì những biến chứng sau sinh.
 

Biểu đồ mô tả mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh trong việc đẩy mạnh sức thu hút của các dịch vụ KHHGĐ nhằm đáp ứng nhu cầu hơn 120 triệu phụ nữ đang sống ở những quốc gia nghèo nhất thế giới.

 
Cần 10 tỷ USD cho 8 năm

Phụ nữ nên có động lực để lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình và gia đình, chủ động hơn trong việc chăm sóc SKSS. Việc tự nguyện tiếp cận với các dịch vụ KHHGĐ là một trong những đóng góp tốt nhất để phụ nữ nâng cao vị thế. Nó cũng là một sự đầu tư hiệu quả nhất trong sự nghiệp gây dựng thế hệ tương lai của một đất nước.

Nếu tất cả phụ nữ ở các nước đang phát triển, những người đã tiếp cận với các biện pháp tránh thai và muốn sử dụng chúng thì tỷ lệ  mang thai ngoài ý muốn sẽ giảm hơn 70%. Mỗi năm gần 100.000 bà mẹ sẽ không bị tử vong do những biến chứng trong thời kỳ mang thai, sinh con, hơn nửa triệu trẻ sơ sinh cũng sẽ có cơ hội sống. Việc tiếp cận với thông tin KHHGĐ, các dịch vụ và  vật tư y tế cũng không kém phần quan trọng trong việc ngăn ngừa đại dịch HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, giảm thiểu tình trạng phá thai ngoài ý muốn. Nghiên cứu cho thấy: Khi các cặp vợ chồng có thể quyết định về khoảng cách, thời điểm sinh con sẽ giúp họ có điều kiện làm kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, trẻ em cũng được chăm sóc chu đáo hơn…

Khi tỷ lệ sinh giảm, áp lực về vấn đề y tế, giáo dục, nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ an sinh xã hội và tài nguyên khan hiếm của mỗi quốc gia cũng sẽ thuyên giảm. Các nhà kinh tế học ước tính: Mỗi USD dành cho dịch vụ KHHGĐ sẽ mang lại từ 2 đến 6 USD tiết kiệm chi phí cho xã hội tại vùng châu Phi cận Sahara và lên tới 13 USD tại  Nam Á.
 
Những rào cản

Hội nghị Thượng đỉnh về KHHGĐ năm nay cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ đem lại cơ hội tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc SKSS cho hơn 120 triệu phụ nữ tại 69 quốc gia nghèo nhất cho đến năm 2020. Đồng thời với việc này, cộng đồng quốc tế cần phải duy trì dịch vụ cho 260 triệu phụ nữ hiện nay đang sử dụng các biện pháp tránh thai – theo ước tính năm 2012. Mục tiêu hướng đến: Tới năm 2020 sẽ phục vụ  tổng cộng cho 380 triệu phụ nữ với những dịch vụ KHHGĐ chất lượng- Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng ý nghĩa rất lớn lao!

Ước tính về nhu cầu duy trì việc sử dụng biện pháp tránh thai hiện nay trên thế giới là 10 tỷ USD với thời hạn khoảng 8 năm (từ 2012 đến 2020). Số kinh phí này sẽ được huy động từ sự đóng góp của Chính phủ các nước, người tiêu dùng và các nhà tài trợ bên ngoài.

Để đạt được mục tiêu tham vọng này, rất cần sự thay đổi tư duy, sự vào cuộc mạnh mẽ của tất cả quốc gia để phá bỏ những rào cản, giúp phụ nữ tăng cường khả năng đến được với  các dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc SKSS. Ở đây có thể điểm ra những tồn tại  cần khắc phục như: Thiếu cam kết chính trị. Nguồn tài trợ không đầy đủ, không dự đoán được. Nhu cầu bị giới hạn bởi xã hội, văn hoá, chính sách và rào cản tài chính. Thiếu cam kết trong việc nâng cao và cải thiện các dịch vụ. Mua sắm và cung cấp vật tư kém. Hạn chế cung cấp sản phẩm chất lượng và thiếu tiếp cận một loạt các phương pháp từ những người có thể quyết định. Giá của các biện pháp tránh thai trung hạn và dài hạn cao và thiếu người cung cấp dịch vụ có kỹ năng. Các phương pháp hiện nay không đáp ứng nhu cầu của tất cả phụ nữ, những phương pháp thì mới thiếu đầu tư.

Hội nghị Thượng đỉnh về KHHGĐ lần này có tiềm năng để thay đổi cuộc sống của hàng triệu phụ nữ ở các nước nghèo trên thế giới. Tất cả chúng ta đều có vai trò quan trọng để đạt được mong muốn chung này! Chỉ bằng cách hợp tác chặt chẽ cùng nhau thì chúng ta mới có thể đạt được điều này.
 
- Nỗ lực giúp phụ nữ có quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS chất lượng, phương pháp hợp lý.

- Cải thiện chuỗi, hệ thống và mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS để nâng cao nhận thứccho cộng đồng, đảm bảo các biện pháp tránh thai sẽ đến với những người cần chúng.

- Nỗ lực phối hợp để cải thiện các nhu cầu về biện pháp tránh thai và dự báo để có thể tổng hợp nhu cầu về dịch vụ này trên toàn cầu.

- Huy động nguồn vốn và hệ thống y tế cho các dịch vụ cung cấp chăm sóc SKSS cấp quốc gia. Gia tăng những nguồn cung cấp theo thời gian.

- Khuyến khích sự lựa chọn và ứng dụng thực hành tốt để mở rộng việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ hiệu quả tại mỗi quốc gia.

- Phối hợp với các đối tác (bao gồm các tổ chức dân sự xã hội), xác định phương pháp mới để cải thiện  việc cung ứng dịch vụ, đặc biệt là ở những nước có tỷ lệ dùng các phương tiện tránh thai hiện đại thấp.

- Giám sát và chủ động xem xét tiến trình triển khai so với mục tiêu đề ra về việc cung cấp dịch vụ. Đưa ra các hoạt động bổ sung thông qua quá trình quản trị và có trách nhiệm…

Hoàng Tuấn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Trưa 1/5, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người chết.

Nam Định: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Yên Bình đã cắm biển cấm tắm

Nam Định: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Yên Bình đã cắm biển cấm tắm

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã cắm biển cấm tắm ở kênh mương thuỷ lợi thuộc An Vân nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/5/2024

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngành học được ưa chuộng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên là ngành học nào?

Ngành học được ưa chuộng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên là ngành học nào?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Thời điểm hiện tại, đa số các sinh viên đều đã đưa ra được lựa chọn cho mình những ngành học phù hợp vói phát triển trong tương lai để theo đuổi.

Dự báo tử vi tuần mới tới 5/5/2024 chi tiết về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới tới 5/5/2024 chi tiết về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là phân tích chi tiết của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà về các khía cạnh quan trọng của sống sống từ sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Nổ lò hơi làm 6 người chết, nhiều người bị thương nặng ở Đồng Nai

Nổ lò hơi làm 6 người chết, nhiều người bị thương nặng ở Đồng Nai

Xã hội - 6 giờ trước

Vụ nổ lò hơi đã làm 6 người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương đang được cấp cứu

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 7 giờ trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Top