Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc”, những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người cao tuổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng - Ảnh 1.

Hội NCT Phú Xuyên có nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên. Ảnh: T.Xuân

 Góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị

Hội người cao tuổi (NCT) huyện Phú Xuyên hiện có trên 35.500 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 28 cơ sở hội.

Trong những năm qua, Hội NCT huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai các nội dung của phong trào thi đua do Trung ương Hội và địa phương phát động như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nêu gương sáng – phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong các phong trào thi đua, Hội NCT huyện thường xuyên làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, về công tác chăm sóc người cao tuổi, Hội NCT huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về chính sách đối với NCT; theo dõi và lập danh sách NCT từ 80 tuổi không có chế độ, BHXH, người cao tuổi nghèo, cô đơn, khó khăn để được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Năm 2018, 9 tháng đầu năm, toàn huyện có hơn 5.000 hội viên NCT từ 60 tuổi đến 79 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội; 5.272 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hơn 15.000 NCT được khám sức khoẻ định kỳ; hơn 19.000 NCT có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Hội NCT huyện tham mưu Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 20 nhà cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được xây mới, sửa chữa.

Nêu gương sáng, phát triển kinh tế

Một trong những phong trào nổi bật của Hội NCT huyện là phong trào "Nêu gương sáng" phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Toàn huyện hiện có gần 8.000 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 275 người cao tuổi làm kinh tế trang trại, sản xuất đồ mộc, thủ công mỹ nghệ, mây giang đan v.v... Nhiều mô hình sản xuất có thu nhập khá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc phát triển kinh tế, Hội viên Hội NCT còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Hội viên Hội NCT trong huyện đã tham gia đóng góp 750m2 đất; gần 4.800 ngày công và hơn 5 tỷ 500 triệu đồng vào xây dựng đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi nông thôn. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Hội NCT các xã, thị trấn đã tích cực vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đạt 95%, đăng ký đi đầu trong việc xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc tang lễ.

Thực hiện cuộc vận động tang lễ văn minh tiến bộ, 9 tháng đầu năm, toàn huyện có gần 300 ca người qua đời được đưa đi hỏa táng. Nói về phương hướng hoạt động của Hội người cao tuổi huyện trong thời gian tới, ông Phạm Kim Tinh – Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện cho biết: Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam các cơ sở hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức hội; thực hiện tốt các chính sách đối với NCT, phối hợp tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT; Củng cố kiện toàn và phát triển các loại hình câu lạc bộ NCT ở xã, thị trấn; thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Sức khoẻ ngoài trời ; đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tập trung vào việc vận động tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp".

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội NCT trong huyện tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vị thế, vai trò NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình CLB… Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc NCT, thực hiện chủ trương toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

 Thanh Xuân

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về công tác dân số trong giai đoạn mới mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.