Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 20 hộ dân tại Xuân La, Hà Nội: Nguy cơ ra “đứng đường”

Thứ tư, 09:06 21/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Thực hiện chủ trương giúp đỡ những giáo viên có nhu cầu về chỗ ở, từ năm 1997, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội đã làm các thủ tục phân nhà cho các giáo viên đến sinh sống tại tổ 40 (cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thế nhưng, những căn nhà này bất ngờ bị nhà trường "đòi" lại để xây dựng chung cư khiến cho các hộ dân đang sinh sống tại đây có nguy cơ "đứng đường" nếu không có đủ tiền mua căn hộ chung cư.
 
 
Chủ trương không được lòng giáo viên
 
Theo đơn trình bày, ngày 10/9/1974, UBND Hà Nội có công văn số 282 chấp thuận cho Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội (Trường GTCCHN) mượn khu đất tại tổ 40, cụm 5, phường Xuân La.
 
Năm 1992, xuất phát từ nhu cầu về nhà ở của các giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường đã có chủ trương làm các thủ tục xin hợp thức quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng khu nhà đất tại tổ 40, cụm 5 thành nhà ở cho giáo viên và CBCNV nhà trường.
 
Ngày 18/12/1992, Trường tổ chức họp liên tịch gồm các thành phần: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn... đã đi đến thống nhất làm văn bản chính thức đề nghị TP Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trên thành khu tập thể cho cán bộ giáo viên.
 
Ngày 27/10/1997, lãnh đạo trường tiến hành họp xem xét đơn xin phân nhà tập thể của các giáo viên và trong các năm 1997-2003 đã có 22 cán bộ, giáo viên được phân nhà tập thể tại địa chỉ trên. Các hộ được phân nhà đã phải nộp từ 20- 30 triệu đồng tuỳ theo diện tích ở. Sau khi nộp tiền đầy đủ, nhà trường đã cấp biên lai thu tiền và làm các thủ tục bàn giao nhà, đất cho từng hộ gia đình.
 
Gần 15 năm sinh sống ổn định, các hộ gia đình đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho địa phương cũng như của nhà nước quy định. Thế nhưng, thời gian gần đây, lãnh đạo nhà trường lại quay ngoắt 180o, khi cho rằng những căn nhà này các giáo viên mượn của nhà trường. Thậm chí, nhà trường còn gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi các căn nhà trên để xây chung cư. Theo phản ánh, những gia đình này sẽ không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, chung cư xây dựng lên thì các gia đình muốn đến ở phải mua theo giá mà chủ đầu tư quy định.
 
Ông Vũ Công Hưng (giáo viên đã về hưu) cho biết, thời điểm nộp tiền mua nhà so với đồng lương công chức, số tiền các giáo viên phải nộp cho nhà trường là vô cùng lớn. Khi đó, nhiều giáo viên có tên trong danh sách được xét phân nhà đã phải chạy vạy vất vả mới lo được khoản tiền trên. "Khi đó, cá nhân tôi sắp về hưu được tạo điều kiện mua căn nhà, cả gia đình đã phải dốc hết "hầu bao" mới đủ. Thời điểm ấy, trường đã hứa hoàn tất các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hoá nhà cho chúng tôi thì chúng tôi mới nộp tiền mua. Thực tế, với số tiền ấy gia đình tôi thừa sức mua được một suất đất tương tự trên địa bàn"- ông Hưng nói.
 

Ông Nguyễn Minh Đề trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.

 
Sự bất nhất của lãnh đạo trường
 
Làm việc với PV về việc trên, ông Nguyễn Minh Đề- Phó Hiệu trưởng Trường GTCCHN cho biết, nhiều năm qua khu tập thể này được trường cho các giáo viên mượn ở tạm. Hiện tại, khu tập thể này được thu hồi để xây dựng chung cư 15 tầng, những hộ dân đang sinh sống ổn định tại đây sẽ được ưu tiên mua nhà giá gốc. Ông Đề cũng thừa nhận, khi đó để được phân nhà các giáo viên phải làm đơn và nộp một khoản tiền nhất định cho nhà trường.
 
Chúng tôi hỏi: "Nếu là nhà cho mượn, tại sao các giáo viên lại phải đóng một khoản kinh phí rất lớn (thời điểm 1997- PV). Mặt khác, nếu không phải chủ sử dụng đất thì tại sao hàng năm họ đều phải nộp thuế sử dụng đất?". Ông Đề lấp lửng: "Đó là tiền làm đường, vách ngăn giữa các căn nhà tập thể cho các giáo viên ở. Việc đóng thuế đất là đương nhiên, vì họ ở nhờ thì phải đóng thuế chứ. Như  con trai tôi chẳng hạn, tôi cho ở nhờ thì nó phải đóng thuế đất chứ".
 
Trái với cách trả lời của ông Đề, thầy giáo Thiều Tăng Kiến- nguyên Hiệu trưởng Trường GTCCHN (ông Kiến từng nhiều lần chủ trì các cuộc họp xét duyệt việc phân nhà cho giáo viên- PV) khẳng định, khu tập thể tại tổ 40 đã được nhà trường chủ trương phân cho các giáo viên có khó khăn về nhà ở.
 
Trước khi phân nhà cho CBCNV, lãnh đạo trường đã tiến hành họp và ban hành nhiều nghị quyết. Tất cả những vấn đề trên đều giải quyết với ý chí tập thể và có các Nghị quyết đi kèm nên các lãnh đạo của trường sau này phải có trách nhiệm chấp hành. "Khi tôi về hưu, công việc này vẫn đang giải quyết dở dang, chưa được triệt để nên tôi đã bàn giao cho lãnh đạo mới, trách nhiệm đó thuộc về họ. Tôi thực sự cảm thấy buồn khi những nghị quyết trước đây đã không được chấp hành mà lại bị ban lãnh đạo mới thay đổi. Hiện quyền hành của tôi không còn nữa nhưng tôi mong các đơn vị liên quan giải quyết có lý có tình, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ giáo viên. Tôi khẳng định đây là khu vực nhà tập thể được phân cho các CBCNV để ở nhưng thủ tục để hợp thức hoá chưa hoàn thiện thôi. Khi đó, họ cũng đã phải đóng góp một khoản kinh phí tương ứng với giá trị thực của nó trên thị trường tại khu vực ấy"- thầy Kiến chia sẻ.
 
Rõ ràng, việc xây dựng khu chung cư tại tổ 40 đã không được lòng những hộ dân đang sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, những cư dân sinh sống tại khu tập thể cũng chẳng phải ai xa lạ, họ đã và đang là những cán bộ, giáo viên đã có nhiều năm công tác, cống hiến tại trường.
 
Để kết thúc bài viết, chúng tôi xin được trích những tâm tư của ông Vũ Công Hưng: "Cống hiến trọn cả cuộc đời, tôi cứ nghĩ được nhà trường quan tâm, ưu ái mua cho một căn nhà trong khu tập thể. Do không đủ tiền, nên tôi đã bảo con đóng góp vào mua, không ngờ lại vô tình làm khổ cho con cái khiến tôi rất khổ tâm". Có lẽ, những trăn trở của thầy Hưng, thầy Kiến đáng để lãnh đạo Trường GTCCHN suy ngẫm. Bởi lẽ, xét cho cùng bên cái lý, còn có cái tình.
 
B.Minh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Giáo dục - 39 phút trước

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 3 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Top