Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Thanh Quang và cái “tặc lưỡi”… khủng

Thứ sáu, 17:00 01/11/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Cứ tưởng Hồng Thanh Quang chỉ ngẫu hứng lúc làm thơ, ai ngờ là cả một chương trình hoành tráng hiếm thấy: Tổ chức đêm thơ nhạc ở Nhà hát Lớn, ra một lúc hai tập thơ hơn 800 trang. Tất cả, theo nhà thơ tình nổi tiếng này, chỉ được anh quyết định trong một lần… “tặc lưỡi”?!

Hồng Thanh Quang và cái “tặc lưỡi”… khủng 1

Nhà thơ Hồng Thanh Quang.

 
Nhiều gợi nhớ đến cố NSND Lê Dung

Lần đầu tiên thực hiện một liveshow thơ và nhạc, Hồng Thanh Quang đã đưa thơ vào Nhà hát Lớn! Sau Vi Thùy Linh, Hồng Thanh Quang là người thứ hai đưa thơ sánh ngang tầm với nhạc và kịch. Khác ở chỗ, anh có nhiều bài thơ được phổ nhạc hơn bởi nhạc sĩ Phú Quang (4 bài). Chính những ý nghĩa lớn lao này mà không lấy gì làm ngạc nhiên khi chương trình của anh luôn thấy thấp thoáng, ẩn hiện hình bóng của người vợ đầu - cố NSND Lê Dung. Rõ nhất là cái tên chương trình: “Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc”, vốn dĩ là một câu thơ trong bài “Khúc mùa thu” nổi tiếng hơn khi được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Cũng nhờ bài thơ định mệnh này mà mối quan hệ của hai người đàn ông tên Quang ngày càng gắn bó hơn. Ngoài cái “cảm” trong thơ - nhạc của nhau, giữa họ còn có một “gạch nối” thân thương là NSND Lê Dung - người hát nhiều ca khúc của Phú Quang và sau này là mối duyên từ “Khúc mùa thu”.

Nhạc sĩ Phú Quang biết đến bài thơ “Khúc mùa thu” một cách ngẫu nhiên, khi ông tình cờ đọc nó trên Báo Hà Nội Mới Cuối tuần và lập tức nảy sinh ý định sẽ phổ bài thơ này để kịp có mặt trong liveshow đầu tiên của ông ở Hà Nội cách đây nhiều năm. Nhà thơ Hồng Thanh Quang cho biết, khi đó, để in được một bài thơ trên báo là rất chật vật, nên khi biết nó được nhạc sĩ Phú Quang “để mắt” tới, anh rất hạnh phúc.

Đúng như dự cảm của  Phú Quang, khi ca khúc lần đầu được vang lên ở Nhà hát Lớn bởi giọng ca Lê Dung, rất nhiều trái tim đã thổn thức. Hình ảnh xúc động nhất với Hồng Thanh Quang hôm đó là vợ của NSND Trung Kiên, khi đó đang bị ung thư giai đoạn cuối đã khóc nức nở bởi cái khắc khoải, da diết gieo vào lòng. Chính Hồng Thanh Quang cũng không thể ngờ, “bài thơ được viết một cách đầy tử tế lại làm cho mọi người buồn nhiều đến thế”.

Sau này, Hồng Thanh Quang có hàng nghìn bài thơ khác nhưng anh vẫn lấy “Khúc mùa thu” để gợi nhớ đến những kỷ niệm đã qua với người vợ cũ. Ngay cả ngày tổ chức 7/11 dường như cũng được “cài cắm” một “dữ liệu” liên quan đến Lê Dung. Đó không chỉ là ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga mà còn được coi là ngày sinh của NSND Lê Dung (do chiến tranh, hồ sơ bị thất lạc, NSND Lê Dung không còn nhớ ngày sinh nên khi đi học ở Liên Xô (cũ), bà đã lấy ngày Cách mạng tháng 10 Nga làm ngày sinh). Đó cũng là cách để Hồng Thanh Quang tri ân văn hóa Nga, nơi anh đã từng nhiều năm theo học và chịu ảnh hưởng trong thơ ca. Và cao hơn, là “một nén nhang tưởng nhớ đến người đã mất, người đầu tiên bật lên que diêm khơi gợi những vần thơ trong tôi” như anh từng thổ lộ.

“Khi đã là “con” của mình thì dù hay dở cũng là con mình. Nếu ai đó có gọi thơ tôi là “thơ tán gái” thì cũng chả sao, vì trong mắt họ nó là như thế. Nhưng nếu trong một phút giây vui buồn, đau khổ nhất, lừa dối nhất, họ bất chợt nhớ đến một câu thơ của tôi thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Mà nếu không được như thế thì cũng chả sao. Tôi vẫn yêu vì nó là con người tôi, cảm xúc của tôi. Nghệ thuật là những gì không hoàn thiện, còn nếu hoàn thiện quá thì thành… Hàn Quốc hết rồi”. Nhà thơ Hồng Thanh Quang


Nhạc sĩ Phú Quang lần đầu hát vì Hồng Thanh Quang

Không chỉ có chương trình thơ nhạc hoành tráng ở Nhà hát Lớn, Hồng Thanh Quang còn thể hiện sự “chịu chơi” của mình bằng việc một lúc ra mắt hai tập thơ, mỗi tập trên dưới 400 bài thơ, in khá đẹp. Hồng Thanh Quang chia sẻ: “Ý định in thơ và làm chương trình “Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc” ban đầu xuất phát từ chính những người bạn của tôi. Họ nghĩ tôi buồn vì trông cứ tồi tội nên mới bàn cách “làm gì cho thằng Quang nó vui”. Thế là xui tôi in thơ. Đầu tiên định chỉ in một, hai trăm trang gì đó thôi. Nhưng sau khi tập hợp lại thì thấy nhiều quá. Tặc lưỡi, thôi đã chơi thì chơi cho hết cỡ. Và thế là 2 tập ra đời. Khi đã có thơ rồi lại nghĩ, đã đau đớn thế, đã trải qua từng ấy chuyện thì phải in làm sao cho đẹp. Cứ thế, giật gấu vá vai lên đến đỉnh điểm: Đưa thơ và nhạc vào Nhà hát Lớn! Nếu nói là hoành tráng cũng không đúng, vì tôi chỉ muốn làm một cách đàng hoàng mà rất khiêm nhường thôi”.

Tên tập thơ cũng lấy từ một câu thơ “Anh nhớ em, anh yêu em như nỗi buồn tốc ký”, bởi toàn bộ tập thơ phần lớn là thơ tình, sau đó là tình người, tình đời được anh sáng tác rất nhanh qua trang mạng xã hội Facebook. Khoảnh khắc “chộp” lại cảm xúc ấy được anh giữ nguyên khi đưa vào tác phẩm in mà không chỉnh sửa một chữ, một dấu nào.

Hồng Thanh Quang cũng quả quyết, sẽ không bán sách vào đêm diễn ra chương trình “Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc” ở Nhà hát Lớn hôm 7/11. Và dù đó là ngày sẽ trùng với nhiều sự kiện khác, nhưng anh cũng tin rằng “những ai đã yêu Hồng Thanh Quang thì sẽ bỏ chương trình khác để đến với tôi”. Bởi bên cạnh anh còn có nhiều tên tuổi đảm bảo cho sự thành công, như nhạc sĩ Phú Quang, sẽ lần đầu tiên hát ca khúc “Chỉ một mình thôi” - sản phẩm “hợp tác” của hai người để tặng Hồng Thanh Quang và khán giả; NSƯT Quang Lý - giọng ca nam hát “Khúc mùa thu” hay nhất, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như: Thanh Lam, Tấn Minh, Phương Anh, Đàm Vĩnh Hưng…
 
 
 
Thanh Hà
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 10 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 23 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top