HTX Tiền Phong, Nghệ An: Lãnh đạo khuất tất, xã viên “kêu trời”

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong những ngày gần đây, hơn 200 xã viên tại HTX Tiền Phong đã kéo đến trụ sở UBND thành phố Vinh và UBND tỉnh Nghệ An phản đối việc tham gia góp vốn liên doanh liên kết của HTX với Công ty cổ phần Him Lam.

 Ông Võ Hồng Đức đang trình bày vụ việc với PV.

Đồng thời, họ cũng làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng với nội dung đề nghị làm rõ những việc làm khuất tất, nghi vấn của Ban chủ nhiệm HTX.
 
Đại diện cho hơn 200 xã viên, ông Võ Hồng Đức, nguyên là Chủ nhiệm HTX từ những năm 1959- 1990 cho biết: Tháng 3/1998, UBND tỉnh có quyết định thu hồi 1.000m² đất của HTX Tiền Phong và hỗ trợ công tôn tạo, giải tỏa mặt bằng cho HTX số tiền là 1,2 tỷ đồng. Ban Chủ nhiệm đã lập phương án chi trả cho toàn thể xã viên nhưng giữ lại 320 triệu đồng cùng với 2.784m² đất làm vốn để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên từ đó đến nay, chúng tôi không có quyền lợi gì liên quan tới số tài sản trên.
 
Xã viên Nguyễn Minh Quang nói: "Mới đây không hiểu tại sao Ban chủ nhiệm "tăng tốc" hoàn tất thủ tục góp vốn liên doanh với Công ty Him Lam? Công ty Him Lam đã chuyển cho HTX một số tiền lớn nhưng không một xã viên nào được biết ngoài Ban Chủ nhiệm. Sau khi chia cho 200 triệu đồng/người/58 xã viên, Ban chủ nhiệm đã yêu cầu họ phải kí cam kết "bí mật", không được khiếu kiện về đất đai. Tại sao số tiền mà Công ty Him Lam hỗ trợ không được Ban chủ nhiệm công khai? Vì sao phải kí cam kết bí mật và không được khiếu kiện?.
 
Phóng viên GĐ&XH đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ nhiệm HTX Tiền Phong.
 
Bà Bảy cho biết: "Ngày 30/5, chúng tôi đã tiến hành Đại hội bất thường bàn về việc liên doanh liên kết với Công ty Him Lam. Để hỗ trợ cho 58 xã viên trong 5 năm  mất việc làm nên phía Công ty có hỗ trợ cho mỗi người 200 triệu đồng".
 
Tuy nhiên, khi PV đề cập tổng số tiền mà Công ty này hỗ trợ cho HTX là bao nhiêu thì bà Bảy im lặng(?).  Chúng tôi đặt vấn đề vì sao hơn 200 xã viên bỗng dưng bị tước bỏ, trong khi quyền lợi của họ vẫn còn ở HTX (?) thì bà Bảy cho rằng trách nhiệm của tiền nhiệm, bà không biết. Hơn nữa, bà Bảy còn lý giải thêm rằng sở dĩ hơn 200 xã viên không được tham gia bàn bạc là vì theo điều lệ của HTX thì sau 3 tháng không sinh hoạt thì không còn là xã viên. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã đề nghị phía Him Lam hỗ trợ thêm 3,6 tỷ đồng cùng với tài chính hiện có của HTX để giải quyết cho hơn 200 xã viên bằng cách mỗi năm công tác của mỗi xã viên sẽ được hưởng một tháng lương 730.000 đồng.
 
Về vấn đề này, ông Võ Hồng Đức khẳng định: Theo điều lệ khi vào HTX, xã viên phải có đơn tự nguyện và thử thách 6 tháng thử việc mới chính thức trở thành xã viên. Vì vậy khi muốn ra thì bản thân xã viên phải có đơn xin rút và có quyết định của Ban chủ nhiệm HTX. Do HTX không có việc làm thì xã viên phải đi kiếm ăn. Bây giờ muốn chuyển đổi, liên doanh liên kết hay làm gì cũng phải công khai, minh bạch, có trách nhiệm thông báo và lấy ý kiến toàn thể xã viên chứ không thể mập mờ, khuất tất được?  
 
Hà Vinh
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.