Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hứa chiều nay có điểm thi, website xem điểm của Bộ GD&ĐT vẫn “tịt ngóm”

Thứ tư, 16:14 22/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, đầu giờ chiều hôm nay (22/7), Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2015. Thế nhưng, tính tới thời điểm cuối giờ chiều, trang web tra cứu điểm số vẫn không thể truy cập.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 20/7, các cụm thi trong cả nước phải hoàn thành chấm thi và bắt đầu công bố điểm thi THPT Quốc gia 2015 cho thí sinh cả nước được biết.

Tuy nhiên, bước sang ngày thứ 2 sau dự kiến, vẫn chưa có thí sinh nào có được điểm số của mình. Mặc dù ngày 21/7, Bộ GD&ĐT đưa ra dự kiến vào đầu giờ chiều ngày hôm sau sẽ có điểm.

Tính đến thời điểm 16h00, ngày 22/7, trang web xem điểm thi của Bộ GD&ĐT vẫn trong tình trạng “tịt ngóm”, không ai truy cập được, và cũng không có thí sinh nào biết điểm số của mình ra sao.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Bộ GD&ĐT có quy định tất cả các cụm thi do Sở GD&ĐT (chỉ với mục đích xét tốt nghiệp) và cụm thi do trường ĐH (xét tốt nghiệp và ĐH, CĐ), sẽ do Bộ công bố điểm, thông tin điểm số sẽ được bảo mật, không một cụm thi, hay bất kỳ trang thông tin tra cứu nào khác được công bố điểm thi.

 

Sau khi truy cập vào các trang xem điểm của Bộ GD&ĐT, cái mà thí sinh nhận được là thế này.
Sau khi truy cập vào các trang xem điểm của Bộ GD&ĐT, cái mà thí sinh nhận được là thế này.

 

Do đó, trong ngày 21, 22/7, hàng triệu người là thí sinh, người nhà thí sinh vì nóng lòng biết điểm số mà liên tục truy cập trang tra cứu điểm số tại website http://thi.moet.gov.vn , thế nhưng kết quả là nỗi thất vọng, mất thời gian và áp lực khi hồi hộp mỗi lần vào trang web của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, chiều 21/7, Bộ GD&ĐT cũng ra thông báo cảnh báo thí sinh, người nhà thí sinh không nên nhắn tin, hay xem qua các trang web khác để tránh hiện tượng lừa đảo, mất tiền nhắn tin mà không nhận được kết quả. Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh xem điểm thi qua 3 cách, đó là xem tại Hội đồng thi, qua trang web của Bộ và qua các báo điện tử có đăng k‎ý với Bộ.

Thế nhưng, ngay cả các báo điện tử cũng chưa nhận được dữ liệu, cũng như thông tin xác nhận của Bộ GD&ĐT về cung cấp dữ liệu điểm thi, nhằm giúp thí sinh và người nhà tra cứu.

 

Trang web xem điểm của Bộ GD&ĐT liên tục bị sập từ ngày 2/7 đến cuối giờ chiều 22/7.
Trang web xem điểm của Bộ GD&ĐT liên tục bị sập từ ngày 2/7 đến cuối giờ chiều 22/7.

 

Sự cố “sập web" công bố điểm thi, cùng với việc chưa công bố điểm thi THPT Quốc gia 2015 khiến thí sinh, người nhà thí sinh thất vọng. Dự luận xã hội cũng tỏ ra nghi ngờ về chuyện “độc quyền” tra cứu điểm thi của Bộ GD&ĐT. Mọi năm, thông qua Sở, Hội đồng thi, các thí sinh luôn nhận được kết quả thi theo đúng lịch công bố.

Cuối giờ chiều 22/7, phản hồi tới Báo GD&XH, nhiều thí sinh, người nhà thí sinh cũng là độc giả thường xuyên của báo phản ánh, rất thất vọng với sự chậm trễ của Bộ GD&ĐT, mong sớm có kết quả thi, bởi kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là kết quả của 12 năm học phổ thông, cũng là cơ sở để hoàn thành giấc mơ vào giảng đường đại học.

Hàng triệu thí sinh và người nhà hiện đang mong ngóng biết kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2015, trong khi đó website công bố điểm thi vẫn luôn trong tình trạng không thể truy cập được.

Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top