Ngày 5/9, theo Công an tỉnh Bắc Giang, trong vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng Ngọc Bích tại phố Sàn, Cơ quan Điều tra chưa phát hiện ra dấu vết của hung thủ thứ 2.
Hung thủ từ chối luật sư
Ngày 5/9, Thượng tá Lê Văn Dũng - Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị (PX15) Công an tỉnh Bắc Giang - cho biết, kể từ khi bị bắt vào ngày 31/8 tại Đồn Biên phòng Na Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn rồi di lý về Công an tỉnh Bắc Giang cho đến nay, sức khỏe của hung thủ Luyện khá ổn định.
|
|
|
Hung thủ Lê Văn Luyện bị bắt tại Đồn Biên phòng Na Hình,
tỉnh Lạng Sơn. |
Sau khi được động viên về tinh thần, Luyện luôn có thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra, giúp cho việc lấy cung diễn ra thuận lợi. Phần lớn những lời khai của Luyện đều phù hợp với hiện trường vụ án. Chỉ có một chi tiết quan trọng mà Ban chuyên án cần có thời gian để xác minh thêm. Theo đó, tên Luyện gây án theo hành vi cướp của giết người hay giết người trộm cắp tài sản. Bởi yếu tố này liên quan trực tiếp đến quá trình xét xử và không để lọt tội.
Về việc đối tượng Luyện chưa đủ 18 tuổi, ngày 5/9, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết thêm: "Luyện không bị kết án tử hình đã khiến người dân rất bức xúc. Tuy nhiên, luật pháp đã quy định như thế và các cơ quan chức năng vẫn phải nghiêm túc thực hiện theo". Để đảm bảo đúng quá trình tố tụng, cơ quan chức năng đã cho Lê Văn Luyện được lựa chọn người giám hộ lời khai cùng luật sư cho mình. Mặc dù vậy nhưng hung thủ này đã từ chối. Cơ quan chức năng đã chỉ định luật sư riêng cho Luyện.
Về những đối tượng có hành vi che giấu và không tố giác Lê Văn Luyện, Thượng tá Lê Văn Dũng cho biết, Lê Thị Định (là cô ruột), Lê Văn Nghi (chồng của Định) và Hoàng Văn Trai hiện đã được tại ngoại nhưng vẫn phải có mặt vào bất kỳ thời gian nào để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, bố mẹ tên Luyện là Lê Văn Miên, Trương Thị Thơm và người anh họ là Trương Thanh Hồng hiện vẫn đang bị tạm giữ với thời hạn là 9 ngày về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm. Hết thời hạn trên, Cơ quan Công an sẽ ra quyết định khởi tố theo đúng tội danh điều tra.
Chưa phát hiện dấu vết hung thủ thứ 2
Xung quanh vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng Ngọc Bích rồi ra tay hạ sát 3 người, đã có nhiều luồng thông tin cho rằng hung thủ không thể ra tay và gây án một mình. Về vấn đề này, ngày 5/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẳng định, tới thời điểm hiện tại, qua tất cả các lời khai của Luyện và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra chưa phát hiện có dấu vết của hung thủ thứ 2. Còn vết máu lạ mà Cơ quan Công an thu thập được tại hiện trường đến nay cũng đã có kết quả xét nghiệm AND, đó chính là máu của hung thủ Luyện.
Để củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã cử cán bộ lấy thêm lời khai của cháu Trịnh Ngọc Bích - người sống sót duy nhất trong số 4 nạn nhân bị Luyện ra tay hạ sát. (Trước đó cháu Bích đã từng nói: Có hai người đột nhập vào nhà để cướp vàng và sát hại bố mẹ). Và ở lần lấy lời khai gần đây nhất, cháu Bích đã thông tin lại: "Có thể lúc đó cháu nhìn thấy bóng của hung thủ hoặc nhìn thấy bố mà tưởng có thêm một hung thủ thứ 2". Cũng theo thượng tá Dũng, khi khám nghiệm hiện trường, Ban chuyên án phát hiện có tới 2 dấu vết của hung thủ. Đó là dấu vết của người đi chân đất và người đi dép. Tuy nhiên, sau quá trình khai thác của cán bộ điều tra, Luyện đã khai khi đột nhập và đi lại trong căn nhà của vợ chồng anh Ngọc, chị Chín thì Luyện đi dép, còn khi ra tay sát hại các nạn nhân rồi đi xuống tầng 1 để lấy vàng thì y lại đi chân trần.
Về thông tin CQĐT sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án, Thượng tá Lê Văn Dũng cho hay: Ngay từ đầu, CQĐT đã tính đến phương án này, song cho đến nay mọi lời khai của Luyện đều phù hợp với hiện trường để lại, vì thế không nhất thiết phải dựng lại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu những lời khai thêm của Luyện có mâu thuẫn với hiện trường thì lúc đó rất có thể sẽ vẫn thực nghiệm hiện trường để chứng minh tính khách quan của vụ án.
Cho đến chiều 6/9, dù CQĐT, VKS đã bàn thảo nhưng vấn đề trên vẫn chưa thể quyết định.
|
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà cho cháu Bích
Ngày 5/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới BV Việt Đức thăm và tặng quà cho cháu Trịnh Ngọc Bích.
Theo TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, cho đến nay sức khỏe cháu Bích đã dần hồi phục. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa cháu Bích có thể xuất viện. Cũng theo TS Quyết, người nhà cháu Bích đang đề nghị cho cháu Bích được ở lại điều trị thêm tại bệnh viện một thời gian nữa để cháu mau chóng bình phục sức khỏe.
|
|
|
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng khen cho ba kíp phẫu thuật thành công cho cháu Bích. Ảnh: Chí Cường |
Về cánh tay nối, TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình, BV Việt Đức - người tham gia nối cánh tay cho cháu Bích thông tin, đến nay sau 13 ngày nối, bàn tay đã cử động tốt, chỉ còn ngón út là cử động hơi yếu. Về phục hồi sau này, cần khoảng thời gian từ 3 - 6 tháng. Để bàn tay hồi phục được như cũ thì cháu Bích phải tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. "Bình thường thì ca nối các chi chỉ mất thời gian khoảng 6 tiếng, nhưng với cháu Bích, do có quá nhiều vết thương, đặc biệt vết thương trên sọ não nên cả ba kíp mổ phải thao tác vừa nối, vừa hồi sức vừa chống đông máu nên ca nối kéo dài 12 tiếng"- TS Hồng Hà nói.
Theo BS Lê Hồng Nhân - Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật thần kinh - ngay sau khi cấp cứu khâu nối phần sọ não bị chém, cháu Bích cũng đã tỉnh táo. Khi nhập viện, phần sọ của cháu Bích bị chém sâu vào bên trong, tổn thương não và có máu tụ. Cho đến nay, nhận biết của cháu Bích tốt không bị ảnh hưởng của vết thương.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị BV Việt Đức nghiên cứu, có thể để cháu Bích tại bệnh viện thêm một thời gian nữa, giúp cháu tập vật lý trị liệu theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, nhằm giúp cháu mau chóng phục hồi sức khỏe. Được biết, sau khi xuất viện, người nhà sẽ đưa cháu Bích vào với bác ruột trong phía Nam để sống một thời gian.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng Bằng khen và 10 triệu đồng cho ba kíp phẫu thuật thành công cho cháu Bích.
Vân Khánh |
Quốc Hưng