Hung thủ đoạt mạng cha vợ lĩnh 18 năm tù

| Pháp luật

Khi 2 vợ chồng Thụy cãi nhau, cha vợ đến nhà can ngăn. Ông Hai chửi mắng và đánh Thụy nên bị cáo dùng dao tự chế đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 18/8, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Trường Thụy (30 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vợ chồng Thụy thuê nhà sống gần gia đình vợ ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Quá trình sinh sống, vợ chồng bị cáo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 19h ngày 10/6/2019, Thụy về nhà trong tình trạng say xỉn và gây sự với vợ. Chị Đặng Thị Ngọc Huyền (vợ Thụy) gọi điện thoại cho cha ruột là ông Đặng Văn Hai đến giải quyết.

Hung thủ đoạt mạng cha vợ lĩnh 18 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trường Thụy lĩnh 18 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Hoài Thanh.

Tới nơi, ông Hai vừa quát mắng con rể, vừa dùng tay đánh liên tiếp vào người Thụy. Anh ta lấy con dao tự chế treo trên tường, đưa cho ông Hai và nói: "Cha đánh con đau quá. Cha cầm con dao này đâm con chết đi".

Ông Hai cầm con dao vứt xuống nền nhà rồi ra cửa phòng trọ tiếp tục chửi mắng, đánh vào đầu con rể. Lúc này, Thụy đưa tay lên đỡ rồi lấy con dao đâm vào bụng ông Hai. Nạn nhân tử vong sau đó một ngày.

Tại phiên tòa, Thụy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn. Bị cáo cho rằng do bị cha vợ đánh quá đau nên mới quơ tay để chống cự chứ không chủ ý giết chết ông Hai.

Gia đình bị hại cũng xin HĐXX giảm án cho bị cáo để bị cáo sớm trở về chăm sóc cho gia đình, vợ con.

HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm hại tới tính mạng của người khác nên cần phải có mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe. Tòa tuyên phạt bị cáo Thụy 18 năm tù.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.