Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hung thủ xác không đầu quanh co, trâng tráo

Thứ hai, 13:26 10/01/2011 | Pháp luật

Kẻ thủ ác gây ra vụ án đặc biệt man rợ Nguyễn Dũng Giang tỏ thái độ hết sức bình thản trước tội ác mình đã gây ra.

 
Chiều 9/1, các cơ quan tố tụng TP Hải Phòng CSĐT CA đang hoàn tất thủ tục tố tụng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Dũng Giang trong vụ án giết, cắt đầu nạn nhân được phát hiện hồi 13giờ ngày 7/1…

Động cơ của hung thủ

Khoảng 13g ngày 7/1, một người đi bới rác phát hiện tại khu đất trống giáp ranh giữa 2 nhà số 64 và 68 khu chợ Đầm Triều (phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) một chiếc chiếu, phía dưới có đôi chân người thò ra… Người dân báo vụ việc đến  cơ quan CA quận Kiến An.

Ngôi nhà Giang ra tay hạ sát chị Hằng


Theo tài liệu từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 7/1, các trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA TP Hải Phòng đã xác định Nguyễn Dũng Giang (SN 1980, HKTT tại quận Hải An) là nghi phạm chính của vụ án. Từ manh mối này, CA TP Hải Phòng xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1973, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Đến sáng qua, 9/1, phần đầu, phần thi thể còn lại của chị Hằng mới được cơ quan CA tìm thấy trên một bãi sú vẹt, bờ sông Lạch Tray, cách hiện trường gây ra vụ án khoảng 300 m.

Tại cơ quan CA, đối tượng Nguyễn Dũng Giang khai nhận: Do mới bỏ vợ, Giang thuê nhà 676 đường Trường Chinh (quận Kiến An) để mở cửa hàng quần áo. Giang mới quen chị Hằng được khoảng 2 tháng, vào đầu tháng 11/2010, chị Hằng cho Giang vay tiền. Thời gian gần đây, chị Hằng thường xuyên đòi nợ nhưng Giang chưa trả. Biết chị Hằng có tài sản là nhẫn vàng, xe máy…
 
Tối ngày 5/1/2011, Giang đã gọi điện cho chị Hằng sang cửa hàng của Giang nhằm mục đích giết chị Hằng để cướp tài sản, và cũng để "bùng" khoản nợ đã vay của chị Hằng. Khoảng 21g, chị Hằng đến cửa hàng của Giang, lợi dụng chị sơ hở, Giang dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến chị Hằng tử vong. Giang dùng dao cắt hai cánh tay, cắt đầu chị Hằng, rửa sạch thi thể chị Hằng rồi cho hai tay chị Hằng vào một túi nilon, đầu của chị Hằng được Giang cho vào một túi nilon khác. Sau đó, ném phần tay và phần đầu chị Hằng vào các khu vực như đã kể trên.

Chiếc xe máy của chị Hằng được Giang mang sang khu vực quận Lê Chân, gửi vào một bãi giữ xe công cộng.

Quanh co, trâng tráo

Đối tượng Nguyễn Dũng Giang

Sau khi xóa dấu vết hiện trường, cất giấu tài sản cướp được, Giang lên giường đi ngủ. Khi vụ án bị phát hiện, Giang vờ như không biết, vẫn sinh hoạt bình thường, cơ quan CSĐT phát hiện khu bếp nhà Giang thuê làm cửa hàng có dấu hiện bất thường. Ngay từ 20giờ ngày 7/1, Giang được đưa lên cơ quan CA  nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Đối tượng chỉ chịu nhận tội khi cơ quan CA củng cố được chứng cứ chứng minh hành vi giết người của đối tượng này.
Sáng 9/1, tại trụ sở CA phường Quán Trữ, kẻ thủ ác gây ra vụ án đặc biệt man rợ Nguyễn Dũng Giang tỏ thái độ hết sức bình thản trước tội ác mình đã gây ra. Với các PV, Giang không thừa nhận hành vi cướp tài sản. Đối tượng này bình tĩnh "bịa" ra câu chuyện: Chị Hằng sang nhà Giang cùng một người đàn ông khác, với mục đích hỏi chuyện Giang mua gà chọi cho con trai chị Hằng.  Sau khi người đàn ông này ra về, chị Hằng cùng ngồi lại với Giang xem ti vi, lợi dụng Giang xuống bếp, chị Hằng đã lấy trộm 500 nghìn đồng giấu vào dưới chiếc chiếu. Phát hiện chị Hằng ăn trộm tiền, Giang đã căn vặn nhưng bị chị này phản ứng khiến Giang ra tay hạ sát.
 
Trước các điều tra viên, kẻ giết người không tỏ ra ân hận, Giang "thanh minh" động cơ giết người, cướp tài sản khi cho rằng: "Em không thiếu tiền, có người còn nợ em 20 triệu đồng, nếu không đòi được tiền sẽ nhờ đến cơ quan CA". Giang cũng cho biết: Sở dĩ không trốn khỏi nơi gây án vì còn phải lo bán hàng. Nếu trốn ngay, cơ quan CA sẽ "nghi" cho mình là hung thủ. Đối tượng này còn trâng tráo "mặc cả" với các điều tra viên: "Các anh cho em hưởng tình tiết đầu thú nhé, nếu em không khai, các anh sẽ không tìm ra được phần còn lại của thi thể nạn nhân".

Trước thái độ "lạnh" đến ghê người của kẻ thủ ác, nhiều điều tra viên của CA TP Hải Phòng đã phải đặt câu hỏi: Vụ án này liệu chỉ có một nạn nhân. Các điều tra viên phân tích: Ban đầu, đối tượng khai nhận chị Hằng đi cùng một người đàn ông đến đòi nợ, sau đó nói với các PV do chị Hằng có hành vi trộm tiền khiến đối tượng phải xuống tay giết người. Danh tính người đàn ông đi cùng chị Hằng, đối tượng Giang khai báo hết sức quanh co. Hiện, cơ quan CA vẫn chưa tìm được danh tính người đàn ông.

Được biết, chị Hằng có chồng mất từ năm 2008, đối tượng Nguyễn Dũng Giang bị vợ đưa ra tòa yêu cầu được ly hôn từ cuối năm 2010, hiện Giang vẫn sống độc thân. Giang luôn miệng từ chối có quan hệ trên mức tình cảm với nạn nhân. Giang không ân hận về những hành vi đã thực hiện, Giang cho rằng: Đến thời điểm bị cơ quan phát giác ra hành vi phạm tội chỉ cảm thấy buồn (?). Rất có thể, do thấy chị Hằng đi với một người đàn ông khác đến cửa hàng của Giang, đối tượng đã ra tay hạ sát người vì động cơ khác.
 
Đại tá Dương Tự Trọng, Phó GĐ CA TP Hải Phòng nhận định: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết người vô cùng dã man, thể hiện thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của hung thủ nhằm đối phó với hoạt động điều tra. Để phá án, lực lượng CA Hải Phòng đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra.
 
Theo Pháp luật xã hội
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top