Hưng Yên: Chi tiết chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
GĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Theo dự thảo Nghị quyết lần 1 của HĐND tỉnh Hưng Yên, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh bố trí 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, gồm: Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được kiện toàn từ Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng trên địa bàn hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Mỗi tổ bảo vệ an ninh, trật tự có từ 3 đến 5 thành viên (gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên). Trong đó:
Đối với thôn, tổ dân phố có dưới 1000 hộ gia đình thì bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm: 3 thành viên (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó, 1 Tổ viên).
Đối với thôn, tổ dân phố có từ 1000 đến dưới 2000 hộ gia đình thì bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm: 4 thành viên (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó, 2 Tổ viên).
Đối với thôn, tổ dân phố có từ 2000 hộ gia đình trở lên thì bố trí Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm: 5 thành viên (gồm 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó, 3 Tổ viên).
Mức hỗ trợ hàng tháng
Cũng theo dự thảo Nghị quyết, tỉnh Hưng Yên dự kiến mức hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh như sau:
Tổ trưởng hưởng 2.160.000 đồng/người/tháng
Tổ phó hưởng 1.980.000 đồng/người/tháng
Tổ viên hưởng 1.800.000 đồng/người/tháng

Hưng Yên dự kiến các chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa
Hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ 10% của mức hỗ trợ (bồi dưỡng) thường xuyên hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi có nguyện vọng tham gia bảo hiểm y tế được hỗ trợ mức 54.000đ/người/tháng.
Không áp dụng việc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với những người đang được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo chế độ hưu trí hoặc các chế độ khác theo quy định.
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương thì được xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 24, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Quy định chi tiết tại Điều 5, Điều 6, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự).
Chế độ kiêm nhiệm
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được kiêm nhiệm thêm không quá 2 chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh và được hưởng 100% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm.
Chế độ, chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng thôi thực hiện nhiệm vụ khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn các lực lượng
Lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh thôi làm nhiệm vụ (do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hoặc không bố trí, sắp xếp được khi tổ chức kiện toàn) thì được hỗ trợ như sau: Cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 1 tháng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.
Lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi thôi làm nhiệm vụ (do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hoặc không bố trí, sắp xếp được khi tổ chức kiện toàn) được hưởng hỗ trợ như sau:
Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân phụ cấp hiện hưởng (theo Điều 7 Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Đối với Công an viên khi thôi làm nhiệm vụ vì lý do kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo Luật mà có thời gian công tác dưới 15 năm được hưởng mức hỗ trợ: Cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 1 tháng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.
Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng khi thôi làm nhiệm vụ vì lý do kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo Luật được hưởng mức hỗ trợ như đối với Công an viên có thời gian công tác dưới 15 năm.
Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ khi nghỉ việc.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 21 giờ trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

