Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Khê, Hà Tĩnh: "Hội thi Người cao tuổi sống vui - sống khỏe" năm 2020

Thứ hai, 20:54 21/12/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Hội người cao tuổi huyện Hương Khê, tổ chức hội thi "Người cao tuổi sống vui - sống khỏe" năm 2020".

Về tham dự Hội thi ở tỉnh có ông Nguyễn Huy Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh, ở huyện có ông Trần Quốc Bảo, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số và phát triển huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo dân số và phát triển huyện, Ban chỉ đạo dân số và phát triển xã, thị trấn. 

Hội thi lần này có 3 đội đến từ các xã Hương Trạch, xã Phúc Trạch và xã Hương Giang cùng đông đảo gần 500 cổ động viên đến từ các xã, thị trấn để cổ vũ cho hội thi.

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hội thi Người cao tuổi sống vui - sống khỏe năm 2020 - Ảnh 1.

Màn chào hỏi của Hội Người cao tuổi xã Hương Trạch. Ảnh: Văn Định


Hội thi "Người cao tuổi Sống vui- Sống khỏe" với mục đích nhằm tuyên truyền về chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới, được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, các đội tham gia trải qua 3 phần gồm: Phần thi màn chào hỏi, phần thi kiến thức và tài năng. Các làn điệu dân ca ví dặm xứ Nghệ được chuẩn bị chu đáo, các đội đã mang đến hội thi nhiều tiết mục dàn dựng công phu, thể hiện đậm đà bản sắc của đời sống, văn hóa tinh thần ở từng địa phương. Cuộc thi có sự tham gia nhiệt tình của người cao tuổi với nhiều tiết mục đặc sắc. Dù tuổi đã cao cụ Mai Trọng Điệp (93 tuổi), hội viên Hội Người cao tuổi xã Phúc Trạch, vẫn đến tham dự hội thi đọc thơ những bài thơ do cụ sáng tác để tặng cho các khán giả tại hội thi.

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hội thi Người cao tuổi sống vui - sống khỏe năm 2020 - Ảnh 2.

Phần Thi sống khỏe của các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Giang. Ảnh: Văn Định


Hội thi nhằm tuyên truyền đến nhân dân về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới, sự quan tâm của các cấp, các ngành đến người cao tuổi. Đồng thời, phát huy vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi nêu cao gương sáng, tuổi cao chí càng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm góp phần phát huy và nâng cao chất lượng sống vui- sống khỏe của người cao tuổi. Đây cũng là sự kiện hoạt động rất bổ ích thiết thực để Hội Người cao tuổi ở cơ sở có cơ hội được giao lưu học hỏi với nhau rất bổ ích, thiết thực nhằm tuyên truyền cho các thế hệ kế tiếp đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hội thi Người cao tuổi sống vui - sống khỏe năm 2020 - Ảnh 3.

Phần thi Sống khỏe của các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Giang. Ảnh: Văn Định


Nhẹ nhàng mà sâu lắng, các đội thi đã thể hiện những tiểu phẩm có nhiều ý nghĩa giàu tính nhân văn cao cả, những điệu hò, câu ví đã truyền tải các thông điệp về công tác dân số và phát triển tuyên truyền cho các cặp vợ chồng thực hiện chính sách dân số: "Mỗi gia đình nên có hai con" xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, không sinh con thứ 3, không lựa chọn giới tính khi sinh, không "trọng nam hơn nữ". Các tiểu phẩm cũng chuyển tải những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác Dân số và phát triển cũng như người cao tuổi phát động phong trào hiến đất hiến cây xây dựng nông thôn mới... 

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hội thi Người cao tuổi sống vui - sống khỏe năm 2020 - Ảnh 4.

Ông Trần Quốc Bảo, UVBTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện trao giải nhất cho xã Hương Trạch


Các nội dung của cuộc thi đã góp phần nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ lãnh đạo và nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi tại cộng đồng; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi.

Sau một thời gian tranh tài các đội thi đã cống hiến cho khán giả những tiếng cười để sống vui, sống khỏe, sống có ích; đồng thời, nâng cao vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi trong việc lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp. 

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hội thi Người cao tuổi sống vui - sống khỏe năm 2020 - Ảnh 5.

Chụp ảnh lưu niệm với các đội thi.


Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Hội Người cao tuổi xã Hương Trạch, giải nhì cho đội xã Hương Giang, giải ba cho đội xã Phúc Trạch. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực giúp người cao tuổi có tinh thần lạc quan, yêu đời, đồng thời nhận thức được vị trí quan trọng của mình trong gia đình và xã hội, gương mẫu, giáo dục, định hướng con cháu có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số và phát triển tại địa phương và tấm gương sáng cho con cháu noi theo và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của huyện Hương Khê đã phối hợp phát động nhiều phong trào như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, nêu gương sáng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo". Từ những phong trào thiết thực đó đã giúp Người cao tuổi thêm khỏe, thêm vui đồng thời tạo môi trường thuận tiện cho người cao tuổi được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và đóng góp cho công tác xã hội ở địa phương. Trong đó, nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện, ngày càng tốt hơn, đồng thời khai thác tiềm năng của người cao tuổi, tạo ra động lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Những đóng góp của người cao tuổi với gia đình và xã hội là nguồn cổ vũ, động lực để con cháu học tập.

                                                                                Văn Định

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Top