Kẻ giết người bị bắt sau 25 năm trốn truy nã

| Pháp luật

Gây ra vụ án mạng, Bá trốn đến Bình Phước, thay tên đổi họ rồi lập gia đình. Sau 25 năm truy tìm, cảnh sát bắt được kẻ giết người.

Kẻ giết người bị bắt sau 25 năm trốn truy nã - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Ngày 21/8, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, bàn giao Lê Văn Bá (sinh năm 1959, ngụ Bình Thạnh) cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý về hành vi Giết người. Bá là kẻ giết người tại quận Bình Thạnh đã lẩn trốn 25 năm, vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.

Vụ án mạng xảy ra ngày 30/3/1995 tại quận Bình Thạnh, thời điểm đó Bá 46 tuổi. Sau khi gây án Bá trốn khỏi địa phương, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với người đàn ông này.

Về phần Bá, sau khi gây án đã thay tên đổi họ, lẩn trốn nhiều nơi. Đến ấp Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), Bá đổi tên thành Lê Văn Sinh rồi định cư ở đây, lập gia đình. Để tránh bị dòm ngó, Bá sống khép kín, ít khi ở nhà mà ở trên rẫy.

Qua công tác nắm tình hình và nghiên cứu hồ sơ, ngày 5/5, Công an quận Bình Thạnh phát hiện manh mối liên quan đến Lê Văn Bá nên cử tổ công tác thu thập thông tin, nắm tình hình.

Sau nhiều tháng truy dấu vết, Công an quận Bình Thạnh xác định Bá đang lẩn trốn ở Bình Phước với thân phận là Lê Văn Sinh nên bí mật kiểm tra đối chiếu hình ảnh dấu vân tay lưu trữ. Kết quả cho thấy 2 người trên là một.

Sau khi xác định kẻ bị truy nã đặc biệt, ngày 8/7, một tổ trinh sát đến Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng vây bắt Bá. Công an quận Bình Thạnh sau đó di lý Bá từ Bình Phước về TP.HCM.

Theo Nghinh Phong (CAND Online)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.