Kẻ giết vợ vì nghi ngoại tình được tha tội chết
Cho rằng hành vi giết người của Trọng rất côn đồ, nhưng phía bị hại cũng có một phần lỗi.
![]() |
|
Bị cáo Trọng khóc nức nở khi khai trước tòa. Mắt của hắn vẫn còn đỏ khi bị dẫn giải sau phiên xử. |
Theo bản án sơ thẩm, Trọng và vợ làm nghề chăm sóc cây cảnh tại Bình Dương. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên người chồng nhiều lần đi theo dõi. Cuối tháng 9/2011, khi vợ đi trồng cỏ cho một đơn vị tại quận 9 (TP HCM), Trọng phát hiện chị này vào một khách sạn. Khi về nhà hai vợ chồng xảy ra cự cãi, Trọng bỏ đi uống cà phê.
Đến rạng sáng hôm sau, người chồng mới quay về nhà và gọi 2 con dậy để nói chuyện về việc mẹ chúng ngoại tình. Lúc này, chị vợ phản đối và đuổi chồng ra khỏi nhà rồi gọi điện cho người thân đến can thiệp. Tức giận, Trọng xuống bếp lấy dao chém vợ. Sau khi gây án, Trọng bỏ đi đến chiều cùng ngày thì ra công an tự thú.
Cuối năm 2011, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Vòng Văn Trọng mức án tử hình về tội giết người. VKSND cùng cấp đã có kháng nghị xin giảm án cho bị cáo. Trọng cũng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt.
