Kẻ sát hại giám đốc đồng tính thoát 'tội chết'

| Pháp luật

TAND Tối cao đã giảm án cho bị cáo tuổi 20 từ tử hình xuống tù chung thân.

 
Cho rằng bị cáo còn trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật; hành vi hung hãn xuất phát một phần từ lối sống buông thả của nạn nhân... TAND Tối cao đã giảm án cho bị cáo tuổi 20 từ tử hình xuống tù chung thân.
Ngày 25/3, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đào Văn Hiếu (20 tuổi, huyện Khoái Châu, Hưng Yên).
 
Gần 6 tháng trước, Hiếu bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình do hành vi hại chết ông Ngô Văn Tiến (46 tuổi, giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ) và cướp tài sản.
 

Bị cáo Hiếu tại phiên xử sơ thẩm.

 
Theo cáo buộc của VKS, ngày 27/9/2009 Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên ra Hà Nội để xin việc làm, mua dao gấp để trong ba lô với mục đích phòng thân. Đêm đó đang đứng xem bóng đá ở ngoài sân Mỹ Đình, Hiếu gặp ông Tiến. Qua vài câu làm quen, người đàn ông 46 tuổi mời Hiếu đi uống nước.

Vị giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ sau đó đưa người thanh niên mới lớn này vào khu vực cánh đồng bông - nơi tập trung của những cặp đôi đồng tính - để "tâm sự". Trước khi chia tay, ông Tiến đưa cho Hiếu 70.000 đồng.

Khai tại tòa, bị cáo cho biết thấy bị xúc phạm nên lợi dụng lúc giám đốc Tiến mặc quần Hiếu cầm dao đâm người đàn ông này. Nạn nhân hô "cướp, cướp" đuổi theo, hung thủ hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩ đi ra đường sẽ bị mọi người phát hiện, Hiếu quay lại đâm tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiếu vứt dao phi tang, lục túi lấy điện thoại của ông Tiến. Định cướp nốt xe máy nhưng sợ không có giấy tờ mang đi tiêu thụ sẽ bị phát hiện nên Hiếu đã bỏ lại. Hai ngày sau khi gây án, kẻ giết người bị bắt tại nhà.

Sau phiên sơ thẩm, Hiếu đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm nhận định bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật, thành khẩn, ăn năn; hành vi phạm tội hung hãn nhưng một phần xuất phát từ lối sống buông thả của nạn nhân... HĐXX đã giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống tù chung thân.
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.