Kẻ yêu “cuồng“ đối mặt án tử hình

| Pháp luật

Bị vợ bỏ, Liêm quay cuồng trong cuộc tình ngang trái với một phụ nữ đã có chồng con.

Dụ dỗ người này bỏ hết nhà cửa, gia đình sống kiếp du thủ du thực với mình bất thành, hắn đã tước đi mạng sống của cô ta.

Hôm 18/5, VKSND tỉnh Bến Tre vừa hoàn tất cáo trạng để truy tố bị can Đặng Văn Liêm (ở ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) ra trước Tòa về tội “Giết người”

Cuộc tình ngang trái của kẻ bị vợ ruồng bỏ

Theo kết luận điều tra, Đặng Văn Liêm đã có vợ vào năm 2006. Sau đó, cặp vợ chồng này có với nhau một con gái. Năm 2010, do Liêm suốt ngày chỉ biết cặp bè bạn để cờ bạc, rượu chè nên vợ Liêm đã quyết định ly thân rồi đưa con gái cùng về Đồng Tháp để sống.

Trong khoảng thời gian này, Liêm bắt đầu quen với chị Nguyễn Thị Kim Tuyền. Chị Tuyền là phụ nữ đã có chồng, thậm chí có con đã ở tuổi trưởng thành. Chồng chị Tuyền trước làm nghề thợ hồ, trải qua thời gian tích cóp tiền bạc và quan hệ đã lên lãnh thầu cho một số công trình xây dựng nhà cửa nên ở nhà rất ít.

Lâu dần, giữa Liêm và chị Tuyền phát sinh tình cảm rồi hai người đã đi đến một cuộc tình vụng trộm. Nhận biết được những dấu hiệu lạ lùng của vợ nhưng vì uy tín gia đình và hạnh phúc của con cái, chồng chị Tuyền chỉ biết nhỏ nhẹ khuyên can: “Con nó cũng đã lớn, bà làm sao để nó còn trọng mình một chút, với lại còn bà con chòm xóm nữa”. Tuy vậy, lời nói của chồng chị Tuyền đã vô hiệu khi Liêm và chị này vẫn cùng nhau lao vào một cuộc tình ngang trái như hai con thiêu thân.

Không đòi được người thì... đòi mạng

Sáng 22/2/2011, Liêm gọi điện thoại hẹn chị Tuyền đi chơi. Điểm “tập kết” của họ là phòng trọ số 5 thuộc Nhà nghỉ 666 ở khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày Nam. Sau khi ân ái, chị Tuyền đòi về nhưng bị Liêm kiên quyết giữ lại phòng trọ. Trong đêm, Liêm nhiều lần rủ chị Tuyền cùng mình bỏ đi nơi khác sinh sống nhưng chị này không đồng ý.

Sáng hôm sau - 23/2/2011, vì chưa thuyết phục được chị Tuyền nên Liêm đã khóa cửa ngoài, nhốt nhân tình của mình trong phòng rồi mới yên tâm ra ngoài mua đồ ăn, thức uống.

Thấy Liêm có dấu hiệu bất thường, sau khi suy đi tính lại, chị Tuyền đành gọi điện cầu cứu người nhà. Và dự cảm chẳng lành của chị Tuyền không hề sai bởi khi về tới phòng trọ, ngoài đồ ăn thức uống thì Liêm còn trưng ra 3 gói thuốc trừ sâu hiệu Regents. Tại phòng trọ, Liêm tiếp tục hối thúc chị Tuyền bỏ nhà cửa, chồng con để trốn theo hắn, bằng không cả hai cùng tự tử.

Thấy chị Tuyền không chỉ từ chối kế hoạch bỏ trốn mà ngay sau đó còn nói cười vui vẻ với người khác qua điện thoại, Liêm ghen tức khi nghĩ rằng đó là một người đàn ông nên đã giật chiếc điện thoại trong tay chị Tuyền. Sau đó, tên này nhẫn tâm dùng tay bóp cổ nhân tình của mình đến bất tỉnh. Chưa hết, hắn còn dùng dây điện của chiếc quạt xiết cổ chị Tuyền cho đến chết.

Hình phạt cao nhất là tử hình

Sau khi gây án, Liêm pha thuốc trừ sâu vào nước. Vừa nhấp môi uống thứ thuốc độc này thì tính ham sống sợ chết của gã đồi bại dâng lên. Do đó, Liêm chỉ uống một ít thuốc trừ sâu và đem bỏ phần còn lại.

Đúng lúc đối tượng bước chân ra khỏi phòng để tẩu thoát thì người nhà chị Tuyền cùng công an bất ngờ xuất hiện. Thấy vậy, Liêm quay trở vào phòng, khóa cửa cố thủ rồi dùng dây điện để xiết cổ tự tử. Tuy vậy, hành vi tìm cái chết của Liêm đã bị lực lượng công an ngăn cản và kẻ thủ ác bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Được biết, Đặng Văn Liêm đã bị truy tố về tội “Giết người”, trường hợp hành vi phạm tội “có tính chất đê hèn” theo quy định tại Điểm q, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt dành cho tội này là phạt tù 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tên người bị hại đã được thay đổi
Theo Pháp luật Việt Nam
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.