Kẻ yêu vụng trộm giết con riêng nhận án tù

| Pháp luật

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Chung 19 năm tù, Bùi Văn Nịnh 18 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 93/BLHS.

 
Như đã đưa tin, vào khoảng năm 2004 Bùi Văn Chung (SN 1979, ở xóm Mận, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đi làm cho công ty Công ty TNHH một thành viên X91 (thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng) ở Quảng Ninh.
 

Đối tượng Bùi Văn Chung và đồng phạm Bùi Văn Nịnh.

Tại đây, Chung sống như vợ chồng với chị Triệu Thị Ba (SN 1984, ở thị xã Uông Bí). Sau đó, chị Ba mang thai và sinh một con trai đặt tên là Triệu Gia Bình. Do chị Ba bị bệnh không nuôi được con nên ngày 8/2/2010, chị Ba mang con lên nhà Chung trả để cho Chung nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó Bùi Văn Chung cùng em họ là Bùi Văn Ninh (SN 1979) đã mang đứa trẻ ra suối giết chết.

Hôm qua, tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình, Bùi Văn Chung và Bùi Văn Nịnh phải đứng trước vành móng ngựa chịu tội trước pháp luật.

Biết thông tin phiên tòa được mở, là mẹ của bị hại cũng là người từng đầu ấp vai kề với bị cáo, chị Triệu Thị Ba đã lặn lội vượt hàng trăm cây số từ Quảng Ninh lên Hòa Bình để có mặt tại tòa ngay từ sáng sớm.

Tại phiên Tòa, suốt quá trình xử án, khán phòng dường như trầm lắng, những giọt nước mắt của mẹ bị hại lặng lẽ rơi. Dù giận Chung đã cướp đi đứa con trai bé bỏng và chối từ ngay cả giọt máu của mình, nhưng biết Chung còn vợ và hai con nhỏ, chị Ba nén lòng đứng dậy xin HĐXX giảm nhẹ tội cho Chung.

Về phía Nịnh, sau khi cùng Chung uống hết hai lít rượu, được Chung nhờ bế con hộ để mang đi trả, mặc dù chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện ra sao nhưng khi nghe Chung nói: “ Đứa trẻ này bị bệnh không nuôi được nên vứt nó đi” thì Nịnh lại là người giúp đỡ Chung một cách tích cực, đồng thời là người trực tiếp ra tay tước đi mạng sống của đứa bé.
 
Căn cứ vào những tình tiết chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa. Nhận thấy hành vi tìm cách tước đi sinh mạng người khác của Chung và Nịnh là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Chung 19 năm tù, Bùi Văn Nịnh 18 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 93/BLHS.
 
Theo Pháp Luật Việt Nam
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.