Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân

Thứ bảy, 17:50 12/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, sau khi tiến hành xét nghiệm các mẫu nước, phân của học sinh, thực phẩm bữa ăn bán trú trưa 1/10 thì không tìm thấy vi rút gây ngộ độc thực phẩm cũng như dịch bệnh tại trường Tiểu học Tứ Cường.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây hơn 10 ngày, tại trường Tiểu học Tứ Cường (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhiều học sinh bất ngờ xuất hiện các triệu trứng giống nhau: đau đầu, buồn nôn và một số học sinh tiêu chảy.

Sau khi sự việc xảy ra, BGH nhà trường cùng giáo viên nhanh chóng đưa các em học sinh đến trạm y tế thăm khám, điều trị. Đồng thời, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế và cơ quan chức năng huyện Thanh Miện.

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Ngày 2/10, nhiều học sinh trường Tiểu học Tứ Cường có biểu hiện đau đầu buồn nôn và một số học sinh đi ngoài. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp đó, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cử cán bộ về trường tìm hiểu vụ việc, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn bán trú, mẫu nước để xét nghiệm tìm nguyên nhân vụ việc.

Bà Đỗ Thị Phương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tứ Cường cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, BGH phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tăng cường công tác tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh. Đồng thời, theo dõi sát sao những em được ra viện. Cho đến nay, các em học sinh đều quay lại trường học tập, sức khỏe ổn định và ăn bán trú diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến buổi học hôm qua (11/10), vẫn còn một số học sinh có biểu hiện như trên và trong số này có nhều em không ăn bán trú".

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 3.

Đến hết buổi học ngày hôm qua, việc ăn bán trú của học sinh nhà trường diễn ra bình thường. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Tứ Cường, ngày 2/10 toàn trường có 70 học sinh có các triệu trừng: buồn nôn, đau bụng, một số em đi ngoài và được điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số này có 9 em không ăn bán trú.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 3/10, ông Trương Mậu Nghiên – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Miện cho hay, ngoài 9 bệnh nhân là học sinh trường Tiểu học Tứ Cường điều trị tai trung tâm có chung triệu trứng giống nhau vào sáng 2/10. Cùng thời điểm này có thêm nhiều trường hợp không phải là học sinh của trường tiểu học Tứ Cường, không ăn bán trú, thậm chí có một số người dân sinh sống trên địa bàn xã Tứ Cường ở độ tuổi khác nhau cũng có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đi ngoài và đến trung tâm y tế thăm khám, điều trị.

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 4.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đang tiến hành lấy mẫu thức ăn bán trú. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đình Thực – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin, sáng 4/10 Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm của đơn vị nhận được thông tin tại trường Tiểu học Tứ Cường có một số học sinh biểu hiện đau bụng, đi ngoài, một số trường hợp nôn và trung tâm cử cán bộ về tiến hành điều tra.

Cụ thể, trường tiểu học Tứ Cường có 991 học sinh, với 32 lớp, học trên 5 khối. Trưa ngày 1/10, nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 405 học sinh gốm các món: rau bắp cải luộc, giò, cơm và thịt bò sốt vang. Đến đầu giờ sáng 2/10, có 3 học sinh được gia đình xin nghỉ học do đau bụng, buồn nôn và các gia đình này cho biết, hiện tượng trên xuất hiện từ khoảng 5h sáng cùng ngày.

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 5.

Biên bản lấy mẫu xét nghiệm thức ăn bán trú. Ảnh: Đ.Tùy

Đến hết tiết 1 của buổi học ngày 2/10, tại một số lớp xuất hiện học sinh bị đau bụng, buồn nôn. Lúc này, nhà trường đã liên hệ với gia đình học sinh đưa các em đi khám và cho nghỉ học. Trong ngày 2/10, toàn trường có 70 trường hợp; ngày 3/10 có thêm 3 học sinh có biểu hiện triệu trứng như trên...

Cũng trong ngày 2/10, phòng GD&ĐT, phòng y tế, Trung tâm y tế huyện Thanh Miện và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương về làm việc với BGH, tiến hành điều tra, đánh giá việc cung cấp, chế biến thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường.

Tiến hành lấy các mẫu gồm: 1 mẫu nước sinh hoạt, 3 mẫu phân của học sinh, 4 mẫu thực phẩm từ bữa ăn bán trú trưa 1/10 để tiến hành xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 6.

Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, thức ăn và nguồn nước không tìm thấy dịch bệnh và vi rút gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Đ.Tùy

"Sau khi các mẫu đưa đi xét nghiệm, kết quả cho thấy, mẫu thức ăn cho kết quả âm tính và các mẫu phân của học sinh không phát hiện các vi rút gây dịch bệnh", ông Thực khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Nam – Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương cho biết: "Khi đưa mẫu thức ăn bán trú trưa 1/10 và nguồn nước đi xét nghiệm thì không tìm thấy vi rút gây ngộ độc thưc phẩm".

Ở một diễn biến khác, cùng thời điểm sáng 1/10 khi nhiều học sinh trường Tiểu học xã Tứ Cường có chung triệu trứng và được giáo viên đưa sang trạm y tế thăm khám, điều trị thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin của 1 công dân địa phương cho rằng: Nhiều học sinh nhà trường bị ngộ độc thực phẩm đêm 2/10 và kêu gọi mọi người chia sẻ…

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 7.

Công tác dạy và học của trường Tiểu học Tứ Cường diễn ra bình thường. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND huyện Thanh Miện trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (12/10) cho biết: "Thông tin của công dân này đăng tải trên mạng xã hội là không đúng và gây hoang mang trong dư luận cho nhân dân, học sinh và những phụ huynh có con em đang ăn bán trú tại trường.

Bởi lẽ, thời điểm đó chưa có cơ quan chức năng nào đánh giá, xác nhận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, trong khi đến rạng sáng ngày hôm sau khi ăn bán trú (2/10) mới có học sinh xuất hiện triệu trứng chứ không phải đêm 2/10 như thông tin đăng tải. Đó là thông tin sai, thông tin không chính xác.

Kết luận chính thức vụ nhiều học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện không rõ nguyên nhân - Ảnh 8.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi chuyển mùa và thời tiết thay đổi cũng là nguyên nhân gây ra một số loại bệnh trong khi sức đề kháng của nhiều trẻ còn thấp nên dễ mắc. Ảnh: Đ.Tùy

Đặc biệt, đến ngày 8/10, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương mới có kết luận chính thức và theo kết luận này, không tìm thấy vi rút gây ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh tại trường Tiểu học Tứ Cường. Chúng tôi đã trao đổi với xã UBND Tứ Cường để tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc trên. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý".

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Tứ Cườn trùng vào thời điểm chuyển mùa từ thu sang đông. Đặc biệt, khi thời tiết thay đổi là nguyên nhân gây ra một số loại bệnh trong khi sức đề kháng của nhiều trẻ còn thấp nên dễ mắc.

Vì vậy, nhà trường và phụ huynh cần quan tâm hơn tới vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho học sinh. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường nơi học tập, nơi làm việc và bếp ăn bán trú...

Đức Tùy 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Nội tiếp tục miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, phục vụ người dân, du khách du xuân đến hết kỳ nghỉ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'

Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 đang chứng kiến những luồng sinh khí tài lộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, kể từ ngày mai, một "trận mưa tiền" được dự báo sẽ đổ xuống, mang lại cơ hội đổi đời cho 3 con giáp may mắn nhất.

Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026

Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Cấp đổi giấy phép lái xe là thủ tục làm mới bằng lái xe khi bị cũ, hỏng, mất, hết hạn, hoặc muốn nâng hạng/thay đổi thông tin… Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật có nhiều người hợp không được cấp, đổi giấy phép lái xe.

Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưa

Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưa

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - "Chợ Vé 28 Tết luôn gợi những hoài niệm, ký ức xưa về tuổi thơ gian khó được theo bố, mẹ, người thân đi mua sắm. Nó như một tiềm thức không thể quên....", Chủ tịch UBND xã Ninh Giang tâm sự.

Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 1): Một ngày ở 'mặt trận' không tiếng súng

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 1): Một ngày ở 'mặt trận' không tiếng súng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026, trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, những cành đào vẫn nở hồng bên hiên bệnh xá. Ở đó, các y, bác sĩ không chỉ chăm sóc bệnh tật mà còn âm thầm sưởi ấm những số phận mang thương tích chiến tranh như một cách tri ân những người đã hy sinh tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay.

Top