Khám phá ổ bạc tinh vi chưa thấy ở Việt Nam
Ổ bạc này được tổ chức tinh vi, hình thức ăn thua khá mới lạ và lần đầu tiên công an khám phá hình thức cờ bạc như vậy.
![]() |
|
Màn hình máy tính đặt tại phòng trọ của Mai Xuân Lưu tường thuật trực tiếp một sòng bạc ở một casino tận Campuchia. |
Thông tin từ đội nghiệp vụ số 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM xác nhận, đã bàn giao 19 đối tượng có liên quan đến một sòng bạc do cơ quan này vừa khám phá cho công an Q.Thủ Đức, TP.HCM để điều tra, lập hồ sơ xử lý.
Theo trung tá Hồ Văn Quang – Đội phó đội 5, Phòng PC45 - ổ bạc này được tổ chức tinh vi, hình thức ăn thua khá mới lạ và lần đầu tiên đơn vị này khám phá hình thức cờ bạc như vậy.
Đó là các con bạc và tổ chức ngồi tại Việt Nam ăn thua với nhau bằng cách xem trực tiếp mọi hoạt động của một sòng bạc ở Campuchia.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Mai Xuân Lưu (SN 1978, ngụ đường Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh) đã thuê căn nhà số 58/4A đường số 12 để tổ chức hoạt động cờ bạc từ đầu tháng 1/2012 đến nay.
Theo đó, Lưu móc nối với 1 đối tượng tên Phương (hiện chưa rõ lai lịch) ở Campuchia để được Phương cấp 2 mạng với tài khoản 1.000 điểm, tương đương với 200 triệu đồng tiền mặt; đồng thời cả hai quy ước mật mã liên lạc với nhau, trung bình thứ 2 hàng tuần Phương đến nơi trú ngụ của Lưu để tính tiền thắng thua với nhau.
![]() |
|
Bàn đặt cược do mai Xuân Lưu thiết kế ngay tại nhà để các con bạc xem qua mạng có thể đặt cược ăn thua. |
Trong vòng 30 giây các con bạc ngồi tại phòng trọ của Lưu phải đặt tiền xuống chiếu bạc, được quy ước bằng các phỉnh.
Sau đó Nam và Đạt nhập số tiền thắng thua vào hệ thống mạng. Nếu con bạc đặt ở cửa nhà cái thì 100 chỉ ăn được 95% (tức 5% tiền xâu), còn đặt ở bàn tay con thì thắng thua ăn đủ.
Khi đặt cược xong, các con bạc ngóng lên màn hình xem diễn biến ván bài được tường thuật trực tiếp.
Tại sòng bạc Lưu giao nhiệm vụ cho Phạm Đang Khoa (SN 1974, ngụ Q.Gò Vấp, có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Thích Chí Thành (SN 1967, ngụ Q.4) và Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1987, ngụ Q.Thủ Đức) trực tiếp chung chi tiền thắng thua với các con bạc.
Riêng Tôn Thất Vũ (SN 1975, ngụ Q.11, từng có tiền án về tội “giết người” và “cướp tài sản”) và Nguyễn Hoàng Phát (SN 1987, ngụ Q.Thủ Đức) được Lưu giao cho nhiệm vụ quan trọng là truy đòi nợ của con bạc.
Trung bình mỗi ngày, đối tượng Mai Xuân Lưu thu lợi bất chính từ 2,5 – 6 triệu đồng. Sau khi quyết toán với Phương, hàng tháng Lưu trả lương cho nhóm các đàn em, với mức từ 3 – 6 triệu đồng/người/tháng.
Được biết Lưu có "thành tích" vào tù ra tội nên có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an, cụ thể hắn từng có 2 tiền án về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tổ chức sử dụng chất ma túy”…
Một cán bộ Đội 5, phòng PC45 cũng cho biết thêm, theo thông tin báo chí phản ánh gần đây, cơ quan công an đã vào cuộc khám phá những vụ đưa người xuất ngoại đánh bạc, có những vụ “cầm thân” để đánh bạc, rồi đòi nợ cờ bạc mang tính chất giang hồ…
Do bị chú ý nên các tay cờ bạc chuyên nghiệp đã tổ chức hình thức tinh vi hơn, là con bạc ngồi ở tại nhà vẫn có thể thấy được mọi diễn biến, trực tiếp như đang ngồi tại casino quốc tế và chỉ cần đặt cược để ăn thua. Và nếu có nợ thì con bạc không có thể trốn đi đâu được, bởi các casino ở tận biên giới Campuchia có tay chân rải khắp các nơi.

