Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám phá pho tượng Phật cao nhất Đông Nam Á

Thứ năm, 17:59 10/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Với thiết kế đặc biệt: Bên trong tượng là một tòa tháp 10 tầng tượng trưng cho 10 pháp giới, tổng chiều cao của tượng là 49m.

Đó là pho Đại tượng Phật làm từ đá hoa cương nguyên khối nặng hàng chục nghìn tấn, được đặt ngay tại vị trí đắc địa của ngọn đồi "hữu bạch hổ" thuộc Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Với thiết kế đặc biệt: Bên trong tượng là một tòa tháp 10 tầng tượng trưng cho 10 pháp giới, tổng chiều cao của tượng là 49m. Tính đến thời điểm này, đây là pho Đại tượng Phật bằng đá hoa cương lớn nhất Đông Nam Á.
 
Chư tăng đắp những mẫu đất sét đầu tiên cho cốt mẫu tượng trưng.
Ảnh: TG
 
Độc đáo “Hộ Quốc An Dân Phật Đài”

Pho tượng Phật cao 49m được xây dựng trên diện tích đất lên tới 1.376m2, với bệ đá một chiều là 43m, một chiều là 32m. Công trình được làm hoàn toàn từ đá hoa cương nguyên khối vận chuyển từ Nha Trang và Ninh Bình. Tổng trọng lượng của các khối đá lên tới 20.678 tấn. Pho tượng Phật cao 49m thì trong đó, riêng chiều cao từ cổ đến đỉnh đầu là 15m.


Lễ Khai phóng tạc mẫu phần đầu tượng Phật bằng đá hoa cương nguyên khối cao 49m vừa được tổ chức sáng ngày 6/11/2011 trên khoảng đất trống rộng hàng nghìn mét tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Công trình tượng Phật thật sẽ được làm bằng đá hoa cương nguyên khối do Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện. Tượng sẽ được đặt ngay tại vị trí đắc địa nơi ngọn đồi "hữu bạch hổ" trong khuôn viên Thiền viện Tây Thiên với tên "Hộ Quốc An Dân Phật Đài" tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Thầy Thích Kiến Nguyệt (trụ trì Thiền viện Tây Thiên) cho biết: "Sở dĩ pho "Hộ Quốc An Dân Phật Đài" được chọn đặt tại Tây Thiên là bởi dựa trên nhiều nguồn sử liệu trong nước và ngoài nước như: Ngọc Phả Hùng Vương; Đại sử Ký (Mahavamsa) của Tích Lan; Giao Châu Ký của Lưu Hân Kỳ; Thủy Kinh chú của Lệ Đạo Nguyên viết vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên; và câu chuyện Nhất Đầm Dạ Trạch trong Lĩnh Nam Trích Quái thì Phật giáo truyền vào đất nước ta từ thời vua Hùng Vương (khoảng TK thứ 3 trước Công nguyên) do hai nhà sư người Ấn Độ đầu tiên có tên là Sonna và Uttara, hai người con của Hoàng đế Asoka, đến vùng đất Tây Thiên Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, các Ngài xây thành Nê-Lê (tức chùa Địa Ngục) và dựng tháp A-Dục. Từ những dữ liệu trên, trong một chừng mực nào đó chúng ta có thể nói: Tây Thiên là chiếc nôi của Phật giáo Việt Nam".

Pho tượng Phật cao 49m được xây dựng trên diện tích đất lên tới 1.376m2, với  bệ đá một chiều là 43m, một chiều là 32m. Công trình được làm hoàn toàn từ đá hoa cương nguyên khối vận chuyển từ Nha Trang và Ninh Bình. Các kỹ sư phải cần tới 57 thớt đá, mỗi thước cao 70cm để thi công kỳ quan tượng Phật bằng đá hùng vĩ này. Tổng trọng lượng của các khối đá lên tới 20.678 tấn. Pho tượng Phật cao 49m thì trong đó, riêng chiều cao từ cổ đến đỉnh đầu là 15m, tương đương với tòa nhà cao 5 tầng, còn phần tai Phật cũng cao tương đương tòa nhà 3 tầng. Sau khi được hoàn thành thì "Hộ Quốc An Dân Phật Đài" là pho tượng bằng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.
 

 Phật tử tham gia lễ Khai phóng.

 Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đang làm lễ khai phóng tượng Phật.


Vị trí đắc địa

Nhớ lại nhân duyên ý nghĩa xây dựng Đại Tượng Phật Việt Nam, thầy Thích Kiến Nguyệt kể: Một lần có một Phật tử bạch trình với các vị Hòa thượng trong Ban Quản Trị Thiền phái Trúc Lâm: "Con đi các nơi như Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan thấy có nhiều đại tượng Phật ở những nơi có huyệt đạo quan trọng, để cho nhân dân hướng thiện, tu nhân tích phúc, tin sâu nhân quả, thực hành lời Phật dạy - từ bi, bác ái, vô ngã vị tha, cầu cho tai ách được tiêu trừ, gia đình an vui hạnh phúc... Nhiều người nước ngoài tìm đến để hành hương, tham quan, khiến cho văn hóa, kinh tế vùng đó phát triển".

Từ nhân duyên đó mà Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm có ý tưởng xây dựng một pho Đại tượng Phật cho Việt Nam. Chúng tôi đã cùng các vị giáo sư có tâm huyết hiểu biết về phong thủy, về địa linh ở phía Bắc đi tìm đất thiêng có linh khí để xây Đại tượng Phật. Đoàn chúng tôi đến Ba Vì, từ xưa đã nổi tiếng thiêng liêng, nơi có núi Tản Viên... Sau khi xem xét nhiều nơi, cân nhắc chọn lựa nhiều vị trí, cuối cùng thống nhất chọn vị trí ngọn đồi "hữu bạch hổ" của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ngày nay", thầy trụ trì Thích Kiến Nguyệt nói.

Với chiều cao 49m, pho Đại tượng Phật bằng đá hoa cương nguyên khối sẽ trở thành công trình tượng Phật kỳ vĩ nhất có ở Việt Nam. Bên trong tượng là một tòa tháp 10 tầng, tượng trưng cho 10 pháp giới của chúng sinh. Mỗi pháp giới đều có một chữ Tâm nhằm giáo dục con người hướng thiện, rũ bỏ cái xấu. Thầy trụ trì Thích Kiến Nguyệt cho biết: "Chiều cao của pho Đại tượng Phật 49m chính là lấy ý nghĩa từ việc Ngài ngồi thiền liên tục 49 ngày đêm dưới gốc cây bồ đề, thề không chứng đạo thì bỏ xác tại đó. Ngài ngồi thiền đúng 49 ngày đêm thì chứng đạo thành Phật. Sau đó, Ngài bắt đầu đi truyền đạo, cũng trong 49 năm". 

Thiền viện đã mời các vị giáo sư đầu ngành có uy tín, nhiều kinh nghiệm để tham gia tư vấn kiến trúc như: T.S Nguyễn Ngọc Long (nguyên Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng Công trình Giao thông), GS. Hoàng Đạo Kính (Phó Chủ tịch hội KTS VN), giáo sư Nguyễn Trường Tiến... Ban chỉ đạo công trình từng bước triển khai công tác xây dựng như khoan dò địa chất, chuẩn bị mặt bằng, tạo mẫu tượng Phật, lập hồ sơ thiết kế thi công, chọn phương án, duyệt xét mẫu tượng. Hiện doanh nghiệp mỹ thuật, điêu khắc và kiến trúc OXC... được Thiền viện lựa chọn thiết kế phần tượng và mỹ thuật cho công trình Đại tượng Phật bằng đá hoa cương lớn nhất Đông Nam Á.
 

 Chuẩn bị những suất cơm chay cho khách thập phương.


"Khó" nhất là thiết kế phần đầu tượng Phật!

Theo các họa sĩ, kiến trúc sư thì trong quá trình kiến tạo tượng Phật, việc kiến tạo phần đầu là quan trọng và khó khăn nhất. Nếu diện mạo của Phật không mỹ thuật, không thể hiện nét từ bi, trí tuệ và an lạc, để tạo ấn tượng, cảm tính và có sức hút đối với người nhìn, thì xem như không đạt được nhu cầu về tâm linh.

Thầy Thích Kiến Nguyệt cho hay, muốn gương mặt Phật đạt được những yêu cầu trên thì chúng ta không thể phóng lớn tượng từ mẫu tượng có tỉ lệ 1/10, vì đầu tượng cao tới 15 mét ở trên cao, nghệ nhân cao khoảng 1,7m nên không thể đứng trên dàn giáo ngắm nhìn toàn thể diện mạo Ngài để chỉnh sửa chi tiết. Nếu dùng mẫu tượng Phật cao 4,9m rồi phóng to lên 10 lần, thì phần đầu sai số kĩ thuật và mỹ thuật rất lớn. Do đó, để pho tượng Phật có một diện mạo như ý thì bắt buộc phải tạo mẫu theo tỉ lệ 1/1 bằng đất sét, rồi đổ tượng mẫu này bằng nhựa composite, từ nhựa composite chia thành từng phần nhỏ, các khối đá sẽ theo kích thước hình dáng của mẫu bằng nhựa composite. Cũng vì vậy nên ngay trong lễ Khai phóng tạc mẫu đầu tượng Phật diễn ra hôm 6/11, các Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng phật tử, nhân dân đã tiến hành nghi lễ đắp đất sét lên mẫu đầu tượng Phật.

Việc thi công xây dựng đối với tượng Phật bằng đá là rất khó, vì tính theo tỉ lệ, tượng cao 49m thì khoảng cách từ cổ tới cằm là 3m, tìm kiếm viên đá có chiều dài 3m để đỡ cái đầu là một việc không dễ, đưa tảng đá lớn đó lên cao trên 40m là một việc càng khó. Nếu dùng đá xanh tạo tượng, thì không bền vì bị axit có trong nước mưa ăn mòn tạo thành thạch nhũ đóng trắng, kém mỹ quan. Việc thi công bằng đá hoa cương thì bền hơn, nhưng phải vận chuyển từ Nha Trang (Khánh Hòa) ra Bắc rất khó khăn. Cuối cùng thiền viên Tây Thiên đã chọn biện pháp làm bên ngoài tượng Phật bằng đá hoa cương, các lớp bên trong bằng đá xanh có kích thước tiết diện là 700 x 700 có chiều dài là 700 -1400 - 2100. Các khối đá liên kết với nhau bằng mộng đá, chốt inox và đổ chì giữa các mạch để nước mưa không lọt vào phá hủy lớp đá xanh bên trong tạo hiện tượng thạch nhũ. Dự trù tổng kinh phí cho tượng Phật bằng đá hoa cương và đá xanh khoảng gần 200 tỉ đồng.

Các vị cổ đức dạy "xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong 3 việc ấy thập phương nên làm" vì đó là những việc thiện có phúc đức lớn. Đại tượng Phật "Hộ Quốc An Dân Phật Đài" không chỉ là công trình tượng Phật bằng đá lớn nhất Đông Nam Á mà còn là công trình kiến trúc văn hóa mĩ thuật Phật giáo độc đáo, vừa là lời nhắn nhủ giáo huấn của chúng ta hôm nay đối với con cháu ở thế hệ mai sau.
 
Một số pho Đại Tượng Phật nổi danh trên thế giới

Tượng Tian Tan Buddha (Đại Phật Thiên Tân) ở Lan-Thau, Hồng Kông, tượng này rập khuôn theo mẫu tượng Phật ở chùa Thiên Đường ở thủ đô Bắc Kinh, tượng bằng đồng cao 34m.

Tượng Phật Daibutsu ở Nhật Bản đặt tại chùa Kotoku-in, bằng đồng rỗng, cao 13m, nặng 93 tấn.

Tượng Phật A Di Đà tọa lạc tại thành phố Ushiku là tượng Phật cao nhất thế giới ngày nay, tượng bằng đồng, cao 120m, trị giá 30 triệu USD, hoàn thành năm 1955. Hiện nay là điểm du lịch tâm linh, thực hành tín ngưỡng nổi tiếng thế giới.

Đại tượng A Di Đà ở Linh Sơn Trung Quốc, tạo dựng năm 1996, cao 88m, do 1560 bản đồng đúc ghép thành, diện tích thân tượng hơn 9.000m2, nặng gần 700 tấn đồng.

Đại Tượng Phật Di Lặc Ấn Độ khởi công xây dựng từ ngày 21 đến ngày 23/3/1996, dự trù hoàn thành vào năm 2012. Tượng cao 153,7m, đặt trên khuôn viên có diện tích là 48 hecta, chi phí riêng phần tượng là 111triệu USD.
 
Diệu Tâm
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Đời sống - 1 giờ trước

Tạo hình tượng đài chiến thắng được thể hiện sinh động trên bầu trời Điện Biên Phủ với màn trình diễn ánh sáng của hơn 700 thiết bị bay không người lái.

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Giáo dục - 1 giờ trước

Trần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Đời sống - 1 giờ trước

Người dân cùng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức xã và lực lượng công an, quân đội tổ chức tìm kiếm cháu bé bị mất tích đã 3 ngày qua.

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

Thời sự - 10 giờ trước

Chở nhau bằng xe máy đi trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Ninh Bình, 3 thanh niên đi xe máy bất ngờ va chạm với một chiếc xe khách khiến cả 3 tử vong

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình phá bỏ công trình để lấy sắt vụn, ông T. bất ngờ bị phần mái công trình đổ sập khiến nạn nhân mắc kẹt. May mắn sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Thời sự - 11 giờ trước

Anh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 12 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/5/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi

Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi

Thời sự - 13 giờ trước

Nhờ những trận "mưa vàng" liên tiếp xuất hiện, nắng nóng tại TP HCM bắt đầu được đẩy lùi. Lượng mưa và phạm vi mưa tại TP HCM sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

Đời sống

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã đưa ra phương án đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện từ ngày 1/7/2024 cùng với chính sách tiền lương mới. Ba nhóm đối tượng nào được điều chỉnh tăng lương hưu khi cải cách tiền lương?

Top