Hà Nội
23°C / 22-25°C

KHẨN CẤP: Có ít nhất 2 xoáy thuận nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho miền Trung từ nay đến hết tháng 10/2020

Thứ năm, 14:09 22/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sau khi cơn bão số 8 vào đất liền và gây mưa từ khoảng đêm 24- 26/10 thì từ 26-29/20, một xoáy thuận nhiệt đới trên biển đông có thể tiếp tục gây mưa to trở lại ở miền Trung.

KHẨN CẤP: Có ít nhất 2 xoáy thuận nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho miền Trung từ nay đến hết tháng 10/2020 - Ảnh 1.

Ngày 22/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 01 – 20/20/2020, do ảnh hưởng của nhiều hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió Đông trên cao… nên khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa nhiều, mưa to.

Tổng lượng mưa trong 20 ngày đầu tháng 10/2020 từ 1.000-2.000mm, có nơi đạt 2.000-3.000mm, cao hơn từ 3-5 lần so với cùng kỳ nhiều năm trước đó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong thời kỳ cuối tháng 10/2020, MJO (dao động nội mùa) sẽ gây đối lưu phát triển mạnh ở khu vực Đông Nam Á, thuận lợi cho việc phát sinh các xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

KHẨN CẤP: Có ít nhất 2 xoáy thuận nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho miền Trung từ nay đến hết tháng 10/2020 - Ảnh 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau khi cơn bão số 8 vào đất liền và gây mưa từ khoảng đêm 24- 26/10 thì từ 26-29/20, một xoáy thuận nhiệt đới trên biển đông có thể tiếp tục gây mưa to trở lại ở miền Trung.

Dự tính sẽ có khoảng từ 2-4 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong những ngày cuối tháng 10.

Do ảnh hưởng của không kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh với những vùng nhiễu động nhiệt đới trên Biển Đông, có thể nhiều ngày có mưa, mưa vừa, mưa to tại các khu vực miền Trung.

Cụ thể, trong thời kỳ cuối tháng 10/2020 dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực giữa biển Đông, nên nhiều khả năng sẽ gây gia tăng mưa trở lại ở các tỉnh miền Trung từ khoảng đêm 24 - 26/10.

Trong đó vùng mưa to đến rất to chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Từ ngày 26/10 khả năng xuất hiện thêm một xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và có thể gây mưa to trở lại ở miền Trung vào ngày 28-29/10.

Trong thời kỳ dự báo, có khoảng 4 – 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Nhận định đợt rét đầu tiên ở khu vực Bắc Bộ của mùa đông năm 2020-2021 nhiều khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 11/2020.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng khả năng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở phía nam của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió tây nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh, nên cũng có mưa nhiều ngày, mưa vừa, mưa to tập trung tại phía bắc Tây Nguyên.

B.Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 3 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top