> Áp thấp đã mạnh lên thành bão số 3
|
|
|
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo
khí tượng thủy văn Trung ương |
Cuối giờ sáng nay 23/8, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp bàn và triển khai các biện pháp đối phó với bão số 3 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương.
Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: “Diễn biến mưa sẽ tương tự như trong cơn bão số 5 năm 2007. Khi đó, mưa lớn đã gây ra lũ đặc biệt lớn trên một số sông, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh bắc Trung Bộ”, ông Tăng cảnh báo.
Trên đất liền, ông Tăng cho biết, cơn bão này có đặc điểm là sẽ gây mưa trên diện rộng và kéo dài. Mưa sẽ xuất hiện cả trước, trong và sau khi bão đi qua.
Chiều nay, các tỉnh khu 5 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tiếp đó, mưa lan ra các tỉnh khu 4 (cũ) và nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó đến phía đông Bắc Bộ và vùng núi Tây Bắc. Các tỉnh bắc khu 5, khu 4 (cũ) và nam đồng bằng Bắc Bộ sẽ là tâm mưa, lượng mưa lên đến 200 - 400mm, các khu vực khác mưa dưới 200mm.
Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát bày tỏ mối quan ngại trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất do mưa bão gây ra. “Mấy ngày nay, các tỉnh miền Trung đã có mưa lớn, đất ngâm nước lâu, sông hồ đầy nước, giờ mưa lớn tới vài trăm mm, sạt lở đất và ngập lụt có thể xảy ra. Một số nơi thuộc khu 4 (cũ) có thể bị chia cắt”, ông Phát nói.
Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, các địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống, không được chủ quan trước thiên tai.
Theo đó, bằng mọi biện pháp, tiếp tục khẩn trương thông báo và hướng dẫn cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm hiện được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 14. Các bộ ngành và địa phương rà soát các địa bàn dân cư, đặc biệt chú ý đến những điểm có nguy cơ sạt lở và chịu ảnh hưởng của lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. “Các địa phương cần thực hiện tốt phương trâm “4 tại chỗ”, tích trữ lương thực và thuốc men tại những nơi có thể bị chia cắt vì mưa lũ”, Phó thủ tướng chỉ đạo.
Theo bản tin phát sáng nay của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta. Hồi 10 giờ sáng, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Trong khoảng 24 - 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/giờ, cường độ bão mạnh lên cấp 10, giật tới cấp 13, tiệm cận bờ biển các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ đến bắc khu 4 (cũ). Bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong khoảng thời gian từ 25 - 26.8, nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vượt qua vùng núi các tỉnh khu 4 (cũ) sang địa phận nước Lào.
Chịu ảnh hưởng của bão, theo ông Tăng, vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Chiều nay, vùng biển nam vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
Trên đất liền, ông Tăng cho biết, cơn bão này có đặc điểm là sẽ gây mưa trên diện rộng và kéo dài. Mưa sẽ xuất hiện cả trước, trong và sau khi bão đi qua. Chiều nay, các tỉnh khu 5 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tiếp đó, mưa lan ra các tỉnh khu 4 (cũ) và nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó đến phía đông Bắc Bộ và vùng núi Tây Bắc. Các tỉnh bắc khu 5, khu 4 (cũ) và nam đồng bằng Bắc Bộ sẽ là tâm mưa, lượng mưa lên đến 200 - 400mm, các khu vực khác mưa dưới 200mm.
|
10 tàu đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa bị mất liên lạc
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, lúc 10 giờ ngày 23/8, ở vùng biển Hoàng Sa có 20 tàu của ngư dân trong tỉnh hành nghề đánh bắt hải sản xa bờ đang chạy tránh bão (gồm 19 tàu của ngư dân huyện đảo Lý Sơn và một tàu đánh cá ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn).
Hiện ngoài 3 tàu đang trên đường vào bờ, 7 tàu đang neo đậu tránh bão tại đảo Gò Mèn và đảo Trụ Cẩu (thuộc quần đảo Hoàng Sa), còn có 10 tàu đánh cá chưa liên lạc được. Trong đó tàu đánh cá của ngư dân Bùi Văn Bình (xã Bình Đông huyện Bình Sơn) với 18 ngư dân đã mất liên lạc từ chiều hôm qua.
Ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa, ở vùng biển phía Bắc nơi dự kiến cơn bão gây ảnh hưởng nghiêm trọng vẫn còn 370 tàu với 28.132 lao động của Quảng Ngãi còn ở ngoài khơi; vùng biển phía Nam tỉnh còn 245 tàu với 1832 lao động và vùng biển Quảng Ngãi còn 429 tàu với 2.420 lao động còn ở ngoài khơi.
Tỉnh đang chỉ đạo cho Bộ đội biên phòng tỉnh và các đài Icom cộng đồng tiếp tục liên lạc với các tàu đang tránh bão ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và kêu gọi tàu thuyền ở các vùng biển nhanh chóng vào nơi trú ẩn. |
Theo TNO/TTO