Khó hiểu vì “tiền hậu bất nhất”

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong một thời gian dài, UBND xã Nam Viên (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã báo cáo UBND Thị xã về trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công của hộ dân Nguyễn Văn Vui ở đội 8, xóm Cẩm Đoài.

Ngày 16/4/2010, UBND xã đã ra quyết định (số 02) xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vui. Phòng Quản lý đô thị (Thị xã Phúc Yên) cũng đã có báo cáo đề nghị xử lý trường hợp lấn chiếm đất công của ông Vui. UBND Thị xã đã giao cho UBND xã Nam Viên cùng Thanh tra thị xã, Phòng TNMT, Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế công trình trên.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND Thị xã Đỗ Quang Thanh cũng ký giấy ủy quyền số 451 (ngày 13/7/2010), ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND Thị xã là ông Lưu Xuân Cơ được quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và quản lý đất đai.
 
Căn cứ vào rất nhiều văn bản, rất nhiều cuộc họp của cơ quan tham mưu, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Lưu Xuân Cơ đã ra quyết định số 2705 (ngày 20/8/2010) phạt người vi phạm một triệu đồng, đồng thời yêu cầu tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất công. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Xuân sau đó ký công văn số 23 (ngày 30/9/2010) gửi UBND Thị xã và các cơ quan chức năng báo cáo phương án bảo vệ cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép trên.
 
Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngày 3/11/2010, ông Chủ tịch Đỗ Quang Thanh lại ký Quyết định 3515/2010/QĐ-UB hủy quyết định 2705 do ông Lưu Xuân Cơ ký. Lý do hủy, ông Thanh lập luận rằng để “lập lại trình tự xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Vui”.
Cho đến nay, việc “lập lại trình tự xử lý” như lời Chủ tịch Thị xã vẫn chưa thấy đâu còn nhiều cán bộ và người dân thì hết sức bức xúc. Đề nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vụ việc này.
 
Việt Hưng
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.