Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khóc vì bội thu… trứng

Thứ tư, 11:19 22/08/2012

GiadinhNet - Cung vượt cầu khiến giá trứng rớt thảm hại, người chăn nuôi được mùa nhưng vẫn phải khóc ròng.

Giá trứng giảm mạnh khiến người chăn nuôi lỗ nặng.

 
Trứng nội địa vẫn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước tuy nhiên trứng ngoại vẫn tiếp tục được nhập về. Một số chuyên gia cho biết phải nhập trứng bất đắc dĩ vì có hạn ngạch, việc giá trứng giảm mạnh chủ yếu do đòn tâm lý của tiểu thương.
 
Thừa vẫn nhập vì…có hạn ngạch

Theo cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO, có 4 mặt hàng phải có hạn ngạch thuế quan, trong đó có trứng gia cầm. Theo đó, 40.000 tá trứng nằm trong quy định sẽ dần được nhập về Việt Nam bắt đầu từ tháng 8/2012. Điều này đang khiến giá trứng trong nước đã giảm do bội thu nay lại tiếp tục rớt giá, người chăn nuôi trở nên điêu đứng.

“Từ trước đến nay, các yếu tố tăng giảm giá phần lớn là do tâm lý đưa lại, tiểu thương đưa tin thất thiệt để ép giá người chăn nuôi. Trong hoàn cảnh này người chăn nuôi phải thật vững vàng. Người tiêu dùng hiện nay rất thông thái, họ biết cách chọn thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe gia đình. Vì vậy, trứng nội địa vẫn có chỗ đứng tốt”. Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội


Hiện nay, trứng gia cầm đang được bán với mức giảm đáng kể. Theo khảo sát của chúng tôi tại các chợ ở khu vực Hà Nội như Cầu Giấy, Thành Công, Phùng Khoang, Khương Trung, Kim Liên, Hà Đông… trứng gia cầm được bày bán la liệt với mức giá giảm từ 5.000- 8.000 đồng/chục, có chợ giảm đến 10.000 đồng/chục: Trứng gà công nghiệp 18.000 đồng/chục, trứng gà Ai Cập khoảng 20.000 đồng/chục, trứng vịt 20.000- 22.000 đồng/chục, trứng gà ta khoảng 25.000 đồng/chục.

Chị Đỗ Thị Hà, bán trứng tại chợ Kim Liên cho biết: “Nhà tôi chăn nuôi gà, vịt. Trước đây tôi không phải mang trứng đi bán vì tiểu thương đến tận nhà lấy hàng, gà đẻ đến đâu, người cất buôn lấy hết đến đấy nhưng dạo này, trứng giảm mà người buôn cũng không đến lấy hàng. Gọi điện cho dân buôn, người thì nói giá rẻ hơn 2.000- 5.000 đồng/chục và phải giao hàng tận nơi, có người khéo léo thì bảo chưa bán hết. Trứng để lâu thì hỏng mà mỗi ngày trại cho mấy trăm quả trứng không mang đi bán thì hỏng hết”.  
                                                                                                                                                                                                                                                 
Anh Phan Văn Oánh, chủ trang trại chăn nuôi ở thôn Chúc Lý (xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ) cho biết: “Năm nay được mùa trứng, gà vịt phát triển tốt mà chúng tôi vẫn phải khóc ròng. Vì từ thịt gà, thịt vịt đến trứng cất buôn tại chuồng bây giờ đều bị ép giá. Gà loại thải vẫn được nhập về thị trường với mức giá rẻ bèo 20.000 - 30.000 đồng/kg thì làm sao chúng tôi theo được?”. Anh Oánh cũng than rằng cách đây hơn chục hôm đọc trên mạng thấy Bộ Công Thương cho nhập thêm tới 40.000 tá trứng nên đành phải bán để cắt lỗ. “Trứng thì đang ngập thị trường lại còn thêm trứng nhập khẩu. Càng nuôi càng lỗ, chán quá vừa rồi tôi quyết định nghỉ một ngày đi liên hệ với một loạt nhà hàng để bán tháo, lỗ gần 90 triệu đồng để thu hẹp phạm vi chăn nuôi”, chủ trang trại này ngán ngẩm
 
Đòn tâm lý để ép giá?

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, nguyên là Giám đốc trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên (Hà Nội) thừa nhận, hiện nay cung và cầu trứng trên thị trường không tương xứng. Người chăn nuôi trong nước đang bội thu trứng khiến giá trứng giảm, cộng thêm với việc cạnh tranh khốc liệt với nguồn trứng nhập khẩu khiến giá giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, nửa triệu trứng gia cầm nhập khẩu theo cam kết và quy định của WTO chưa thấm tháp gì so với sản lượng trứng mà người chăn nuôi nước ta làm ra khoảng 5 – 6 tỷ quả/năm. Việc nhập khẩu trứng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Giá trứng giảm mạnh phần lớn là do yếu tố tâm lý. Cụ thể là đòn tâm lý của tiểu thương (người buôn trứng) tung tin hỏa mù đối với người chăn nuôi nhằm ép giá để được mua rẻ”.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, người có thâm niêm 30 năm với ngành thương mại nước nhà cho rằng: “Chúng ta mới manh nha xuất khẩu trứng ra nước ngoài. Cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ và hỗ trợ người chăn nuôi để họ yên tâm đầu tư, chăn nuôi, tái đàn đảm bảo sản lượng cho xuất khẩu. Các hỗ trợ phải kịp thời, không nên để khi người dân đã dập đàn, bỏ trại mới tiếp ứng thì chăn nuôi gia cầm trong nước bị mai một và phải lệ thuộc vào nguồn từ nước ngoài”.
 
Mai Hạnh
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

- 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, thời điểm Thanh minh có một số điểm khác biệt so với thường lệ mọi năm, khiến nhiều người băn khoăn nên đi tảo mộ vào ngày nào là phù hợp nhất.

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".

9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.

Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.

Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn ra từ ngày 17–22/4/2026 (tức mùng 1–6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà tại xã Bình Minh (Hà Nội) năm nay được tổ chức quy mô lớn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.

Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm

Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Khó ai có thể tin rằng ở tuổi ngoài 50, một người đàn ông lại chọn cách rời bỏ cuộc sống thường nhật để lên núi sống như thời nguyên thủy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái.

Tháng 2 âm nên ăn món này để 'mở vận'

Tháng 2 âm nên ăn món này để 'mở vận'

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Trong kinh nghiệm dân gian, tháng 2 âm lịch được xem là giai đoạn “vào nhịp” của cả năm. Chính vì vậy, người xưa thường khuyên nên ưu tiên những món ăn thanh mát, dễ tiêu hóa. Trong đó, một món canh quen thuộc xuất hiện nhiều trên mâm cơm chính là canh rau cải xanh.

Top