Khởi tố tổng giám đốc cho tài xế nhận tội thay sau tai nạn chết người

| Pháp luật

Ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự ông Phạm Văn Són, cơ quan điều tra đang xem xét xử lý hành vi nhận tội thay đối với tài xế của vị tổng giám đốc.

Chiều 18/5, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Phạm Văn Són (44 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Vĩnh Châu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các thủ tục tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tối 14/5, anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) chạy xe từ hướng chợ Tài Văn về cầu An Nô. Khi qua khỏi trạm xăng dầu cách ngã ba Tài Văn (huyện Trần Đề) khoảng 400 m, anh Rích dừng xe ven đường tỉnh 935 thì bị ôtô tông mạnh từ phía sau khiến nạn nhân thiệt mạng.

Khởi tố tổng giám đốc cho tài xế nhận tội thay sau tai nạn chết người - Ảnh 1.
Chiếc xe ông Són lái gây tai nạn. Ảnh: H.T.

Tài xế xe Hyundai không dừng lại mà bỏ chạy về hướng Vĩnh Châu. Người dân địa phương phát hiện vụ việc nên báo công an.

Tại hiện trường, anh Rích văng xuống lề đường tử vong. Xe của nạn nhân bị đẩy xa trên 10 m, hư hỏng nặng.

Sáng 15/5, tài xế của ông Són đến cơ quan điều tra làm việc. Anh này nhận đã gây ra vụ tai nạn chết người.

Bị điều tra, đến chiều cùng ngày, ông Són thừa nhận đã lái xe gây tai nạn nhưng cho tài xế nhận tội thay mình.

Công an huyện Trần Đề đang xem xét xử lý hành vi của tài xế nhận tội thay ông Són.

Khởi tố tổng giám đốc cho tài xế nhận tội thay sau tai nạn chết người - Ảnh 2.
Xã Tài Văn (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.