Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng

Thứ ba, 10:52 03/08/2021 | Xã hội

Ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành hôm nay cho thấy số người rời TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương... đi xe máy về quê giảm rõ rệt.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 1.

Trưa 2/8, thực hiện chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng về yêu cầu: "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép", các tuyến đường cửa ngõ ở TP.HCM vắng người lưu thông bằng xe máy.

Đáng nói, so với những ngày trước thường xuyên có những đoàn người đi xe máy về quê, nay không còn hiện tượng cả đoàn xe máy với hành lý lỉnh kỉnh nối nhau xuôi về các tỉnh.

Tại khu vực cầu Đồng Nai, lực lượng chức năng của tỉnh kiểm soát phía bên kia cầu thuộc địa phận tỉnh này. Đây là tuyến đường mà những ngày qua người dân đi phương tiện cá nhân đổ về các tỉnh miền Trung có lúc kín đường.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 2.
Tại chốt cầu Vĩnh Bình, lượng người dân đi xe cá nhân về quê ở các tỉnh Tây Nguyên giảm rõ rệt

Một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cho biết, khác với thời điểm những ngày trước, hôm nay, lượng người về quê từ sáng đến trưa không đáng kể. Với những người còn có ý định đi xe máy về quê, sau khi được giải thích, vận động, tất cả đều chấp hành.

Tại chốt kiểm soát ở khu vực cầu Vĩnh Bình, trên tuyến Quốc lộ 13 giữa TP.HCM và Bình Dương, trong ngày 2/8, việc kiểm soát tình hình không mấy khó khăn.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 3.
Tại chốt cầu Đồng Nai theo hướng Đồng Nai vào TP.HCM

Đây cũng là chốt kiểm soát có lượng người qua rất đông để hướng về các tỉnh Tây Nguyên những ngày trước. Ngoài ra, cũng có số lượng rất lớn những người là công nhân ở Bình Dương qua TP.HCM để về các tỉnh miền Tây.

Trong hôm nay, chỉ còn một số ít xe cá nhân tới đây, tất cả đều bị chặn lại và vận động quay đầu xe.

Có trường hợp đã vượt chốt của Bình Dương để vào TP.HCM nhưng tại chốt Vĩnh Bình bị buộc phải quay đầu.

Tại đây, lực lượng Kiểm soát Quân sự sẽ đóng dấu trên tay của người dân với dòng chữ “xe quay đầu” để chốt bên kia cầu tiếp nhận, hướng cho họ quay xe về lại nhà, chỗ trọ ở Bình Dương.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 4.
Mỗi người dân sẽ được đóng dấu "quay đầu xe" để chính quyền Bình Dương cho họ qua chốt quay lại nhà, phòng trọ

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng hỗ trợ ngày đêm để người về quê an toàn

Đà Nẵng: Trao đổi với VietNamNet chiều 2/8, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, khoảng 23h đêm sẽ có một đoàn gần 300 xe máy với hơn 500 người về quê đi qua địa phận Đà Nẵng. Hiện nay, đoàn này đã đi đến đèo Lò Xo (địa phận tỉnh Kon Tum).

Theo Trung tá Rạng, khoảng 10h sáng cùng ngày đơn vị đã đón một đoàn gần 1.000 người.

“Dự kiến sẽ còn đoàn đi qua địa phận Đà Nẵng trong ngày mai nữa, trong đó có nhiều người đi theo tốp nhỏ”, Trung tá Rạng thông tin.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 5.
Tình nguyện viên ở Đà Nẵng sửa xe máy giúp người dân về quê

Thiếu tá Nguyễn Thiên Hoàng, Đội trưởng đội Tham mưu Phòng CSGT TP Đà Nẵng cho biết, đoàn 554 người tới đèo Lò Xo có lẽ là những người cuối cùng và xuất phát trước ngày Công điện của Thủ tướng ban hành - nghĩa là thời điểm họ xuất phát khoảng trước ngày 31/7.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 6.
Nhóm tình nguyện viên ở Đà Nẵng giúp người dân trên đường từ phía Nam về quê sửa xe...
Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 7.
...và nhiều hoạt động ăn uống, sinh hoạt cũng được nhóm tình nguyện hỗ trợ

Quảng Nam: Trong đêm 1/8, tại địa điểm giáp ranh giữa hai huyện Đại Lộc (Quảng Nam) và huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng), Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 360 xe máy với 650 người dân di chuyển từ các tỉnh, TP phía Nam ra các tỉnh miền Trung.

Hành trình của họ từ TP.HCM và Đồng Nai di chuyển đến Bình Dương, tại đây tập hợp người dân để di chuyển theo đoàn, đi Bình Phước, Đắc Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, những người dân nêu trên xuất phát từ những ngày 29-30/7, đến tối 1/8 họ mới đến Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 1/8, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã “nới” quy định không tiếp nhận người về quê tự phát bằng việc liên lạc với 17 người đi xe máy đang ở đèo Bình Đê, 2 người đang trên tàu hỏa về quê tự phát sẽ được tiếp nhận đợt cuối.

Thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh xác nhận với VietNamNet - đây được xem là động thái tạo điều kiện tốt nhất để người dân không vạ vật ngoài đường.

Lượng người đi xe máy về quê giảm, các tỉnh sẵn sàng tiếp nhận

Tại tỉnh TT-Huế, theo thông tin VietNamNet có được cho thấy, tình trạng người dân chạy xe máy, đi ô tô từ các tỉnh phía Nam về quê giảm rõ rệt trong sáng 2/8.

Một cán bộ CSGT Công an tỉnh TT-Huế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 6 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) cho biết, trong sáng nay, lực lượng chức năng tại chốt đón 2 đoàn với khoảng 700 người dân trở về quê.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 8.
Hàng ngàn người dân sau khi xuống đèo Hải Vân được lực lượng chức năng hướng dẫn tập trung, khai báo y tế

Theo vị cán bộ này, những người này quê ở tỉnh TT-Huế và một số tỉnh Bắc miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

“Những người này rời TP.HCM và một số tỉnh phía Nam trước ngày 31/7”, vị cán bộ này cho biết.

Tại chốt kiểm soát y tế số 4 (đặt tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) - nơi kiểm tra người và phương tiện ô tô, xe khách), tính đến đầu giờ chiều nay, lực lượng kiểm soát y tế tiếp nhận 154 phương tiện qua chốt với hơn 1.000 người.

“Những phương tiện và người dân được vào làm thủ tục khai báo y tế, trở về TT-Huế để tiếp nhận cách ly là những người đã đăng ký qua hệ thống trước thời điểm 31/7. Còn những người về tự phát sau 31/7, không đăng ký trước với chính quyền nên buộc phải quay đầu”, một cán bộ tại chốt kiểm soát cho biết.

Tại Nghệ An, trong chiều nay, ghi nhận phóng viên VietNamNet tại khu vực cầu Bến Thủy (Nghệ An) vẫn có khoảng 100 xe máy (khoảng hơn 200 người) từ các tỉnh miền Nam đã về tới TP Vinh.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 9.
Khu vực kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP Vinh ở cầu Bến Thuỷ
Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 10.
Nhiều chuyến xe chở người dân đi xe máy từ cầu Bến Thuỷ về các huyện miền núi Nghệ An hơn 200km trở lên

Đối với những người tiếp tục hành trình ra phía Bắc, họ được hỗ trợ xăng và nước uống. Riêng đối với người quê Nghệ An, họ được phân loại, đón theo từng huyện để cách ly tập trung. Tất cả người dân Nghệ An được test nhanh Covid-19 trước khi lên xe trung chuyển về khu cách ly.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 11.
Người dân về tới TP Vinh chiều nay được phát nước uống

Thông tin từ cán bộ chốt kiểm soát Bến Thủy, lượng người đi xe máy về quê ngày 1/8 đã giảm gần một nửa so với những ngày trước đó.

Còn tại Hà Tĩnh, tỉnh này khẳng định sẵn sàng tiếp nhận người về trước ngày 31/7. Theo đó, tính đến 15h chiều 2/8, tại Hà Tĩnh đã có khoảng 5.000 người về từ vùng dịch, đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, hiện khu cách ly ở địa phương sắp quá tải.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 12.
Người dân trở về Hà Tĩnh được tiếp ứng lương thực, thực phẩm

“Khu cách ly sắp quá tải, nhưng Hà Tĩnh sẵn sàng tiếp nhận những công dân từ vùng giãn cách xã hội về trước ngày 31/7. Người dân đã về dọc đường nên tỉnh không bỏ rơi dân, sẵn sàng tiếp nhận, đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định”, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói.

Theo cán bộ Phòng CSGT Hà Tĩnh, Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ nêu, "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách. Vì vậy nếu lượng người về qua Hà Tĩnh có giảm thì sẽ giảm trong một vài ngày tới.

Không còn tình trạng xe máy ùn ứ ở cửa ngõ vào Tây Nguyên

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) Phan Nhật Thanh cho biết, không còn cảnh ùn ứ tại chốt kiểm dịch Cai Chanh, xã Đắk Ru.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 13.
Chốt phòng chống dịch Cai Chanh chiều 2/8 vắng người qua lại

Trước đó (tối 1/8), theo thống kê của cơ quan chức năng có khoảng hơn 3.000 người dân làm thủ tục qua dốc Cai Chanh. Để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch, chính quyền địa phương đã tổ chức dẫn đoàn người thành 3 đợt, một đợt hơn 1.000 người.

Không còn cảnh những đoàn người đi xe máy về quê sau Công điện của Thủ tướng - Ảnh 14.
Ảnh: Đ.Nguyên

Sau đó, lượng người từ các tỉnh phía Nam đi qua chốt Cai Chanh đã không còn cảnh tượng ùn ứ  để làm thủ tục về Tây Nguyên.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top