Không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận

| Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi làm việc, Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng không ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đơn giản hóa các thủ tục.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã làm việc với Hà Nội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH trên địa bàn. UBND TP Hà Nội cho biết, quý I/2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng  7,5%. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 11,6%, tổng mức bán lẻ tăng 11,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  tháng 3 giảm 0,21% so với tháng 2/2013. 

Tại buổi làm việc, Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng không ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đơn giản hóa các thủ tục. Để bảo đảm tái cơ cấu doanh nghiệp và sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2013-2015 đạt kết quả, thành phố đề nghị cho phép Hà Nội thành lập Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước trực thuộc thành phố để thực hiện thống nhất, có hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp. 
 
Lê Minh
 
Hà Nội lấy ý kiến về đề án xe đạp

Liên quan đến đề án sản xuất và tiêu dùng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Công Thương lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan về tính cần thiết của đề án, nội dung đề án, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
Trước đó (tháng 4/2013), Sở Công Thương Hà Nội đã trình UBND thành phố đề án sản xuất và tiêu dùng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường. Theo đó, Sở Công Thương kiến nghị thành phố hỗ trợ vay 900 triệu đồng từ Quỹ xúc tiến thương mại để khảo sát thực trạng sản xuất xe đạp của các doanh nghiệp, phân tích lợi ích của việc sử dụng; tổ chức triển lãm nhằm tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng. 
 
Võ Hải
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.