|
Chị Nguyễn Ngọc Quý điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. |
Ngày 24/8 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Tùng (SN 1972, ngụ P.4, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Tùng bị buộc tội cố ý dùng xăng thiêu vợ là chị Nguyễn Ngọc Quý (SN 1971, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).
Trước chị Quý, Tùng từng có vợ và 2 con. Do tính khí tàn bạo, hay đánh đập vợ đầu nên hai người đã ly dị. Đầu năm 2010, Tùng quen với chị Quý và đi đến hôn nhân. Khi mới lấy nhau, đôi vợ chồng rất hạnh phúc, siêng năng làm việc. Hằng ngày chị Quý chăm chút việc đồng áng, Tùng làm nghề chạm gỗ.
|
Dương Thanh Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn ngoài đồng ruộng |
Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, Tùng bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị Quý mỗi khi say xỉn. Có lần Tùng đánh vợ đến bầm dập thân thể, chị Quý cắn răng chịu đựng vì không muốn gia đình lo lắng. Khi tỉnh rượu Tùng lại van xin vợ tha thứ, hứa không tái phạm. Có điều mọi chuyện vẫn thế. Không thể chịu đựng được nữa, chị Quý làm đơn ly dị.
Tuy nhiên sau khi ly dị, Tùng vẫn nhiều lần ghé thăm chị Quý và muốn nối lại “tình xưa” nhưng bị chị Quý từ chối. Tùng hậm hực và tìm cách trả thù chị.
Khoảng 17 giờ 30 ngày 12/7, Tùng mua 5 lít xăng đến nhà chị Quý, sợ bị phát hiện Tùng dùng khúc gỗ nhét vào pô xe để giảm âm thanh, sau đó giấu xe vào bụi chuối trước nhà chị Quý và ngồi chờ. Khi thấy chị Qúy xuất hiện bên hông nhà, Tùng xông tới kẹp cổ, đổ xăng lên người chị Quý và bật quẹt đốt. Trong chốc lát chị Quý biến thành cây đuốc, Tùng cũng bị ngọn lửa làm bỏng tay chân và mặt.
Sau khi gây án, Tùng bỏ chạy ra căn chòi ngoài đồng lột bỏ áo quần và ẩn nấp. Chị Quý được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đối tượng Tùng sau đó đã bị bắt gọn.
Hưng Nguyên