Không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cha nhí tuổi 15

| Xã hội

Giadinhnet - Chuyện nữ sinh lớp 7 VTN làm mẹ ở tuổi 15 vỡ lở những ngày qua khiến dư luận đất Cảng xôn xao.

Không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cha nhí tuổi 15 1

Luật sư Trần Thu Nam. Ảnh: T.G

 
Phía sau bao nỗi bi hài từ sự việc này, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là NĐC, cậu bé vừa làm cha ở tuổi 15 liệu có phạm luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự (?). Liệu đứa trẻ sinh ra có được pháp luật công nhận (?). Và liệu rằng, chuyện hai gia đình quyết định tổ chức cưới hỏi cho cặp đôi nhí này có đúng quy định (?). Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi cùng luật sư Trần Thu Nam.

Theo quy định của pháp luật, trường hợp của cậu bé vừa làm cha tuổi 15 có bị xử lý trách nhiệm hình sự hay không?

- Khi hai người chưa đủ tuổi kết hôn, thì trước hết họ đã vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Sau đó, nếu người nữ vẫn ở tuổi vị thành niên còn người nam đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Ở trường hợp này, NĐC chưa đủ 18 tuổi (thực tế là 15 tuổi – PV) nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gia đình hai bên đã quyết định tổ chức đám cưới cho C và N, sau khi cô bé sinh con ngoài ý muốn. Việc này có đúng về mặt pháp lý hay không?

- Chuyện hai đứa trẻ tìm hiểu nhau rồi đi vượt quá giới hạn là ngoài ý muốn của hai bên gia đình. Về mặt tình cảm, tôi nghĩ có thể thông cảm được cho suy nghĩ của các bậc phụ huynh, bởi hai đương sự cũng yêu nhau. Thế nhưng, xét về mặt pháp lý, thì C và N không có quyền đăng ký kết hôn. Họ sẽ phải chờ đến năm C đủ 20 tuổi và N tròn 18 tuổi. Việc tổ chức đám cưới vào lúc này cho hai đứa trẻ 15 tuổi sẽ bị xem là tảo hôn.

Người nào đứng ra tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đủ tuổi kết hôn hoặc cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó, và đã bị xử phạt hành chính về hành vi trên mà vẫn tiếp tục vi phạm thì tuỳ theo diễn biến của vụ việc, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn”.

Vậy thì đứa trẻ sinh ra có được pháp luật thừa nhận?

- Đứa bé mới sinh ra chính là người phải chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này. Cháu sẽ không được cấp giấy khai sinh, bởi bố mẹ chưa đủ tuổi trưởng thành. Hiện nay, giới trẻ yêu đương và quan hệ tình dục sớm nên mới xuất hiện những trường hợp éo le như trên. Vì vậy, điều quan trọng là gia đình và nhà trường cần có những phương pháp giáo dục giới tính phù hợp, kịp thời để các bạn trẻ nhận thức được hành vi, trách nhiệm của bản thân.
 
Vân Dung (t/h)
tuancuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Xã hội -

GĐXH - Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.