Không truy thu tiền thưởng Tết Kỷ Sửu
Giadinh.net - Ngày 12/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 160 hướng dẫn về việc thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân.
Một điểm nữa cũng được dư luận quan tâm tranh cãi trong thời gian qua là khoản tiền thưởng Tết Kỷ Sửu đã nhận hồi đầu năm nay. Nếu tính theo nguồn gốc thu nhập thì khoản tiền này có thể coi là phát sinh vào năm 2008 và sẽ bị truy thu thuế. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 13/8, ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính) cho biết, khoản tiền này được tính là thu nhập phát sinh 6 tháng đầu năm 2009 và được miễn toàn bộ.
Mặt khác, trước đó có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chỉ tính miễn thuế các thu nhập đã được chi trả trong 6 tháng đầu năm thì sẽ không công bằng với các khoản thu nhập do tích luỹ của cả năm như thưởng Tết, lương tháng 13... Các khoản này thường được chi trả vào cuối năm và sẽ nằm trong diện bị tính thuế. Để giải quyết vướng mắc này, Thông tư quy định: Các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009, tiền thưởng Tết, thưởng quý III và IV, lương tháng thứ 13, hoa hồng... sẽ được miễn một nửa số thuế phải nộp. Các khoản thu nhập khác như tiền nghỉ lễ, nghỉ mát, tiền trang phục... cũng được miễn thuế nếu chi trả trong 6 tháng đầu năm.
Thời hạn chi trả tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm được miễn thuế là 31/12. Đối với các khoản thu nhập được miễn thuế là số tiền thưởng của quý I và II, hạn cuối cùng chi trả tiền là ngày 31/12. Quy định này có hiệu lực thi hành từ 25/9. Thông tư cũng quy định, các đối tượng nằm trong diện được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm, gồm các cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh; tiền lương, tiền công; nhận thừa kế; quà tặng. Kể từ 1/7, các thu nhập từ các khoản nêu trên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Riêng các cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân trong cả năm nay.