Không uống rượu mời, cả nhà bị chém
Cho rằng anh Ngà khinh mình nên Sơn cùng Hoàng tới nhà bà Nguyễn Thị Mai (mẹ vợ anh Ngà) để “nói chuyện phải quấy”.
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 26/9/2010, Sầm Văn Long, Lê Thanh Hiền, Lê Vũ Điệp (cả 3 cùng SN 1991, cùng ngụ ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú); Ma Khánh Hoàng (SN 1983); Lê Hoàng Sơn (SN 1986, cả hai ngụ xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú); Lê Công Khanh (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Tạo (ngụ ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) nhậu tại quán thịt cầy ở ấp Thạch Màng.
![]() |
|
Lê Vũ Điệp, Sầm Văn Long, Lê Thanh Hiền (từ trái qua) tại phiên tòa lưu động |
Thấy người quen là anh Quách Văn Ngà đến quán mua thịt cầy, Hoàng và Sơn mời anh Ngà vào nhậu nhưng anh này từ chối rồi về nhà.
Cho rằng anh Ngà khinh mình nên Sơn cùng Hoàng tới nhà bà Nguyễn Thị Mai (mẹ vợ anh Ngà) để “nói chuyện phải quấy”. Sau đó Hoàng quay về quán nhậu gọi tất cả người trong nhóm kéo sang nhà bà Mai để đánh Ngà.
Sau khi gây án, 7 tên côn đồ bỏ trốn. Theo kết luận của cơ quan pháp y tỉnh Bình Phước, anh Nguyễn Văn Huy bị giảm khả năng lao động 46%, Quách Văn Ngà bị 6%.
