Khu tập thể Nghĩa Đô xuống cấp người dân bất an về an toàn
GĐXH - Dự án khu tập thể Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), kết cấu khu nhà méo mó, giếng trời bị lấn chiếm biến thành nơi xả nước thải, rác thải bốc mùi mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.
Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, Khu tập thể 5 tầng Nghĩa Đô ở ngay đường Phùng Chí Kiên đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Khu tập thể Nghĩa Đô gồm 5 tầng với hai dãy A và B được xây dựng từ những năm 1970.
Năm 2013, UBND TP Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng Dự án cải tạo nhà A, B Khu tập thể Nghĩa Đô; giao liên doanh Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH Thủ đô 2, Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh nghiên cứu lập, thực hiện dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh, xây dựng mới công trình, thay thế khu nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 995 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2013 - 2016. Tuy nhiên, đến này, dự án vẫn dừng lại ở trên giấy,...
Đến nay, vì nhiều lý do, hiện tại người dân vẫn phải tiếp tục sống trong các căn hộ đã và đang xuống cấp trầm trọng.

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, Khu tập thể 5 tầng Nghĩa Đô ở ngay đường Phùng Chí Kiên đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu tập thể gồm 2 khối nhà được xây từ năm 1970, đến nay hầu hết các hộ đã cơi nới bằng cách khoan các cột chịu lực vào bức tường chung tập thể, đua ra bên ngoài từ 1 - 2 m, sau đó dựng "chuồng cọp" kiên cố để làm bếp, nhà tắm, chỗ phơi quần áo,...
Đặc điểm, của các căn hộ lấn chiếm là hộ sau cơi nới lại đua ra khoảng không nhiều hơn hộ trước. Chuồng cọp chồng lên nhau, tất cả chủ yếu "bấu víu" vào một bức tường chung tập thể, nên kết cấu khu nhà méo mó, biến dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đổ sập.
Thêm vào đó, các căn hộ đua ra đều sử dụng hệ thống cột chịu lực tạm bợ, nên theo thời gian, khi các cột sắt chịu lực đã mọt ruỗng, bức tường trơ cốt vữa gạch...thì nguy cơ đổ sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào,...

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu tập thể gồm 2 khối nhà được xây từ năm 1970, đến nay hầu hết các hộ đã cơi nới bằng cách khoan các cột chịu lực vào bức tường chung tập thể, đua ra bên ngoài từ 1 - 2 m, sau đó dựng "chuồng cọp" kiên cố để làm bếp, nhà tắm, chỗ phơi quần áo,...
Chưa hết, khoảng không gian sân chung khu tập thể, giếng trời cũng bị các hộ dân lấn chiếm, biến thành nơi xả nước thải, rác thải, bốc mùi xú uế, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hệ thống nước thải của một số căn hộ bị hỏng, chủ nhà phải lắp đặt hệ thống ống xả thải lộ thiên, cắm thẳng vào bể phốt chung. Các căn hộ đầu hồi thậm chí còn có cây dại mọc, có cây sắp thành cổ thụ, bám trên tường nhà như vách núi.
Thật khó tưởng tượng đây là hình ảnh của một khu tập thể nằm giữa trung tâm quận nội đô Cầu Giấy của Hà Nội. Đã không ít hộ dân "bỏ của chạy lấy người", niêm phong nhà, chuyển đi nơi khác ở, để lại căn hộ như nhà hoang. Đa số các hộ dân ở lại đều sống trong không gian chật chội, tù tùng, ngột ngạt, bất an,…

Khoảng không gian sân chung khu tập thể - giếng trời cũng bị các hộ dân lấn chiếm, biến thành nơi xả nước và rác thải, bốc mùi hôi thối, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.
Trao đổi với PV, bà N. T. T (người dân sống ở khu tập thể) cho biết: “Chúng tôi sống trong không gian chật chội, tù tùng, ngột ngạt, bất an, không mưa cũng dột, nước từ trên tầng thượng tràn ra thấm xuống tận tầng 1. Một nửa số hộ đi ra khu tái định cư đền bù hoặc chuyển đi nơi khác vì cứ 2 – 3 căn mới chung nhau một khu vệ sinh. Chúng tôi muốn di dời đi nhưng dự án chậm tiến độ không biết đi về đâu, nhà ở thì xuống cấp, giờ cũng phải chịu ở tạm”.
Theo một số hộ dân cho biết, năm 2013 UBND TP Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng Dự án cải tạo nhà A, B Khu tập thể Nghĩa Đô; giao liên doanh Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH Thủ đô 2, Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh nghiên cứu lập, thực hiện dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh, xây dựng mới công trình, thay thế khu nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp. Dự án có tổng diện tích gần 7.700 m2, bao gồm 515 căn hộ, quy mô dân số khoảng 2.100 người, trong đó tái định cư tại chỗ cho 246 hộ dân, trả lại cho Thành phố 54 căn, còn lại 215 căn chủ đầu tư được kinh doanh để thu hồi vốn. Tổng mức đầu tư khoảng 995 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2013 - 2016, nhưng đến này, dự án vẫn dừng lại ở chủ trương!?.

Một số nơi các mảng tường nứt vỡ, lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép hoen rỉ.
Theo tìm hiểu, thực trạng các khu tập thể cũ xuống cấp của Hà Nội đã được đề cập, phản ánh nhiều trên báo chí, nhưng việc cải tạo, sửa chữa, xây mới đang gặp quá nhiều khó khăn, thách thức, dẫn đến "ì ạch", nhất là việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Vì vậy, những căn hộ chen chúc nhau, những mảng tường bong vữa trơ cốt gạch, mạng điện chằng chịt, ống thoát nước lộ thiên, ô nhiễm môi trường… vẫn tiếp tục là những hình ảnh hiện hữu ở những khu tập thể cũ đã xuống cấp đến mức báo động giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Những khu tập thể này đang đe dọa tính mạng của người dân sinh sống trong mỗi căn hộ. Tình trạng này tiếp tục kéo dài, người dân chỉ biết tồn tại để chờ ngày khu tập thể “sập”.
Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, Thủ đô hiện có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ từ 4 - 5 tầng, cả độc lập và đơn lẻ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 - 1994. Do tác động của thời gian, cư dân, nhiều khu tập thể đã xuống cấp ở mức C, thậm chí là mức D, nghĩa là cần di dời khẩn cấp. Mặc dù, vấn đề này là cần thiết, tuy nhiên, việc di dời người dân, cũng như công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vẫn là bài toán khó giải.

Đặc điểm của các căn hộ lấn chiếm là sau cơi nới lại đua ra khoảng không nhiều hơn hộ trước. Thêm vào đó, các căn hộ đua ra đều sử dụng hệ thống cột chịu lực tạm bợ, theo thời gian các cột sắt hoen rỉ, bức tường trơ cốt vữa gạch nguy cơ đổ sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Để nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 5289/QĐ-UBND thực hiện Đề án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể, chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Song, việc di dời người dân vẫn là "điểm nghẽn" phức tạp.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, TP Hà Nội sẽ cải tạo 10 khu tập thể, chung cư cũ có mức độ nguy hiểm cấp độ D. Để làm được điều này, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thành phố đã yêu cầu UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy khẩn trương thực hiện di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm, khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2023 và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý III/2023. Hy vọng, tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, chung cư cũ của TP Hà Nội sớm được triển khai.
Video đang được quan tâm:
Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh. Theo cơ quan chuyên môn, các sai phạm đã được lập biên bản, kiến nghị xử lý qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.
Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Bên trong 'công trường công nghệ' của Sun Group tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027
Thời sự - 12 giờ trướcChỉ còn hơn một năm trước khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc đang chứng kiến một trong những chiến dịch đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là cuộc đua về tiến độ, quy mô vốn hay nguồn nhân lực, đây còn là cuộc đua về công nghệ xây dựng.
Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan tới các tồn tại, vi phạm.
Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.
Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt mưa to và dông tại loạt tỉnh thành miền Bắc từ nay đến hết ngày 10/7; Cục CSGT lưu ý quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn...
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sựGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
