Sau gần 20 năm hoạt động, công viên Nghĩa Đô hiện ra sao?
GĐXH - Hoạt động được gần 20 năm, đến nay một số hạng mục trong công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xuống cấp, bong tróc hư hỏng nặng, xung quanh công viên vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi để xe, quán nước, quán ăn.
Video: Công viên Nghĩa Đô xuống cấp sau 20 năm đi vào hoạt động
Thực hiện video: Đồng Diệm

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, công viên Nghĩa Đô nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công viên có diện tích 42.000 m2, rất nhiều cây xanh.

Nơi đây là địa điểm lý tưởng, được các gia đình, trường mầm non,... chọn để vui chơi, tập thể dục thể thao và đi dạo vì có khuôn viên rộng rãi và thoáng mát.


Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, vỉa hè xung quanh công viên này đang bị lấn chiếm, biến thành bãi đỗ xe miễn phí của nhiều người.

Đáng chú ý, ở đây có biển cấm đỗ xe ở trước cổng công viên nhưng nhiều chủ xe vẫn cố tình dừng đỗ.

Các quán trà đá bán đồ ăn mọc lên tại vỉa hè xung quanh công viên.


Bên cạnh đó là địa điểm cho gửi xe máy, ngay trên vỉa hè.

Bên trong cổng công viên phía mặt đường Tô Hiệu cũng được sử dụng làm nơi để xe.

Bên trong công viên, nhiều đoạn đường đi và sân tập thể dục đã vỡ nát, xuống cấp.

Những bờ tường ngăn đất trồng cây bị nứt vỡ.

Sân tập và đường đi đã bị vỡ nát.

Hệ thống nhà vệ sinh có mùi hôi thối, xuống cấp trầm trọng.

Một chiếc ghế đá hư hỏng không được sửa chửa.

Khu vui chơi của trẻ em bị phủ bạt, không được đưa vào hoạt động.

Theo một số người dân hay tập thể dục ở đây cho biết, tình trạng xuống cấp tại công viên Nghĩa Đô diễn ra đã lâu, nhưng chưa thấy tu sửa lại. Chính việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, tập thể dục của người dân. Nhiều hôm không để ý là bước hụt vào ổ gà, vết nứt, nên dễ bị ngã, nên người dân hạn chế đi vào buổi tối. Điều này, ảnh hưởng lớn tới tâm lý của người dân khi vào đây vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao.
