Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kịch bản giết chồng của người đàn bà ngoại tình

Thứ ba, 11:16 06/07/2010 | Pháp luật

Dù bị chồng phát hiện nhưng Thơm vẫn không chấm dứt quan hệ ngoại tình. Thơm tiếp tục nhiều lần kiếm cớ nói đi lên thành phố Thanh Hóa lấy hàng về bán, nhưng thực chất là hẹn Khuyến tới các nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Rạng sáng ngày 19/11/2009, tại đoạn đường Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phận thôn Đa Mỹ, xã Hoàng Minh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), người dân phát hiện ra một người đàn ông đi trên một chiếc xe gắn máy nằm chết ven đường, nghi vấn chết vì tai nạn giao thông. Nhận được tin báo, công an huyện ngay lập tức đã có mặt và khi khám nghiệm, nhiều nghi ngờ đã được đặt ra khi tại hiện trường, công an không phát hiện ra dấu vết va chạm trên xe của nạn nhân, vết phanh của xe gây tai nạn cũng không xuất hiện trên mặt đường. Thông tin này ngay lập tức được báo về Ban Giám đốc công an tỉnh.

Lộ mặt đối tượng giết người từ nhật ký điện thoại

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan phối hợp làm rõ sự việc. Nhóm cán bộ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt ngay sau đó đã đưa ra tình huống giải định: Đây rất có thể là vụ giết người. Lý do đưa ra nhận định này là ngoài việc tại hiện trường không có những dấu vết thông thường của các vụ tai nạn giao thông, nạn nhân còn bị chết bởi chấn thương vùng đầu do vật mạnh tác động. Từ nhận định này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa chính thức vào cuộc để xác minh làm rõ.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Mạnh Hà, sinh năm 1975, ngụ tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa. Anh Hà bị chết trong khi đang trên đường chở hàng từ thành phố Thanh Hóa về nhà cho vợ bán. Vợ của nạn nhân tên là Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1978. Hai vợ chồng đã kết hôn gần 15 năm. Anh Hà không nợ nần, không cờ bạc, không mâu thuẫn thù oán với ai, không có mối quan hệ nào phức tạp trong suốt nhiều năm qua.

Kiểm tra chiếc điện thoại di động trong người nạn nhân, các điều tra viên nhận thấy trước thời điểm nạn nhân chết, liên tục có nhiều cuộc điện thoại được gọi đến từ số máy 01648188751 và nạn nhân đã trả lời các cuộc gọi này. Gọi lại số máy nêu trên, công an chỉ nhận được tín hiệu thông báo "số máy hiện không liên lạc được". Khi xác minh tại đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, công an được biết chủ nhân số điện thoại này không đăng ký thông tin chủ sở hữu, được bán ra từ một cửa hàng điện thoại tại thị trấn Bỉm Sơn (cách nhà nạn nhân khoảng 30 km).

Các điều tra viên nhận thấy, khi có mặt tại nơi chồng lâm nạn, vợ của nạn nhân đã khóc lóc, kêu la thảm thiết và quả quyết rằng chồng mình đã bị tai nạn giao thông, xin được nhanh chóng đưa xác chồng về mai táng. Thông tin từ những người dân xung quanh nhà nạn nhân cho biết, cách đó một thời gian, vợ chồng Hà - Thơm đã đôi lúc bất hòa do chồng nghi ngờ Thơm đi ngoại tình. Ngay lập tức, Thơm được đưa vào "vòng ngắm" của cơ quan điều tra.

Nghi vấn về cái chết của nạn nhân là do vợ gây ra càng được củng cố hơn, vì chỉ ít ngày sau khi anh Hà chết, Thơm đã không đau buồn, không ở vậy để tang chồng mà lại quấn quýt hơn với một thanh niên tên là Bùi Hữu Khuyến, sinh năm 1971, ngụ tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khuyến là một lái xe chở hàng, thường xuyên qua lại quán hàng của vợ chồng Thơm từ vài năm nay. Theo như thông tin ban đầu, Khuyến và Thơm đã có "tình cảm đặc biệt" với nhau từ một thời gian trước đây. Rạng sáng ngày nạn nhân chết, Khuyến không có mặt ở nơi thường trú và không có nhân chứng chứng minh cho Khuyến là người ngoại phạm, đang làm gì, ở đâu.

Lần lại danh sách các cuộc gọi đi từ số điện thoại lạ đã gọi cho nạn nhân, các trinh sát nhận thấy cứ sau mỗi cuộc gọi điện cho anh Hà, chủ của số thuê bao lại gọi cho một số điện thoại khác. Các trinh sát nhận định: Có thể chủ số thuê bao lạ này là người quen của anh Hà, người này đã gọi điện cho nạn nhân để nắm lịch trình đi lại của nạn nhân, sau đó gọi tiếp cho người khác là "sát thủ" để ra tay sát hại nạn nhân. Cặp tình nhân Khuyến - Thơm là những nghi phạm hàng đầu và được triệu tập lên cơ quan điều tra đấu tranh khai thác. Trước những bằng chứng, lập luận do các trinh sát đưa ra, Thơm đã phải gục đầu nhận tội về việc đã cùng Khuyến bày mưu giết hại chồng.
 

Đôi tình nhân máu lạnh.

Vượt quãng đường hơn 400km để đón lõng giết nạn nhân

Thơm khai nhận, Thơm và Khuyến đã có quan hệ bồ bịch với nhau được một thời gian, đến tháng 7.2009 thì bị anh Hà phát hiện. Nhiều cuộc khẩu chiến giữa hai vợ chồng đã xảy ra từ thời gian này. Tuy nhiên, do vợ chồng đã có với nhau hai mặt con nên anh Hà đã bỏ qua những lỗi lầm này để gia đình được yên ổn.

Dù bị chồng phát hiện nhưng Thơm vẫn không chấm dứt quan hệ ngoại tình. Thơm tiếp tục nhiều lần kiếm cớ nói đi lên thành phố Thanh Hóa lấy hàng về bán, nhưng thực chất là hẹn Khuyến tới các nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Trong những lần gặp nhau này, Khuyến đã rủ Thơm bỏ trốn nhưng Thơm không đồng ý vì nghĩ nếu trốn thì chồng sẽ đi tìm. Đôi tình nhân này toan tính kế hoạch cùng trừ khử anh Hà để được tự do quan hệ với nhau.

Kế hoạch về vụ giết anh Hà đã được đôi tình nhân thực hiện như sau: Thơm và Khuyến đều mua số điện thoại di động mới để liên lạc với nhau. Đêm ngày 18/11/2009, Khuyến vào Thanh Hóa "phục" dọc đường chờ cơ hội đập anh Hà. Thơm sẽ lừa anh Hà lên thành phố Thanh Hóa lấy hàng để người tình có cơ hội giết chồng mình.

Tối 18/11, Thơm lấy cớ người hơi mệt nên tỉ tê nhờ chồng sáng sớm hôm sau dậy sớm đi lên thành phố lấy hàng về bán thay cho thị. Tin lời vợ, anh Hà dậy sớm, chạy xe máy đi lên thành phố lấy hàng thì cũng là lúc Khuyến đang trên đường vào đón lõng anh Hà. Nửa đêm ngày hôm đó, Khuyến đi từ Hòa Bình vào thị trấn Bút Sơn (Thanh Hóa), dùng SIM mới mua gọi điện cho Thơm để thông báo là Khuyến đã vào đến Thanh Hóa. Thơm dùng điện thoại liên tục gọi xem anh Hà đang ở vị trí nào rồi thông báo cho người tình biết. Đi đến gần đoạn đường gần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, anh Hà bị Khuyến bắt kịp. Khuyến liền vượt lên phía trên ép xe anh Hà vào lề đường và nhảy ra khỏi xe, vác thanh sắt đập liên tiếp vào đầu anh Hà. Thấy nạn nhân gục xuống, Khuyến lên xe bỏ chạy, đi được khoảng 300 - 400m thì vứt bỏ thanh sắt xuống mương nước ở gần phía Trạm y tế xã Hoàng Minh (Hoằng Hóa). Đi đến gần Trạm thu phí cầu Tào Xuyên thì Khuyến báo tin cho người tình biết là Khuyến đã thực hiện xong kịch bản rồi Khuyến quay về quê ở Hòa Bình. Như vậy, Khuyến đã đi quãng đường hơn 400km từ tối ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau để thực hiện kế hoạch giết chồng của tình nhân.

Cũng trong sáng ngày hôm đó, đôi tình nhân này đều đã phi tang 2 số điện thoại đã mua để tránh sự điều tra của cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Thơm và Khuyến khai nhận, chúng không ngờ kế hoạch giết người đựơc tính toán kỹ như vậy nhưng đã bị các điều tra viên phát hiện chỉ trong một thời gian ngắn

Đổ tội cho nhau nhằm trốn tránh sự trừng phạt

Sáng ngày 25/6/2010, hàng ngàn người dân địa phương đã đến Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo dõi phiên xét xử sơ thẩm vụ án đôi tình nhân giết chồng.

Tại phiên tòa, tình tiết bất ngờ diễn ra khi hai bị cáo Khuyến và Thơm đã quay lưng lại đổ tội lẫn nhau. Phía bị cáo Khuyến cho rằng Thơm đã mồi chài mình, bày kế hoạch, xúi giục Khuyến giết chết anh Hà. Ngược lại, bị cáo Thơm đổ tội vì Khuyến đã chủ động cưa cẩm, dụ dỗ mình nên Khuyến mới là kẻ chủ mưu.

Với những chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập được, Hội đồng xét xử nhận định Khuyến chính là chủ mưu vụ án. Vì muốn chung sống với tình nhân nên Khuyến đã nhiều lần rủ Thơm bỏ nhà đi. Không đạt được mục đích cướp vợ của người khác nên Khuyến đã bày trò sát hại anh Hà. Khuyến cũng chính là đối tượng đã nghĩ ra mẹo mua số điện thoại mới liên lạc với nhau. Thơm nghe lời người tình nên đã đi hàng chục cây số ra thị xã Bỉm Sơn mua số điện thoại nhằm tránh để mọi người nghi ngờ. Khuyến cũng là người đã nghĩ ra trò hủy số điện thoại nhằm qua mặt cơ quan điều tra.

Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình với Khuyến và đối với bị cáo Thơm là 15 đến 18 năm tù. Trước Tòa, Thơm khẩn cầu xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi 2 con.

Chiều cùng ngày, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt tử hình đối với Bùi Hữu Khuyến và mức án 20 năm đối với Nguyễn Thị Thơm (cao hơn mức đề nghị của Viện kiểm sát).
 
Theo Đời sống & Pháp luật
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top