Kịch bản nào xảy ra nếu nhân chứng "tố" ông Chấn giết người là sự thật?
GiadinhNet - Luật sư Lê Văn Thiệp khẳng định việc trả tiền bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn phải được diễn ra bình thường.
Việc bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bất ngờ có đơn gửi đến tòa án đặt nghi vấn Lý Nguyễn Chung vô tội, được "thuê" để chịu tội thay cho ông Chấn có làm cho số phận pháp lý của ông Nguyễn Thanh Chấn thay đổi là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Xung quanh tình huống này, phóng viên đã có trao đổi với các chuyên gia pháp lý.
Trước câu hỏi của phóng viên về tình huống pháp lý sẽ xảy ra như thế nào trong phiên xử Lý Nguyễn Chung sắp tới, luật sư Lê Văn Thiệp- Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: Nếu có căn cứ, HĐXX có thể trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trường hợp bà Hà cung cấp các bằng chứng thuyết phục cho thấy ông Nguyễn Thanh Chấn có liên quan đến vụ án, kết quả điều tra sau đó (tình huống HĐXX trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra) của cơ quan điều tra chứng minh ông Chấn có liên quan đến vụ án thì ông Chấn sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
"Nếu không có căn cứ, trong vụ việc này, HĐXX hoàn toàn có căn cứ đề nghị khởi tố bà Nguyễn Thị Thu Hà về hành vi Vu khống", Luật sư Thiệp nói.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Theo luật sư Thiệp phân tích, nếu bà Hà nói rằng đã cầm cố tài sản của chị Nguyễn Thị Hoan thì cần phải đưa ra các bằng chứng là giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, nhận cầm cố đó.
Nếu là vì ghen ăn tức ở, hay vì mục đích khác mà bà Hà có hành động trên thì rõ ràng là cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật.
Luật sư Lê Văn Thiệp khẳng định việc trả tiền bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn phải được diễn ra bình thường. Nếu tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hà là có căn cứ và được chứng minh thì sẽ thu hồi khoản tiền bồi thường cho ông Chấn sau.
Các chuyên gia pháp lý khi được hỏi cũng có chung quan điểm với luật sư Lê Văn Thiệp
Theo dự kiến thì ngày 21/7 tới, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988). Chung là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan.

Lý Nguyễn Chung- Nghi phạm gây nên tội ác
Diễn biến bất ngờ là vào đầu tháng 5/2015, bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú phường Song Mai, TP.Bắc Giang) có đơn gửi đi nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc Lý Nguyễn Chung có phải là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) vào ngày 15/8/2003 hay không. Bà này còn đặt nghi vấn Chung vô tội, được thuê để chịu tội thay cho ông Nguyễn Thanh Chấn (cùng thôn Me), đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí lên tiếng để tạm hoãn việc chi trả 7,2 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Chấn.
Trước đó, trao đổi với các phóng viên báo chí, người phụ nữ này khẳng định rằng bản thân có đây đủ năng lực hành vi và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Bà Hà cũng cho rằng bản thân không quen biết ông Chấn, không quen biết Lý Nguyễn Chung, chưa từng về nơi xẩy ra vụ án.
Bà Hà cho biết là bản thân là người bán hàng tạp hóa ở chợ Thương (TP.Bắc Giang) và thường xuyên giao hàng cho chị Hoan để chị về nhà bán lẻ. Do là bạn hàng với nhau nên bà được chị Hoan kể về một số tình tiết theo bà có thể liên quan tới vụ án mạng xảy ra sau đó.
"Tôi nghi ngờ Chung không phải là thủ phạm giết chị Hoan để lấy 2 chiếc nhẫn. Chị Hoan có 2 chiếc nhẫn (1 vàng ta, 1 vàng tây) và chiếc dây chuyền, nhưng trước khi bị sát hại đã đưa cho tôi để trừ vào khoản tiền vay. Lúc đầu tôi nghĩ chị Hoan còn 2 chiếc nhẫn vàng tây khác chị ấy mang ra đeo, nhưng theo dõi phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung (đợt ngày 6 đến ngày 9/3/2015, sau đó bị hoãn trả hồ sơ điều tra bổ sung - PV) thấy bị cáo khai sau khi sát hại chị Hoan, đối tượng đã lấy 1 nhẫn vàng tây, 1 nhẫn vàng ta. Hai chiếc này đã cầm cố cho tôi rồi còn đâu" - bà Hà cho biết.
Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.