Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn lao động tự do vượt biên về quê ăn Tết

Thứ năm, 14:40 04/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày cuối năm, tuyến biên giới phía Bắc vô cùng phức tạp khi số lượng người lao động tự do vượt biên trái phép về quê ăn Tết tăng đột biến.

Kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn lao động tự do vượt biên về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Để phòng chống các đối tượng người Việt lao động ở Trung Quốc nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết, các cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở cột mốc biên giới 110 (xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai) phải tuần tra 24/24h. Trong đêm tối, những ánh đèn lặng lẽ của họ kiểm tra kỹ từng bụi rậm, từng đoạn suối để soi sáng chủ quyền và đảm bảo cho người dân nơi hậu phương có một cái Tết đầm ấm, an toàn.

Chốt Kiểm soát Biên phòng phòng - chống dịch COVID-19 ở cột mốc biên giới 110 nằm ở một vị trí nhạy cảm, đường biên giới nằm trên một đoạn suối cạn có chiều rộng khoảng 5m, bên kia suối là biên giới Trung Quốc, còn bên phía Việt Nam có nhiều bụi rậm, cỏ rậm rạp – tiềm ẩn nguy cơ người dân lợi dụng đêm tối xuất nhập cảnh trái phép.

Kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn lao động tự do vượt biên về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn kiên cường bám chốt nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

"Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, dự kiến sẽ có nhiều người lao động Việt Nam đang lao động ở bên Trung Quốc trở về địa phương ăn Tết", Thiếu tá Phạm Thiện Hãnh, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Bản Lầu cho hay.

Để ngăn chặn những trường hợp đó và đảm bảo người dân cách ly đúng quy định khi về nước, những ngày qua lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp cùng lực lượng công an viên, quân sự địa phương dựng chốt bán kiên cố thực hiện việc tăng cường kiểm tra, giám sát khép kín trên biên giới 24/24h.

"Dẫu biết rằng sẽ có nhiều khó khăn vất vả, nhưng chúng tôi luôn luôn xác định tư tưởng là quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra việc lây lan dịch COVID-19 vào trong nội địa, đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới", Thiếu tá Lý Vũ Thương, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Bản Lầu chia sẻ.

Kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn lao động tự do vượt biên về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Nhiều cán bộ sẽ không được đón Tết cổ truyền đầm ấm cùng gia đình, thậm chí không được đón Tết tại đồn, mà phải túc trực tại các tổ, chốt biên cương.

Còn tại Hà Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu trên địa bàn toàn tỉnh được đẩy mạnh, 100% người nhập cảnh được áp dụng khai báo y tế và giám sát chặt chẽ. Hà Giang tiếp tục duy trì hoạt động của 60 chốt kiểm soát cố định tại các xã biên giới. Để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang phối hợp với lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào Hà Giang.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, mặc dù địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, song trong những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang ở tất cả các chốt kiểm soát cố định trên tuyến biên giới đã thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp với các lực lượng khác để thu dung, tổ chức cách ly theo quy định.

Kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn lao động tự do vượt biên về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, những ngày qua, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trongh quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới tại liên tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính; thực hiện các thủ tục phòng, chống dịch COVID-19 và bàn giao các đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mộc Châu đưa đi cách ly theo quy định.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La cũng như các đơn vị trên cả nước vẫn đang nỗ lực bám trụ, quyết tâm trở thành "lá chắn thép" phòng, chống dịch nơi biên giới.

Nhật Tân

Kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn lao động tự do vượt biên về quê ăn Tết - Ảnh 5.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trí tuệ nhân tạo bước vào lớp học: Hỗ trợ học tập hay làm suy yếu tư duy?

Trí tuệ nhân tạo bước vào lớp học: Hỗ trợ học tập hay làm suy yếu tư duy?

Giáo dục - 1 phút trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập vào hệ thống giáo dục toàn cầu với tốc độ chưa từng có, từ lớp học phổ thông đến giảng đường đại học.

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những con giáp sạch sẽ dưới đây luôn thường xuyên thu dọn nhà cửa. Nhờ vậy, không gian sống của họ luôn gọn gàng, trong lành.

Hà Nội: Lái ô tô chắn lối vào hầm chung cư, người đàn ông bị khởi tố

Hà Nội: Lái ô tô chắn lối vào hầm chung cư, người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, đất quy hoạch là diện tích đất thuộc không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương… Làm thế nào để nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch?

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.

Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi khởi công, Cụm công nghiệp Yên Lạc (xã Yên Lạc, nay là xã Phú Lương) đang dần hình thành với mặt bằng được san gạt trên diện rộng, hệ thống đường nội bộ, mương thoát nước và nhà điều hành từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo rõ nét cho dự án có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.

Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáy

Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáy

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.

Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàng

Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Bùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.

Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi ở Lào Cai chém đối phương đứt động mạch tay

Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi ở Lào Cai chém đối phương đứt động mạch tay

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Top