Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiên trì chữa bệnh để sống vui, sống khỏe

Thứ sáu, 10:28 13/12/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Đến căn nhà xanh ngát cây cối ở thôn Nội lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vào một sáng mùa thu, nhìn vẻ xởi lởi hể hả của ông chủ nhà 65 tuổi Trần Thanh Lộc khiến ai cũng thấy tuổi già của ông thật viên mãn.

Thấy chúng tôi ngắm hòn non bộ được đắp công phu khéo léo rất đẹp mắt ở giữa ao bèo, ông Lộc hãnh diện: Tôi tự đắp lấy đấy, các nhà báo thấy có đẹp không?

Ai nấy trầm trồ vì tài hoa của người cựu chiến binh này, ông Lộc tiếp lời: Nếu không kiên trì chữa bệnh, chắc tôi thành người tàn phế từ lâu rồi chứ không trổ tài được thế này.
 
Kiên trì chữa bệnh để sống vui, sống khỏe 1

Khánh kiệt vì bệnh

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, ông Lộc kể: Tôi bị bệnh khớp từ năm 23 tuổi, khi còn đang ở trong quân ngũ. Bệnh mấy chục năm trời, chạy chữa khắp nơi mà chả khỏi. Cứ trái gió trở trời là các khớp xương lại sưng đau, nhất là ở khớp cổ chân, có khi sưng tím lại, không đi đứng được. Tình trạng bệnh tật như vậy nên sau khi giải phóng miền nam, tôi giải ngũ, trở thành cựu chiến binh, xin về nhà máy điện gần nhà làm để tiện việc trị bệnh. Có đợt bệnh tiến triển nặng, khớp cổ chân thâm đen hết cả lại. Cơ quan cho nghỉ mất sức, tôi nằm viện, bác sĩ bảo bệnh nặng lắm, có thể sẽ phải tháo khớp.

Bà xen lời: Chồng mình đang lành, tháo khớp thành ra người què, nghĩ thế nên tôi đưa ông ấy về, lại quay ra uống thuốc nam, mỗi ngày sắc một ấm, lích kích lắm. Có giai đoạn tiền không làm ra, con còn đi học, chồng ốm nằm đấy đau đớn, vợ chăm chồng chả làm được gì, kinh tế khổ lắm. Nhà cửa, lợn gà, đồng ruộng làm ra được cái gì cũng bán sạch để chữa bệnh. Gia cảnh khánh kiệt, bần hàn vì bệnh. Thỉnh thoảng mẹ đi qua dúi cho ít tiền để chi tiêu chứ chẳng có nguồn nào cả.
 
Kiên trì chữa bệnh để sống vui, sống khỏe 2

Kiên trì chữa trị

May sao đang bi quan chán nản thì có người giới thiệu thuốc hay. Lúc đầu tôi uống đến chín mười lọ chưa thấy gì, bắp chân nó cứ đau giật trợn cả mắt lên ấy chứ. Lúc đó nghĩ cũng có khi là chết đến nơi rồi. Vợ con ngồi bóp chân rồi nói hay là không uống nữa. Nhưng tôi xác định một là sống, hai là chết nên quyết tâm lắm. Tôi tự hứa với mình là đã làm cái gì thì làm cho đến cùng. Cứ uống theo chỉ dẫn, quen rồi thì mỗi bữa tăng lên một viên. Cứ vậy tôi thực hiện…thế là thoát bệnh.

Vượt ải bệnh tật

Bệnh khỏi, ông Lộc sắm máy quay phim chụp ảnh làm trong làng. Công việc đi nhiều nhưng vui. Được hơn 3 năm, bệnh ông lại tái phát. Lần này ông bị viêm khớp gối lại còn thoái hóa cả 3 đốt sống cổ nữa, chân và da đầu tê bì, cấu chảy máu cũng không thấy đau, đầu gối sưng to, đỏ mọng, vén quần lên không vén được, ông toàn phải nằm, đi vệ sinh thì lết. Đi viện điều trị lâu mà không thấy chuyển biến gì, nhớ đến đợt chữa bệnh trước đây, ông quyết đi Hà Nội một chuyến đến nhà thuốc Tâm Bình để hỏi về bệnh của mình thì được dược sĩ bán hàng giới thiệu: công ty có sản phẩm mới: Viên Khớp Tâm Bình có hiệu lực mạnh, chuyên sâu về trị bệnh của ông do dược sĩ Lê Thị Bình nghiên cứu và sản xuất ra.

Ông kể: Đọc xong tờ hướng dẫn sử dụng thì mừng như bắt được vàng vì trị đúng bệnh giống như bệnh của mình nên tôi mua liền chục hộp mang về, mất có tám trăm rưỡi. Ông tâm đắc nhất là với Viên khớp Tâm Bình mới uống đến lọ thứ 8 chân đã khỏi, đi lại bình thường, đầu quay bên nọ bên kia cũng chẳng đau nữa. Chân không còn bị kêu, ăn uống cũng chẳng phải kiêng khem.

Ông Lộc cho biết: Sống mãi trong khổ cực với bệnh tật, giờ khỏe mạnh chả còn gì bằng, tôi tham gia đều các công tác xã hội, văn hóa thể thao của làng xã, vui lắm. Thời gian còn lại tôi đi làm công đức, xây dựng đền Mẫu cho xã, trùng tu tháp cụ sư. Tôi sẵn sàng chia sẻ với người có bệnh giống mình để họ đỡ khổ vì bệnh tật.
 
Kim Xuân
baipr
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao

Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao

Y tế - 5 giờ trước

Cận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.

Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa

Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.

Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?

Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?

Sống khỏe - 7 giờ trước

BS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.

6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm

6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.

Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc

Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc

Sống khỏe - 23 giờ trước

Tết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Top